-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Sức khỏe
08/11/2018 21:26Bệnh phụ nữ khiến giai nhân huyền thoại 4 lần sảy thai, không dám 'yêu' đáng sợ thế nào?
Marilyn Monroe – nữ minh tinh nổi tiếng của thế kỷ 20 là một trong những người đẹp vượt thời đại khi nhan sắc nóng bỏng của cô mãi mãi được người đời ca tụng. Được mệnh danh là biểu tượng sex nổi tiếng nhất thập niên 1950, có sự nghiệp diễn xuất đỉnh cao nhưng nữ diễn viên xinh đẹp đã qua đời ở tuổi 36.
Tuy nhiên có một điều chúng ta ít người từng biết đến đó là Marilyn Monroe đã mắc phải căn bệnh mà cứ 10 người phụ nữ trên thế giới lại có 1 người mắc, bệnh lạc mội mạc tử cung.
Lạc nội mạc tử cung đã tồn tại trong nhiều thế kỷ và ảnh hưởng tới 176 triệu phụ nữ trên toàn cầu khiến người mắc bệnh phải chịu những nỗi đau đớn, suy nhược và thậm chí vô sinh. Lone Hummelshoj – người đứng đầu Qũy nghiên cứu về căn bệnh lạc nội mạc tử cung trên thế giới cho biết: “Lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ. Nó không phải là căn bệnh do lối sống, không phải bệnh tuổi già. Nó có thể “tấn công” những người ở tuổi thanh thiếu niên, những người phụ nữ trẻ, ảnh hưởng tới việc sinh con và quan hệ tình dục. 50% những người mắc bệnh phải chịu đau đớn khi quan hệ.”
Marylin Monroe chính là một nạn nhân của căn bệnh này gần như suốt cuộc đời cho tới tận khi cô qua đời vào năm 1962 và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của ngôi sao đẹp bậc nhất thế giới.
Không "mặn mà" với chuyện tình dục
Vì phải chịu đựng căn bệnh lạc nội mạc tử cung, Marylin Monroe phải chịu những cơn đau đớn ở vùng chậu dữ dội, chuột rút và việc quan hệ cũng trở nên khó khăn và đau đớn hơn.
James Dougherty – người chồng đầu tiên của Marylin Monroe đã từng tiết lộ với một người bạn thân rằng “những năm đầu hôn nhân cả hai dường như tách biệt khỏi nhau”. Marylin Monroe thậm chí còn từng chia sẻ với một người bạn rằng cô ấy sợ và liệu cô ấy có thể không quan hệ với James, cả hai liệu có thể chỉ là bạn bè.
Có lẽ những nỗi đau phải chịu đựng khi làm "chuyện ấy" đã khiến nữ diễn viên tài sắc cảm thấy sợ hãi.
4 lần sảy thai, cả đời không có con
Marylin Monroe dù đã trải qua nhiều đời chồng nhưng chưa lần nào cô được làm mẹ. Nữ minh tinh nổi tiếng luôn mong ước có con nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Tháng 4/1952, Marylin Monre phải nhập viện Cedars of Lebanon để cắt bỏ ruột thừa. Khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, họ tìm thấy một tờ giấy đặt trên bụng của cô. Đó là bức thư được gửi đến bác sĩ Marcus Rabwin - người trực tiếp phẫu thuật cho nữ diễn viên, cầu xin ông giữ cho buồng trứng của cô nguyên vẹn.
“Hãy cố gắng cắt càng ít càng tốt. Tôi biết nó nghe có vẻ vô ích nhưng tôi là một phụ nữ và đó là điều quan trọng với tôi. Xin hãy cứu tôi hết sức có thể. Ông cũng có con và chắc hẳn ông hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào.” Marilyn viết.

Mặc dù đã cố gắng tìm cách để bảo vệ khả năng làm mẹ nhưng căn bệnh lạc nội mạc tử cung đã gây khó khăn cho ước muốn này của Marilyn. Nỗ lực để có con với người chồng thứ ba Arthur Miller đã thất bại khi cô bị sảy thai trong khi quay phim The Prince và The Showgirl ở Anh trong mùa hè năm 1956.
Năm 1957, Marilyn bị thai ngoài tử cung và năm 1959, cô lại tiếp tục mất thêm một đứa con khi đang mang thai. Đến tháng 1/1960, những bức ảnh chụp Marilyn với phần bụng to rõ rệt chứng tỏ cô lại một lần nữa có tin vui nhưng sau đó không lâu cô lại bất ngờ nhập viện vì suy nhược và có lẽ cũng do lại một lần nữa mất con.
5 lần 7 lượt liên tục mất con, Marilyn chưa từng một lần nhắc tới quá khứ đau buồn. Nhưng các bác sĩ nói rằng căn bệnh lạc nội mạc tử cung rất có thể chính là nguyên nhân khiến nữ diễn viên đau đớn mỗi khi đến kì kinh nguyệt và rất khó mang thai.
Suốt một đời, nữ diễn viên chỉ có một khao khát: “Điều gì tôi muốn hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới sao? Tôi muốn có con!”
