-
Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng -
"Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người -
Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? -
Bích Phương bất ngờ tái xuất sau thời gian dài "lặn mất tăm" -
Giá xăng E10 vượt 20.000 đồng/lít -
Điểm danh 5 con giáp hay than HẾT TIỀN nhất, ''lương 5 triệu'' nhưng sống như lương 50 triệu -
Đề xuất trình Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,8% từ đầu năm 2027 -
Rời ghế quản lý tập đoàn đa quốc gia để "sáng bán cafe, tối đi hát": Hành trình bứt phá đầy ngoạn mục của "thiếu gia" Hà thành -
Lộ toàn bộ thông số kỹ thuật Galaxy Z Fold 8 và Fold 8 Ultra trước ngày ra mắt: Có gì mới, giá bao nhiêu? -
Bảng giá xe Honda Winner R 2026 giữa tháng 7/2026: Giảm sập sàn, đả bại Yamaha Exciter 155 TCS 2026
Sức khỏe
31/05/2019 15:077 thủ phạm giấu mặt dễ khiến chàng và nàng đột tử khi đang hì hục 'lâm trận'
Có thể điểm danh một số thủ phạm dưới đây dễ khiến chàng hoặc nàng đối mặt với cái chết khi đang thực hành “chuyện ấy”.
Yêu khi cơ thể quá mệt mỏi, kiệt sức
Ở những thời điểm cơ thể quá mệt mỏi, kiệt sức hay căng thẳng, thậm chí đang mắc bệnh khiến sức khỏe suy giảm, vợ chồng tuyệt đối đừng nên quan hệ tình dục.
Cơ thể mệt mỏi sẽ dễ làm cho hệ thống tim mạch quá sức, chức năng điều tiết sinh lý không còn trong trạng thái bình thường. Lại thêm việc bị mất sức khi "gần gũi" dễ khiến hai phái có thể lịm dần đi, dẫn đến hiện tượng trụy tim đột tử.
Nếu cơ thể mệt mỏi, cảm xúc bất ổn đừng "yêu" ngay mà nên nghỉ ngơi, thư giãn cho khỏe khoắn mới tiến hành "chuyện ấy" để không gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Bị trúng khí độc CO
Thực tế có rất nhiều cặp tình nhân được phát hiện chết trần như nhộng với nửa kia khi đang yêu trong ô tô, trong nhà. Nguyên nhân là vì chính thủ phạm từ khí CO. Đây là chất độc từ môi trường sống xung quanh con người, từ các khí thải của nhà máy, các phương tiện xe cộ giao thông xung quanh phát ra.
Bởi thế, khi “lâm trận” bạn nên tránh "yêu" trong xe ôtô, nhất là khi xe vẫn đang nổ máy. Cũng không nên “yêu” gần cửa sổ, cửa ra vào, trong thang máy, trên mái nhà, trong toilet… Những nơi này ngoài dễ bị tai nạn còn rất dễ bị trúng gió độc khi mải miết “đổi gió”.
Quan hệ quá nhiều lần, nhiều ngày liên tục
Chàng và nàng cũng có thể phải đối mặt với tình trạng đột tử ngay khi quan hệ tình dục nếu như cả hai có ham muốn “chuyện ấy” quá cao, nhất là quá nghiện "chuyện đó".
Rất nhiều nam giới hoặc phụ nữ vì có sinh lý quá mạnh, nên luôn trong tình trạng thèm muốn "chuyện ấy". Việc "yêu" quá nhiều lần trong ngày hoặc "yêu" liên tục sẽ rất hại sức khỏe. Ngoài việc khiến các quý ông dễ bị lao lực, nhồi máu cơ tim còn khiến cơ thể chị em vốn yếu hơn đàn ông dễ kiệt sức và tử vong.
“Yêu” lúc sử dụng rượu bia
Các quý ông thường lầm tưởng rằng, uống 1 cốc rượu trước khi làm tình sẽ khiến phút lâm trận thêm nóng bỏng. Song thực tế, loại đồ uống chứa cồn có kích thích mạnh đến hệ thống tim mạch, làm cho tim đập nhanh, huyết quản co giật, lượng máu chảy nhanh, huyết áp tăng cao, dẫn đến các bệnh tim mạch, não xuất huyết, gây ra đột tử khi quan hệ.
