-
Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu -
Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống -
Camera AI giao thông quét 24 giờ, danh sách phạt nguội mới nhất lộ diện, chủ xe cần kiểm tra gấp theo Nghị định 168 -
Hà Nội: Cháy nhà trọ 8 tầng lúc rạng sáng, nhiều người hoảng loạn -
Bé trai ném đá làm vỡ kính tàu khách ở Đồng Nai, gia đình phải bồi thường thiệt hại -
Nhiều dấu hiệu lạ vụ bé 20 tháng tuổi tử vong ở BV Sản – Nhi Lào Cai, phát ngôn của bác sĩ gây tranh cãi -
"Ngủ một giấc là hết cồn": Sai lầm tai hại khiến nhiều tài xế dính án phạt dù đã tỉnh táo -
Hiện trường va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành, tài xế xe tải tử vong tại chỗ -
Hy hữu: Nhặt được 10 chỉ vàng trên đường phố Hà Nội -
Ung thư dạ dày đang "trẻ hóa": Bác sĩ điểm mặt 5 món khoái khẩu cần hạn chế ngay kẻo hối không kịp
Sao 360°
10/04/2018 23:09Vì sao những mỹ nhân đẹp nhờ dao kéo bị hắt hủi ở Trung Quốc?
Tân Hoa Xã cho hay khoảng 10 năm trở lại, làn sóng phẫu thuật thẩm mỹ trở thành mốt tại Trung Quốc. Một nhà đầu tư cho biết so với việc rót vốn vào ngành bất động sản, chăm chút cho công nghiệp làm đẹp đáng tin cậy về lợi nhuận hơn rất nhiều.
Hàng loạt giai nhân nổi tiếng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Và cũng nhiều những nghệ sĩ mới vào nghề ghi điểm nhờ gương mặt đẹp cứng đờ.
Đẹp rồi, đẹp nữa đẹp mãi
Tại Trung Quốc, nhiều cô gái trẻ khi được hỏi về vẻ đẹp bên ngoài và nội tâm đã vui vẻ trả lời: “Đẹp bên ngoài là nước cờ tiên quyết. Không có vẻ đẹp bên ngoài, ai rảnh nhìn vẻ đẹp tâm hồn? Người đẹp có sắc đều sớm có quyền lực. Phẫu thuật thẩm mỹ giúp con người đẹp hơn, đó là điều tốt”.
Theo Tân Hoa Xã, mỗi dịp nghỉ hè, các trung tâm thẩm mỹ của nước này lại chứng kiến nhiều học sinh xếp hàng “dao kéo”. Chủ yếu trong số họ đăng ký thẩm mỹ với mục đích thi vào các trường nghệ thuật.
“Trường có quy định khi dự thi không được trang điểm. Nếu không trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ là cách tốt nhất để qua vòng loại”, một nữ sinh chia sẻ.
Không chỉ các cô gái trẻ mộng nổi tiếng, những ngôi sao hạng A cũng chạy mốt “đẹp rồi, đẹp nữa và đẹp mãi”.
Các nữ nghệ sĩ đua nhau thẩm mỹ mặt V-line, mũi cao, gọt mặt cũng chỉ vì muốn có được những vai diễn, những chương trình mới dễ dàng hơn. Angelababy đẹp thoát tục và dù bị chê về diễn xuất, cô vẫn là sao hạng A đắt khách. Angelababy luôn thuộc top nghệ sĩ bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ.
Dương Mịch, Trịnh Sảng hay Tôn Phi Phi, Trương Vũ Kỳ, Lý Tiểu Lộ, Lưu Vũ Hân được coi là những sao nữ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Họ có vẻ ngoài ăn hình từ ngày khởi nghiệp nhưng luôn tìm cơ hội mới bằng thẩm mỹ.
Hiếm ai trong số họ gật đầu thừa nhận tin đồn từng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng họ cũng không thể lý giải được tại sao gương mặt từ tròn bầu bĩnh thành thon gọn và cằm nhô hẳn phía trước.
Còn lại gì khi ai cũng giống nhau?
Angelababy có gương mặt V-line và khuôn miệng dày cong gợi cảm. Ngày mới nổi tiếng, vẻ đẹp của cô có chút lạ tại Trung Quốc. Chẳng bao lâu sau, nữ diễn viên viên Hồng lâu mộng Diêu Địch chia sẻ ảnh mới rất giống vẻ ngoài của Angelababy. Nhiều người bình luận: “Thế là lại có thêm một Anglababy ở Trung Quốc”.
Hồi năm 2017, nữ diễn viên trẻ Bạch Vũ hạnh phúc chia sẻ hành trình 10 năm phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm sửa mũi, làm mắt và gọt cằm. Cô quyết tâm thay đổi diện mạo giống Phạm Băng Băng với kỳ vọng sẽ nổi tiếng như nữ diễn viên họ Phạm.
“Tôi tin rằng gương mặt của Phạm Băng Băng, giọng nói của Châu Tấn và phong cách gợi cảm như Thái Y Lâm sẽ giúp tôi trở thành ngôi sao”, cô hạnh phúc khẳng định sau khi trải qua ca phẫu thuật lần thứ 5.
