-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Sức khỏe
08/10/2016 16:39Giải mã bệnh thích khoe "của quý" của phái mạnh
Thư vừa quay qua trả lời thì phát hiện người đàn ông kéo khóa quần, tay cầm “của quý” đưa đi đưa lại. Vừa sợ, vừa ngượng, nữ sinh viên hét lên rồi nhanh chân khỏi nhà chờ xe buýt. Lúc này, người đàn ông quái gở kia thản nhiên kéo quần lên rồi điều khiển xe chạy đi nơi khác.
“Lâu này mình không dám tới đó nữa. Cứ nghĩ tới cảnh tượng đó là mình lại bị ám ảnh. Không hiểu sao họ lại hành động như vậy” – Thư chia sẻ.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Chị Nga (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) có cô con gái 15 tuổi cũng là “nạn nhân” của một gã đàn ông biến thái.
Theo chị này, cách đây không lâu, thấy con đi học về trông bộ dạng lo lắng, hốt hoảng, mặt tái xanh, hỏi gì cũng lắc đầu. Biết có chuyện, người mẹ liền nhẹ nhàng tâm sự với con.
Khi trấn tĩnh, cô con gái 15 tuổi cho chị biết việc, lúc đạp xe từ trường về nhà, có người đàn ông đi xe máy bám theo.
Khi tới đoạn đường vắng, người này vượt lên rồi dừng xe. Chưa kịp định thần thì người đàn ông đã đưa “cái đó” chình ình ra ngoài khiến nữ sinh vội vàng quay xe bỏ chạy.
"Từ đó, mỗi lần đi ra ngoài, cháu đều bắt bố hoặc mẹ đi cùng. Khi tan trường cũng phải có người đón mới chịu về. Nhiều đêm cháu còn gặp ác mộng, tôi phải ngủ với cháu để động viên" – chị Nga tâm sự.
ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân (TP.HCM) cho hay, hành động khoe “của quý” của một số người đàn ông thực chất là Hội chứng phô diễn cơ thể trước mặt người khác giới (rối loạn hành vi), chứ không phải là bệnh phô dâm như nhiều người lầm tưởng.
Hiện chưa rõ nguyên nhân của hội chứng này, nhưng có tác động từ yếu tố thần kinh và bệnh lý này nằm trong nhóm về tâm thần kinh.
Theo BS Dũng, bệnh xuất hiện từng đợt, có lúc chỉ 10 – 15 phút, có người xuất hiện nhiều cơn trong ngày, nên thường lầm tưởng bị tâm thần.
Bình thường, người mắc bệnh không có biểu hiện gì nhưng khi cơn bệnh bùng phát lên, họ mong muốn được thể bản thân bằng cách lột quần áo ra, đặc biệt là muốn khoe “của quý” ra trước mặt người phụ nữ. Có trường hợp, người bệnh thủ dâm trước mặt người phụ nữ để kích thích đối phương.
Sau khi qua cơn bệnh, họ lại bình thường, và cảm nhận được chuyện họ làm là sai trái.
“Người bệnh cũng cố gắng tránh những hành vi như vậy, nhưng cơn bột phát xuất phát từ vỏ não, khiến họ không thể kiềm chế được bản thân” – BS Dũng nói và cho biết, hành vi này khiến bản thân người bệnh bị tổn thương về tinh thần và rạn nứt các mối quan hệ xã hội.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Một số trường hợp còn dẫn tới phạm tội, do có xúc động về thần kinh, làm cho mong muốn chuyện quan hệ. Người xung quanh cảm giác ghê tởm về hành vi của người bệnh.
Hiện BS này đang điều trị cho người đàn ông 28 tuổi, từng công tác tại văn phòng đơn vị P ở một địa phương mắc bệnh lý nêu trên.
Vào một buổi trưa, anh này cởi hết quần áo, lẻn vào phòng tập thể dục của nữ rồi đứng thủ dâm khiến các chị em được phen hoảng loạn. Bảo vệ đã phải can thiệp để đưa anh này ra ngoài.
Dù sau đó, vị cán bộ trẻ làm bản kiểm điểm nhưng do tái phạm nhiều lần, cơ quan cho nghỉ việc. Hai vợ chồng đã tìm tới BV Bình Dân thăm khám thì biết là do rối loạn hành vi.
Theo BS Dũng, có nhiều nguyên tắc điều trị, nhưng riêng giáo dục bệnh nhân đừng làm việc đó thì không được (do tổn thương vỏ não).
Cách tốt nhất là dùng thuốc điều trị về tâm thần kinh, giúp bệnh nhân điều chỉnh lại hành vi. Và sau 3 tuần điều trị, bệnh tình của người đàn ông 28 tuổi này đã cơ bản thuyên giảm.
BS Dũng khuyên rằng đối với trường hợp gia đình có người bị bệnh lý này thì không nên giấu diếm, thay vào đó là nên đi khám và điều trị. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh, hạnh phúc gia đình.
"Bệnh lý này nếu điều trị tốt, được gia đình hỗ trợ, thì sẽ trở lại bình thường" – Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân khẳng định.
| Bình tĩnh xử lý nếu gặp “sự cố” Thạc sĩ tâm lý Trần Thị Thu Vân - Phòng khám tâm lý Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho hay, người thích khoe “của quý” thường ăn vận rất lịch sự, đàng hoàng và đi xe máy. Nếu nhìn bề ngoài thì không ai biết họ mắc bệnh. Khi bất đắc dĩ gặp phải cảnh tượng đó, chị em phải cố giữ bình tĩnh và quay đi nơi khác. Đừng bỏ chạy hoặc la hét, bởi như thế, đã làm cho người kia đạt được mục đích, đó là sự thỏa mãn. |
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (51 phút trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (58 phút trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (1 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (1 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (2 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (2 giờ trước)
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (3 giờ trước)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (4 giờ trước)

