-
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị -
Xót xa clip bé gái lớp 2 gào khóc trong đám tang mẹ và em trai: Bé bị khuyết tật, mất cả bố lẫn mẹ -
Thêm clip mới vụ ô tô đâm loạn xạ ở quán karaoke: Hé lộ tình tiết lạ trước thời điểm gây náo loạn -
Có VNeID mức 2 vẫn chưa đủ, thiếu 5 giấy tờ này có thể lỡ nhiều ưu đãi từ 15/8
Sức khỏe
05/05/2016 18:49Gen quyết định tuổi quan hệ tình dục đầu tiên
Năm 1880, trung bình độ tuổi này là 18 tuổi. Đến những năm 80 của thế kỉ trước, nó giảm xuống chỉ còn 12.5 tuổi. Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này còn chưa được hiểu rõ. Có người tin rằng đây là kết quả khi dinh dưỡng được cải thiện và tầm vóc con người lớn hơn. Các nhà khoa học khác đã lập luận rằng sự thay đổi về độ tuổi có thể là do sự gia tăng các chất thải vào môi trường khi ngành công nghiệp được mở rộng và phát triển.
Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên kết giữa tuổi hành kinh sớm với lần quan hệ tình dục đầu và lần sinh đầu tiên sớm hơn. Vì lý do này, sự hiểu biết các yếu tố ảnh hưởng đến các mốc hoạt động tình dục là điều vô cùng quan trọng.
![]() |
| Gen có ảnh hưởng tới tuổi quan hệ tình dục |
Di truyền và sự quan trọng của lần hành kinh đầu tiên
Các nghiên cứu đã phát hiện 123 biến đổi gen khác nhau có liên quan với thời gian của lần kinh nguyệt đầu; các gen này cũng ảnh hưởng đến tuổi dậy thì của nam giới.
Một nghiên cứu mới, được thiết kế để đưa ra những phát hiện này, được thực hiện tại tại Đơn vị Dịch tễ học của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa tại Đại học Cambridge tại Anh. Sử dụng dữ liệu di truyền từ hơn 380.000 người, nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi TS. Jon Perry, thực hiện để điều tra thêm các biến đổi di truyền liên quan đến thời gian lần kinh nguyệt đầu và tuổi dậy thì. Mục đích để hiểu xem liệu những gen thúc đẩy lần kinh nguyệt đầu có ảnh hưởng đến tuổi quan hệ tình dục đầu tiên, tuổi sinh con đầu tiên, số lượng con và các thông số khác có liên quan.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra 38 biến đổi gen liên quan tới tuổi giao hợp đầu tiên; rất nhiều các biến đổi trước đây đã được nghiên cứu và được biết là đóng vai trò trong sự phát triển não bộ và các kết nối thần kinh. TS. Perry nói: "Trong khi các yếu tố xã hội và văn hóa rõ ràng là có liên quan, chúng tôi thấy rằng tuổi quan hệ tình dục đầu tiên cũng bị ảnh hưởng bởi các gen hoạt động vào thời kì phát dục và bởi các gen góp phần vào sự khác biệt tự nhiên của chúng ta về các kiểu tính cách".
Di truyền ảnh hưởng đến tuổi quan hệ đầu tiên
Một trong số các gen được lưu ý - CADM2 – có vai trò kiểm soát các kết nối giữa các tế bào não và hoạt động của não. Theo TS. Perry, họ cũng thấy rằng CADM2 "liên kết với một khả năng lớn hơn của việc có một nhân cách chấp nhận rủi ro, và tuổi quan hệ tình dục đầu tiên sớm hơn.”
Trước đây, tuổi quan hệ tình dục đầu tiên và tuổi ở lần sinh đầu tiên đã được cho là chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi các mối quan hệ bạn bè cùng trang lứa và phụ huynh, thiếu sự giám sát của bố mẹ, thiếu niềm tin tôn giáo hoặc một loạt các thông số xã hội và văn hoá khác.
Nghiên cứu này cho thấy rằng, có lẽ đáng ngạc nhiên, các gen cũng có ảnh hưởng tới độ tuổi mà chúng ta có lần quan hệ tình dục đầu tiên. Các nhà nghiên cứu tin rằng những gen này có thể gây ảnh hưởng đến "đặc điểm thể chất, chẳng hạn như thời gian tuổi dậy thì, hoặc đặc điểm nhân cách, chẳng hạn như xu hướng chấp nhận rủi ro", cả hai đều có thể đóng một vai trò trong các quyết định liên quan đến quan hệ tình dục.
Nghiên cứu trước đây, được thực hiện bởi TS. Perry và các đồng nghiệp, liên kết tuổi dậy thì sớm với sự tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, một số bệnh ung thư và bệnh tim. TS. Ken Ong, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã chỉ ra rằng dậy thì sớm và sự tăng trưởng nhanh chóng ở trẻ ảnh hưởng xấu đến nguy cơ bệnh tật trong giai đoạn sau của cuộc sống, nhưng giờ đây chúng tôi đã chỉ ra rằng các yếu tố tương tự có thể có một tác động tiêu cực ở độ tuổi trẻ hơn nhiều, bao gồm cả quan hệ tình dục sớm hơn và trình độ học vấn kém hơn."
Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng bằng cách dần dần làm sáng tỏ các kết nối giữa các gen, môi trường và sự trưởng thành tính dục, họ sẽ có thể truyền cảm hứng cho một cách tiếp cận hiệu quả hơn để can thiệp và thúc đẩy các hoạt động lành mạnh.
Theo Dương Huy (Suckhoedoisong.vn)
- Cảnh báo từ vụ việc của Louis Phạm: "Hiểm họa" rò rỉ dữ liệu khi sửa điện thoại (15:35)
- Vì sao Rodri là mắt xích quan trọng nhất của tuyển Tây Ban Nha? (15:33)
- Xuân Mai và Xuân Nghi bất ngờ hội ngộ, lần đầu bắt tay làm nhạc sau 24 năm (15:14)
- Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? (15:12)
- Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" (41 phút trước)
- Á hậu Bùi Khánh Linh gây sốt với vóc dáng bikini, nhìn lại loạt thị phi tình cảm sau "Đảo thiên đường" (44 phút trước)
- Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim (51 phút trước)
- Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH (1 giờ trước)
- Khi sự ga-lăng đặt nhầm chỗ: Một món quà nhỏ cũng có thể trở thành mồi lửa cho hôn nhân (1 giờ trước)
- Hàn Quốc truy tố người sử dụng kính AI để gian lận thi cử (1 giờ trước)