Cái chết có liên quan tới căn bệnh lạc nội mạc tử cung
Ngày 5/8/1962, Marilyn Monroe được phát hiện đã qua đời ngay trên giường ngủ tại căn nhà của cô ở Brentwood, Los Angeles. Khi đến nhà, cảnh sát phát hiện bên cạnh giường ngủ của cô có rất nhiều loại thuốc như thuốc an thần, thuốc dùng cho người trầm cảm, thuốc ngủ,… và rượu. Được biết trong thời gian đó, Marilyn đang phải đối phó với loạt căn bệnh sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực cùng các bệnh thể chất như lạc nội mạc tử cung, bệnh về túi mật.
Dù có rất nhiều thông tin xung quanh cái chết của Marilyn rằng cô tự tử hay bị ám sát nhưng theo các chuyên gia thì rõ ràng việc Marilyn lạm dụng các loại thuốc được bác sĩ kê một cách quá liều, trong đó có loại thuốc giảm đau bị lạm dụng nhiều nhất là nguyên nhân lớn nhất. Thuốc opiateid opioid (thuốc giảm đau gây ngủ) là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong do dùng thuốc quá liều ngày hôm nay.
Theo Hiệp hội Endometriosis (Hiệp hội về căn bệnh lạc nội mạc tử cung) rất có thể Marilyn đã phải sử dụng đến những loại thuốc này nhằm giảm bớt những cơn đau do căn bệnh lạc nội mạc tử cung gây ra và việc sử dụng nó quá liều đã dẫn tới sự ra đi của cô. Dù không thể khẳng định chắc chắn nguyên nhân nhưng căn bệnh này thật sự đã ảnh hưởng không ít tới gần như suốt cuộc đời của Marilyn Monroe.

Lạc nội mạc tử cung – căn bệnh phụ nữ ít biết nhưng có thể gây vô sinh
Lạc nội mạc tử cung (LNMTC) là một sự “rối loạn” bên trong tử cung. Khi lớp lót bên trong của tử cung không nằm trong tử cung, mà “lạc” tới buồng trứng, bàng quang hay trực tràng. Khi các lớp lót di chuyển ra khỏi tử cung, nó vẫn tiếp tục phát triển vì nó không có cách nào để thoát ra khỏi cơ thể. Nếu nó dày lên, phá vỡ và gây chảy máu nhiều hơn trong kì kinh nguyệt.
Tiến sĩ Tamer Seckin, người sáng lập và giám đốc y tế của Quỹ chuyên về điều trị lạc nội mạc tử cung của Mỹ (EFA) giải thích: "Nếu không được điều trị, đó là một vết thương không bao giờ hồi phục trong suốt cuộc đời sinh sản của một người phụ nữ."
Mặc dù chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra chứng lạc nội mạc tử cung, nhưng có một số lý do phổ biến như:
- Lịch sử gia đình: bà hoặc mẹ từng bị lạc nội mạc tử cung thì con gái, cháu gái cũng có khả năng bị cao hơn.
- Kinh nguyệt trào ngược: Bình thường, nếu trứng không được thụ tinh, dưới tác động của nội tiết, niêm mạc tử cung sẽ bong trôi ra ngoài cùng máu kinh. Tuy nhiên, có những trường hợp máu kinh trào ngược qua ống dẫn trứng vào ổ bụng, có thể bám vào bàng quang, trực tràng, buồng trứng… Những mảnh nội mạc tử cung ở lại những nơi này và hoạt động giống như khi nằm trong buồng tử cung, nên gọi là lạc nội mạc tử cung.
Ngoài ra, những người có kinh nguyệt trước 11 tuổi, có chu kỳ ngắn (ít hơn 27-28 ngày), có tử cung chạy ngược, hoặc kì kinh kéo dài hơn năm ngày cũng rất dễ bị lạc nội mạc tử cung.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng dù không phải là bệnh thường gặp như các bệnh phụ khoa khác, cũng không gây ung thư nhưng LNMTC chiếm khoảng 3-10% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 25-30% phụ nữ vô sinh có LNMTC và 30-50% phụ nữ có LNMTC bị vô sinh. Phụ nữ vô sinh có thể bị lạc nội mạc tử cung cao gấp 6-8 lần so với người không bị vô sinh.
Dấu hiệu lạc nội mạc tử cung
Triệu chứng phổ biến nhất của LNMTC là đau bụng kinh, kinh nguyệt nhiều và rong kinh... Đau bụng thường xuất hiện trước kỳ kinh nguyệt, thậm chí kéo dài cho đến nửa sau của chu kỳ kinh nguyệt, có người đau bụng cho đến ngày cuối của chu kỳ. Nhìn vùng bụng dưới có thể lớn hơn. Có trường hợp không rõ triệu chứng.
Bên cạnh đó, người bệnh cũng thường bị đau trong và sau khi giao hợp, khi đi vệ sinh và một số triệu chứng khác như mệt mỏi, buồn nôn, xuất huyết nhiều… Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể diễn biến nặng hơn và gây ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản: gây tổn thương vòi trứng, phá hủy nhu mô buồng trứng, gây dính vòi trứng hay cản trở sự phóng noãn của buồng trứng, có thể dẫn đến vô sinh.
Theo Hoàng Dương (Khampha.vn)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)