Tại Trung Quốc, thẩm mỹ giống các sao là mốt. Phạm Băng Băng có khoảng 10 phiên bản nghệ sĩ đàn em có gương mặt na ná mình. Dương Mịch phẫu thuật thẩm mỹ và cô cũng có vài phiên bản giống mình.
Trên Sina, nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi: “Lẽ nào cứ mặt V-line, cằm nhỏ mới có chỗ đứng?”. Rất nhiều người cho rằng họ chán ngán với việc nhìn đâu cũng thấy những gương mặt giống nhau.
Diễn viên Lưu Đào thất vọng: “Tôi không thích những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Nhưng trách họ một, phải trách các đạo diễn mười. Nhiều đạo diễn luôn yêu cầu diễn viên nữ có gương mặt nhỏ chuẩn thần tượng”.
Theo một giáo sư Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, đỉnh cao của điện ảnh Trung Quốc chứng kiến sự tỏa sáng của những ngôi sao như Củng Lợi, Châu Tấn, Lâm Thanh Hà hay Chương Tử Di. Nhưng trong những năm gần đây, showbiz Trung Quốc chỉ tăng về số lượng nghệ sĩ chứ thiếu những người có thực lực.
Mạnh tay nói không với thẩm mỹ
Nữ diễn viên Mã Y Lợi, người được ngồi ghế giám khảo tại cuộc thi đầu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2018, đã khiến toàn bộ học viên ngỡ ngàng khi tuyên bố: “Không tuyển thì sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉnh lông mày cũng không được”.
Phát ngôn của Mã Y Lợi đã gây chấn động trong công chúng. Nhiều người cho rằng cô hà khắc và không công bằng bởi có không ít thí sinh đẹp nhờ thẩm mỹ nhưng vẫn có tài năng.
Đạo diễn Phùng Tiểu Cương khi tuyển diễn viên cho phim mới cũng đưa ra yêu cầu hùng hồn trên trang cá nhân: “Miễn bàn tới ứng viên đã từng phẫu thuật thẩm mỹ”. Trong ngày casting, ông nhờ chuyên gia kiểm tra nhân trắc học để đảm bảo nói là làm.
Dư luận một lần nữa lại dậy sóng tranh cãi. Trả lời Tân Hoa Xã, Phùng Tiểu Cương tự tin: “Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là con đường tắt để đến với thành công. Đó sẽ là chướng ngại vật với họ. Tôi muốn các diễn viên trẻ nên đầu tư vào kỹ năng, vẻ ngoài chỉ như thêu hoa dệt gấm. Đẹp đâu đủ để chúng ta tìm được nhân tài tầm cỡ”.
Một số nhà phê bình nhận định điện ảnh Hoa ngữ xuống dốc phần lớn vì các gương mặt nổi tiếng nhưng diễn cứng đờ, 10 cảnh như một.
“Tôn Phi Phi, Dương Mịch, Trịnh Sảng trước kia diễn đâu tệ. Kể từ khi họ thẩm mỹ, biểu cảm gương mặt cứng đờ và các cơ mặt mất đi cảm xúc tự nhiên. Trung Quốc đang có cả thế hệ người đẹp không biết diễn”, ý kiến được chia sẻ trên Weibo.
Cũng tán đồng ý kiến này, ngôi sao gạo cội Trần Xung cho biết đòn đánh có thể gay gắt nhưng là cần thiết. Bà còn vạch ra mặt trái của thẩm mỹ là nó có thể dẫn đến tác động xấu tới sức khỏe của không ít ngôi sao cùng thế hệ.
“Mỗi một loài hoa đều có vẻ đẹp riêng. Chúng ta không cần hoa giả, chỉ để ngắm chứ không thể tỏa hương”, bà nói.
Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vận may đổi đời trước Tết: Cụ bà 72 tuổi "chơi cho vui" bất ngờ trúng độc đắc 266 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin 3 nhân vật Nam Tào - Bắc Đẩu - Ngọc Hoàng tiếp tục đóng chương trình tết 2026 (1 giờ trước)
- MU tiếp tục tìm HLV dài hạn, Carrick chưa chắc được trao trọn niềm tin (1 giờ trước)
- 1 người bị tử hình, 3 người chung thân vì người đàn ông bí ẩn chưa rõ lai lịch (2 giờ trước)
- Cao tốc lần đầu bị cấm vì sương mù, Hà Nội "chìm" trong ô nhiễm mức rất xấu (2 giờ trước)
- Thái Lan phối hợp cùng FBI đột kích "thủ phủ" lừa đảo xuyên quốc gia tại vùng biên giới (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump bảo vệ ông Putin trước những chỉ trích từ phía Ukraine (2 giờ trước)
- Chưa ly hôn đã có vợ mới, đơn tố cáo tại Đắk Lắk phơi bày nghi vấn cấp giấy kết hôn trái luật gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Ung thư có nên mổ? Chuyên gia cảnh báo sai lầm khiến bệnh nhân bỏ lỡ cơ hội sống (2 giờ trước)
- Muốn làm lại khi đã quá muộn, người đàn ông hối hận nhìn vợ cũ trong hôn nhân khác (2 giờ trước)