-
Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
Sức khỏe
04/06/2016 09:57Mặc đồ lót thế nào tốt cho sức khỏe
Ảnh minh họa: Healthsiana. |
Theo Health Sina, nội y là thứ "trang phục ẩn" không thể thiếu của tất cả mọi người. Dù nam hay nữ, nội y thích hợp cũng như có một bức tường bảo vệ sức khỏe. Lý do ban đầu người ta sáng chế ra nội y liên quan mật thiết đến sức khỏe. Ở Trung Hoa thời cổ đại, y phục được chia thành thượng y và hạ y. Thời nhà Chu, người ta mặc quần ở dưới áo dài. Còn kiểu diện nội y hình tam giác bắt nguồn từ phương Tây.
Vào thế kỷ thứ 13, đàn ông phương Tây thường mặc một chiếc quần lửng rộng bên trong áo. Quần dài đến đầu gối, thường bằng vải lanh, có dây thắt ở eo. Đến thời Phục Hưng, quần được làm ngắn hơn, có "cửa" mở ở phía trước để khi đi vệ sinh không cần phải cởi ra. Về sau, các loại quần lót bông và lụa bắt đầu được ưa chuộng do mang lại cảm giác thoải mái hơn cho người dùng.
Năm 1935, công ty Jockey của Mỹ bán loại nội y hình tam giác đầu tiên trên thế giới ở Chicago, các mẫu này có thêu hình chữ Y phía trước. Nội y tam giác giúp diện tích da lộ ra ở chân nam giới đạt đến tối đa nên đem lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Trong vòng 3 tháng, nội y tam giác được tiêu thụ rất nhanh, hơn 30.000 chiếc đã bán ra ở Mỹ, đến nỗi công ty Jockey phải cấp tốc sản xuất hàng loạt và dùng máy bay phân phối khắp các thị trường.
Thời kỳ này đồ lót được nghiên cứu sản xuất với nhiều chất liệu tốt hơn để tăng thêm tính đàn hồi. Từ "nội y" cũng được đưa vào từ điển. Sở dĩ nội y phổ biến vì nó đáp ứng các nhu cầu về sức khỏe. Với nam giới, mặc quần lót ôm trọn hạ bộ mang lại tác dụng bảo vệ cao, nếu không mặc, tinh hoàn của quý ông sẽ thường xuyên không được bảo vệ dễ gây giãn tĩnh mạch thừng tinh.
Nội y phụ nữ phát triển tương đối muộn. Vào thế kỷ 17, người Pháp dẫn đầu xu hướng mặc đồ lót, đặc biệt trong Hoàng gia. Lúc này phụ nữ Pháp gọi nội y là "Garzon". Khi đó, phụ nữ Pháp thường mặc váy có kèm phụ kiện khung làm phồng, váy vừa rộng vừa dài rất bất tiện.
Phụ nữ Pháp rất thích cưỡi ngựa nên Garzon trở nên phổ biến. Khi cưỡi ngựa, váy thường bị tốc lên khiến phái đẹp dễ trở thành tâm điểm soi mói của những kẻ háo sắc, đồng thời vi khuẩn dễ xâm nhập vào vùng kín gây các bệnh phụ khoa. Phụ nữ thường kháo nhau về công dụng tuyệt vời của nội y trong việc tránh gió bụi và khí lạnh, tránh ánh nhìn soi mói của những người đàn ông háo sắc.
Theo đà phát triển của thời trang, một số phụ nữ đã dùng các loại vải đẹp có hoa văn để may nội y, tăng tính thẩm mỹ. Trong lịch sử ngành thời trang Mỹ, đồ lót cùng với áo ngực được xem là phát minh vĩ đại, nó không chỉ ôm sát các đường cong phái nữ, tăng sức quyến rũ mà còn tạo ra tỷ lệ hoàn hảo cho cơ thể, bên cạnh việc bảo vệ bộ phận sinh dục.
Nội y có lịch sử phát triển lâu đời, song về cơ bản không có nhiều thay đổi, chủ yếu chỉ cải tiến chất liệu vải. Hiện nay, mục đích bảo vệ sức khỏe vẫn là hướng phát triển chính của ngành thời trang đồ lót. Nhiều loại nội y sản xuất từ vật liệu kháng khuẩn đã có mặt trên thị trường. Chất liệu và thiết kế cũng chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe và môi trường.
"Phụ nữ có nên mặc nội y khi ngủ không?" là câu hỏi phố biến nhất của phái đẹp. Theo các chuyên gia, có thể mặc đồ lót đi ngủ nhưng không được quá chật, nên mặc nội y rộng để máu dễ lưu thông, giúp cho giấc ngủ sâu. Một số người thích ngủ nude cũng rất tốt vì âm đạo phụ nữ thường có độ ẩm cao dễ dẫn đến nhiễm khuẩn và nấm, nếu để thông thoáng sẽ giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn, nhiễm nấm là căn bệnh phụ khoa phổ biến.
Xét góc độ khác, nội y là "lăng kính phản ánh sức khỏe sinh sản". Phụ nữ thường được khuyên sử dụng nội y vải bông màu sáng để dễ phát hiện các tín hiệu bất thường như xuất huyết, dịch màu bất thường. Hơn nữa nội y màu sáng chứa ít chất hóa học hơn màu đậm nên có lợi hơn trong việc bảo vệ sức khỏe vùng kín của nữ giới.
Theo Trần Ngoan (VnExpress.net)







- Ông Trịnh Văn Quyết được cấp giấy xác nhận hoàn thành Thi hành án dân sự (21:33)
- Bác sĩ hàng đầu: Đây là 5 thói quen 'tiếp tay' cho mỡ máu cao, bệnh tim, gây hại nhiều hơn bạn tưởng (21:20)
- "Tổng tài" sau vụ xin lỗi nhưng bị từ chối: Tôi thật sự không chịu nổi nữa... (21:10)
- Thông tin mới vụ phát hiện thi thể phân hủy dưới đường Vành đai 3, Hà Nội (51 phút trước)
- Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’ (1 giờ trước)
- Vụ vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Chân dung đối tượng Lê Hương Ly vừa bị khởi tố (1 giờ trước)
- Ba Thượng tướng được bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1 giờ trước)
- Phương Ly và Andree đã "toang"? (1 giờ trước)
- Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Bệnh viện trăm tỷ xây xong nhưng bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM (2 giờ trước)





