Sức khỏe
06/09/2019 13:584 bệnh nan y có thể đẩy lùi nhờ 'chuyện ấy' điều độ
Thời gian qua, y học thế giới đã "điểm mặt" một số căn bệnh nan y có thể được đẩy lùi bằng cách hạnh phúc nhất quả đất: "yêu" chăm chỉ.
1. Ung thư tuyến tiền liệt
Tháng 6-2019, Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (thuộc Đại học Harvard, Mỹ) đã gây chấn động khi công bố đầy đủ trên website của mình kết quả của cuộc nghiên cứu 18 năm, chứng minh rằng quý ông nên yêu 21 lần/tháng để đẩy lùi ung thư tuyến tiền liệt – căn bệnh mà theo các thống kê có đến 1/8 đến 1/9 quý ông trên thế giới phải đối diện, tỉ lệ tử vong khá cao, dễ biến chứng rối loạn cương dương và tiểu không tự chủ khi điều trị.
Theo nghiên cứu này, nam giới xuất tinh 4-7 lần/tháng lại giảm 36% nguy cơ mắc dạng ung thư này so với người chỉ xuất tinh 2-3 lần/tháng. Người xuất tinh đến 21 lần/tháng lại giảm thêm 31% nguy cơ so với người xuất tinh 4-7 lần/tháng. Nếu không tìm kiếm được bạn tình, quý ông có thể lựa chọn biện pháp thủ dâm để bảo vệ sức khỏe.

Trước đó, cuối năm 2018, nghiên cứu quy mô lớn, khảo sát hơn 55.000 người của Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng nêu ra 3 điều quý ông nên ghi nhớ để đẩy lùi ung thư tuyến tiền liệt: làm "chuyện ấy" 2-4 lần/tuần, không quan hệ lần đầu quá sớm và không nên có quá nhiều bạn tình.
2. Mất trí nhớ
Nghiên cứu công bố trên Springer Archives of Sexual Behavior của Đại học Wollong (Úc) chứng minh "chuyện ấy" điều độ trong suốt cuộc đời sẽ giúp bạn giữ gìn vùng hippocampus (còn gọi là hồi hải mã) - một cấu trúc nằm ở thùy thái dương của não trước. Vùng não này liên quan mật thiết đến Alzheimer và các bệnh mất trí nhớ khác. Giữa năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng mất trí nhớ là nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng thứ 5 thế giới, chưa có thuốc chữa và đang gia tăng chóng mặt.
3. Cao huyết áp
Nghiên cứu đầu năm 2019 của Đại học Bang Georgia (Mỹ) cho thấy "chuyện ấy" thỏa mãn có thể giúp huyết áp giảm đến 13%, tương đương giá trị một viên thuốc hạ huyết áp. Theo các tác giả, tác dụng tuyệt vời đó có thể nhờ hormone oxytocin – "hormone hạnh phúc" – được giải phóng khi quan hệ tình dục, giúp giảm căng thẳng và giảm áp lực trong mạch máu.
4. Parkinson
Công trình mới công bố tháng 7-2019 của Imperial College London (thuộc Đại học London, Anh) và Đại học Salerno (Ý) khuyên các bác sĩ nên kê toa "chuyện ấy" cho bệnh nhân Parkinson. Đây là tin mừng bởi Parkinson hiện không có cách chữa khỏi hoàn toàn. Nếu siêng quan hệ tình dục, bệnh sẽ chậm tiến triển hơn, giảm được các triệu chứng, từ đó giúp chất lượng sống của người bệnh được tốt hơn. Tình dục còn giúp tăng tiết một hormone hạnh phúc khác là dopamine, có tác dụng chống lại trầm cảm – vấn đề rất hay gặp ở người Parkinson.
Theo A.Thư (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục







-
Hòa Minzy chuyển khoản 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào Nghệ An chịu ảnh hưởng thiên tai (24/07)
-
Trung Quốc bước vào giai đoạn pin xe điện hết vòng đời sử dụng quy mô lớn: Đây là cách họ giải bài toán (24/07)
-
Công an Khánh Hòa thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) sử dụng tiền từ thiện sai mục đích (24/07)
-
Lamine Yamal tức giận Barca ký Rashford, phòng thay đồ dậy sóng (24/07)
-
Bị soi body ngấn mỡ, mặt tròn vo qua camera thường, Xoài Non lên tiếng đáp trả (24/07)
-
Google Maps sẽ chỉ đường chính xác nhất nếu bạn bật tính năng này trên điện thoại (24/07)
-
Việt Nam giành 1 HC Vàng, 4 HC Bạc, lọt top 10 Olympic Vật lý quốc tế năm 2025 (24/07)
-
VIDEO: Hàng ngàn m3 đá rơi ầm ầm từ trên núi ở Thanh Hóa (24/07)
-
Trắng đêm ôm con lênh đênh trên thuyền chờ nước rút ở tâm lũ Nghệ An (24/07)
-
Tổng thống Pháp kiện người vu khống Đệ phất phu nhân chuyển giới (24/07)
Bài đọc nhiều