Ngoài ra, khi yêu cũng không nên dùng các loại thuốc tráng dương tăng cường sinh lý nam khác. Hành động này dễ làm cho dục vọng tăng quá mức, “yêu” dồn dập quá quá mạnh mẽ cũng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.
“Yêu” khi quá lệch tuổi
Nếu như quá ham hố thực hành chuyện ấy với những người quá chênh lệch nhau về tuổi tác, cũng nên cẩn trọng. Các chuyên gia về giới tính của Nhật trước đó đã kết luận, nếu cặp đôi chênh lệch từ 13 tuổi trở đi cũng là một trong những thủ phạm chính dễ gây đột tử khi “yêu”, gây ra cái chết đột ngột.
Vì thế, khi tiến hành chuyện ấy, bạn nên chú ý đến sự hài hòa trong tuổi tác. Tuyệt đối đừng ham hố yêu quá mạnh, quá nguy hiểm với những người chồng, người vợ hơn cả một, hai giáp.
“Yêu” lúc đang lạm dụng sử dụng thuốc kích thích
Để những phút “lâm trận” đạt cực khoái, nhiều người khi yêu luôn sử dụng các loại thuốc kích thích nhằm hỗ trợ chuyện ấy. Tuy nhiên, việc dùng thuốc lâu ngày sẽ dẫn đến mệt mỏi, mất tỉnh táo, lâu dần cơ thể bị suy nhược nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Ngoài ra, việc sử dụng các loại thuốc kích thích hỗ trợ, có thể làm cho chuyện "yêu" bốc đồng quá mức, dùng lực quá mạnh dẫn dễ khiến cặp đôi gặp tai nạn khi yêu như: tổn thương vùng nhạy cảm, thủng cùng đồ, trụy tim mạch…
“Yêu” không đúng cách
Khi lên giường, các cặp đôi cũng cần học cách “yêu” đúng cách trong và sau khi ân ái. Bạn tuyệt đối phải nằm nghỉ ngơi ở trên giường 1 lúc sau khi yêu, không nên đứng dậy đi vệ sinh ngay lập tức.
Bên cạnh đó, không nên đi tắm nước nóng, nước lạnh hoặc ăn quá no ngay sau khi yêu… Bởi tất cả điều này đều khiến thể lực bị hao tổn, dễ bị đột quỵ khi "yêu".
Lưu ý:
Trong cuộc sống lứa đôi không thể thiếu “chuyện ấy”. Tuy nhiên, để duy trì “lửa yêu” thế nào cho đúng cách và đảm bảo sức khỏe, cả nam giới và nữ giới đều phải học hỏi.
Đặc biệt, nên tinh ý tránh xa những thủ phạm khiến cho chàng và nàng có thể rơi vào vòng nguy hiểm, dễ đột tử ngay phút ân ái trên để cuộc sống phòng the luôn rực lửa và lên đỉnh an toàn nhất.
Theo Minh Anh (Phunusuckhoe.vn)
- Tiêm kích Blue Angels bay sát đám đông, hải quân Mỹ mở rà soát an toàn (37 phút trước)
- Kẻ gian đột nhập biệt thự của Yamal trong lúc tuyển Tây Ban Nha giành vé vào chung kết World Cup (39 phút trước)
- Giá xe Subaru mới nhất tháng 7/2026: Crosstrek từ 1,098 tỷ đồng, Forester khởi điểm 1,099 tỷ đồng (49 phút trước)
- Đẩy mạnh rà soát, quản lý tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên (50 phút trước)
- Nhiều đại học phía Bắc đưa ra dự báo điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026 (51 phút trước)
- "Team qua đường" bắt cận cảnh Hoa hậu Kỳ Duyên hôn vai Thiên Ân vô cùng ngọt ngào nơi đông người (54 phút trước)
- Việt Anh trả lời phỏng vấn: Cả 2 yêu nhau chưa lâu, Quỳnh Nga trong mắt anh sau nhiều năm làm bạn thân? (1 giờ trước)
- Thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 390.000 từ năm 2027 (1 giờ trước)
- Mỹ ghi nhận gần 7.000 ca tiêu chảy do ký sinh trùng, chưa xác định được nguồn lây (1 giờ trước)
- Bắc Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn kéo dài, nhiều nơi có thể vượt 300 mm (1 giờ trước)