-
Cúng rằm tháng 7 tại Hải Phòng: Cảnh tượng lạ gây chú ý tại công ty may mặc
-
U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: Lột xác và hơn thế nữa
-
Kết quả kiểm tra hoá đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau ở Quảng Ninh
-
Tử vi thứ 7 ngày 6/9/2025 của 12 con giáp: Ngày Rằm tháng 7 may mắn theo ai?
-
Clip xe container bất ngờ tông hàng loạt ô tô con trên cầu vượt ở Hà Nội
-
Sao nhập ngũ gỡ hình ảnh về Độ Mixi
-
"Nóng" hóa đơn tiền điện: Không chỉ tăng cao bất thường mà còn giống hệt nhau
-
Chi tiết lịch cấm đường, hạn chế phương tiện đi qua 3 tuyến đường ở Hà Nội
-
Chơi Pickleball được 40 phút, người đàn ông đột ngột ngã ngất, ngừng tim
-
Tìm thấy "gen ung thư gia đình" khiến nhiều người trẻ mắc bệnh
Sức khỏe
09/04/2018 14:06Đây mới là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất thế giới mà cặp đôi nào cũng cần biết để đề phòng
Người da đen và nguy cơ cao mắc bệnh này
Theo kết quả nghiên cứu mới công bố trên tờ Clinical Infectious Diseases, bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất thế giới là bệnh viêm âm đạo trùng roi Trichomoniasis (bệnh trùng roi Trichomoniasis) và cộng đồng người da đen có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Cuộc điều tra Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia của Mỹ năm 2013-2014, trong đó có thông tin về bệnh trùng roi Trichomoniasis phân tích từ mẫu nước tiểu.

Trên tổng số những người tham gia, bao gồm 1.942 nam và 2.115 nữ thuộc nhiều sắc tộc, các nhà khoa học phát hiện thấy, bệnh Trichomoniasis có tỉ lệ xảy ra cực thấp ở những người không phải da đen. Con số cụ thể là 0,03% với nam và 0,8% với nữ. Tuy nhiên, con số này tăng cao ở nhóm người da đen, với 4,2% nam mắc bệnh và nữ 8,9%.
Bệnh Trichomoniasis là gì?
Bệnh trùng roi đường sinh dục nữ hay gọi là viêm âm đạo do trùng roi là một bệnh viêm đường sinh dục tiết niệu thường gặp ở phụ nữ do một loại ký sinh trùng đơn bào là trùng roi (Trichomonas vaginalis) gây nên. Ở nam giới, bệnh không biểu hiện triệu chứng. Nhưng ở nữ, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Phụ nữ có thể phát triệu chứng bệnh Trichomoniasis trong vòng 5-28 ngày sau khi nhiễm, bao gồm: Dịch tiết âm đạo trong, màu trắng, hơi xanh lá hay hơi vàng; mùi âm đạo đậm, ngứa/rát âm đạo, đau đớn khi quan hệ tình dục và khi đi tiểu.
Nếu không điều trị, có thể dẫn tới chứng vô sinh và làm cho bệnh nhân tăng nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác như HIV.
Phụ nữ mắc bệnh trùng roi âm đạo do Trichomonas vaginalis nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến bệnh kéo dài và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và khả năng sinh sản, bao gồm: Viêm buồng trứng, vòi trứng, rong kinh, viêm loét gây đau ở cổ tử cung, sưng đỏ niêm mạc... Trùng soi cũng có thể tiết ra chất nhầy, tạo thành nút bao bọc và bít kín cổ tử cung, ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập vào để thụ tinh nên không thể thụ thai được, về lâu dài dẫn đến vô sinh.
Ngoài ra, bệnh cũng có thể gây nên biến chứng viêm nhiễm đường tiết niệu. Ở một số trường hợp người phụ nữ bị bệnh trùng roi âm đạo, khi đi tiểu thường thấy đau buốt, có chất dịch mủ và tìm thấy ký sinh trùng trong nước tiểu.

Biện pháp điều trị
Theo Mayo Clinic, May mắn là bệnh Trichomoniasis có thể được chữa khỏi với một liều kháng sinh theo kê đơn. Nếu có 1 người bị bệnh thì bạn tình của họ cũng cần điều trị để ngăn ngừa tình trạng nhiễm bệnh theo.
Ngoài ra, để điều trị bệnh, cả 2 vợ chồng đều cần giữ vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ để giảm mức độ viêm nhiễm. Việc khám, điều trị cũng cần được thực hiện với cả hai để tránh lây nhiễm cho nhau dẫn đến bệnh nặng hơn. Trong thời gian điều trị tuyệt đối không được giao hợp để hạn chế điều kiện và cơ hội lây truyền thì mới có kết quả mong muốn. Trong chỉ định điều trị, thầy thuốc thường dùng các loại thuốc diệt trùng roi phối hợp với các thuốc diệt nấm và vi khuẩn vì qua quá trình điều trị trùng roi, môi trường âm đạo có thể thay đổi làm cho nấm và vi khuẩn có điều kiện phát triển và gây bệnh.

Phòng hơn chữa bệnh
Tất nhiên, phòng ngừa bao giờ cũng tốt nhất. Đó là lý do tại sao Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị, nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục và kiểm tra sức khỏe định kỳ để xác định xem mình có bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nào không.
Thực ra, việc xét nghiệm để xem có bị bệnh Trichomoniasis thường chỉ được khuyến nghị với bệnh nhân dương tính HIV. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, tất cả mọi người đều nên định kỳ đi chụp chiếu. Bên cạnh đó, cần triển khai các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi chính sách để đảm bảo ai cũng có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục.
Đối với chị em phụ nữ, cần tránh tự ý thụt rửa âm đạo vì sẽ làm mất cân bằng vi khuẩn cư trú tại âm đạo (là vi khuẩn có lợi) chuyên tiêu diệt những vi khuẩn gây hại. Thụt rửa âm đạo cũng làm mất cân bằng độ pH của âm đạo, gây nên tình trạng viêm nhiễm.
Theo HN (Helino







- Nữ quan chức Trung Quốc "đánh cược mạng sống vào tiêu dùng xa xỉ": Thụt két hơn 1,9 tỷ rồi... ngã ngựa (07:26)
- Ăn một loại quả lúc 11h giúp giảm mỡ máu, tốt cho tim mạch (07:23)
- Sesko tỏa sáng, Gyokeres thay Isak kiến tạo bàn thắng (07:18)
- Không ai dám cưới Lưu Diệc Phi (07:11)
- Giá vàng cao kỷ lục, ‘ông lớn’ ngân hàng cất két thêm 10 tấn vàng (39 phút trước)
- Cúng rằm tháng 7 tại Hải Phòng: Cảnh tượng lạ gây chú ý tại công ty may mặc (47 phút trước)
- Mẹ chuyển hết 6,2 tỷ đồng tiền đến bù đất cho con dâu, 6 con ruột trắng tay liền kiện đòi thừa kế: Tòa án tuyên bố “không có cơ sở để đòi quyền lợi” (51 phút trước)
- Chuyên gia quân sự phương Tây nói gì về tên lửa đạn đạo DF-5C của Trung Quốc? (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam đấu U23 Singapore: Lột xác và hơn thế nữa (1 giờ trước)
- Kết quả kiểm tra hoá đơn tiền điện 3 tháng giống hệt nhau ở Quảng Ninh (1 giờ trước)




