Sao 360°

Vương Phi chi hơn 300 tỷ đồng để xây chùa tại Nepal làm rộ lên nghi vấn đi tu sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp

Động thái của "Thiên hậu" không khỏi thu hút sự chú ý của dư luận.

Những ngày gần đây, tin đồn về chuyện Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi tái hợp rộ lên mạnh mẽ khiến làng giải trí Hoa ngữ được một phen dậy sóng. Đáng chú ý, truyền thông Hong Kong còn tiết lộ đã nắm trong tay kết quả xét nghiệm ADN của Marcus - cậu quý tử thứ 3 nhà Trương Bá Chi. Theo đó, cha của cậu bé không ai khác chính là Tạ Đình Phong - chồng cũ của nàng Tinh nữ lang. 

Giữa lúc này, trang QQ tiếp tục đưa ra thông tin gây chú ý về chuyện Vương Phi chi 90 triệu NDT (khoảng gần 315 tỷ đồng) để xây dựng một tu viện tại Nepal. Điều này đã khiến nhiều người cho rằng nàng "Thiên hậu" có ý định xuất gia sau khi chuyện tình nhiều sóng gió với Tạ Đình Phong chính thức tan vỡ. 

Tuy nhiên trên thực tế, lý do khiến Vương Phi bỏ ra một khoản tiền lớn để xây dựng tu việc không phải là muốn quy y cửa phật mà được cho là vì mối quan hệ với nam tài tử họ Tạ. 

Vương Phi chi hơn 300 tỷ đồng để xây chùa tại Nepal làm rộ lên nghi vấn đi tu sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp
Tu viện được cho là do Vương Phi bỏ số tiền hơn 310 tỷ đồng để xây dựng tại Nepal

Như mọi người vẫn biết, Tạ Đình Phong gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Vương Phi khi anh chỉ mới 19 tuổi. Dù hơn kém nhau tới 11 tuổi nhưng cả hai vẫn rất ăn ý và dành tình cảm sâu nặng cho nhau. Với Vương Phi, đây có lẽ là chuyện tình khó quên nhất trong đời nữ ca sĩ, thế nhưng Tạ Đình Phong khi ấy vẫn chưa có cái nhìn sâu sắc về tình yêu nên đã xao nhãng khi qua lại với Trương Bá Chi. 

Nhận được sự chăm sóc chu đáo của mỹ nhân họ Trương, Tạ Đình Phong cảm thấy đây chính là người phụ nữ lý tưởng và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của đời mình. Không lâu sau khi kết thúc mối quan hệ với Vương Phi, Tạ Đình Phong đột ngột làm đám cưới với Trương Bá Chi khiến nàng Thiên hậu sốc nặng.

Vương Phi chi hơn 300 tỷ đồng để xây chùa tại Nepal làm rộ lên nghi vấn đi tu sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp - 1

Đúng lúc đang vật vã trong đau khổ, Vương Phi đã được một vị cao tăng ở Nepal khai sáng, xoa dịu tổn thương và cứu rỗi tâm hồn cô khỏi cơn bĩ cực. Để trả ơn, biết rằng cao tăng có nguyện vọng xây tu viện lớn nhất thế giới tại Nepal nên Vương Phi đã không ngần ngại đầu tư 90 triệu NDT. 

Cũng từ đây, Vương Phi rất chăm chỉ đến tu viện để tham dự các sự kiện Phật giáo để lắng nghe những lời giảng dạy của các cao tăng, khai sáng, thanh lọc tâm hồn bằng những tư tưởng của nhà Phật. 

Vương Phi chi hơn 300 tỷ đồng để xây chùa tại Nepal làm rộ lên nghi vấn đi tu sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tái hợp - 2
Hình ảnh Vương Phi tới tu viện để dự sự kiện phật giáo

HH (Nguoiduatin.vn)