-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Sức khỏe
08/10/2015 22:56Nguyên nhân đột tử khi "yêu" không thể không biết
Đột tử khi “yêu” là hiện tượng các cặp đôi trong lúc “giao ban” thì người nam (hoặc nữ) mặt trắng bệch, chân tay lạnh toát hoặc mồ hôi vã ra đầm đìa, hôn mê rồi tử vong.
Nguyên nhân
Nếu hiện tượng trên xuất hiện trong khi đang “giao ban” thì Đông y gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi kết thúc cuộc yêu thì gọi là hạ mã phong.
Trong quá trình giao hợp, người bệnh bị kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch vì nhồi máu cơ tim cấp, xuất huyết não, thuyên tắc động mạch phổi…
Những nguyên nhân dẫn đến đột tử khi “yêu”
Mặc dù chuyện yêu có thể đem đến rất nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Song như đã nói ở trên, hiện tượng đột tử khi “yêu” có thể diễn ra rất bất ngờ và hậu quả không thể cứu vãn. Cần biết các nguyên nhân có thể dẫn đến vấn đề đáng sợ này để có thể phòng tránh.
Chênh lệch tuổi tác: các nhà khoa học Nhật Bản chỉ ra độ tuổi chênh lệch “nguy hiểm” là từ 13 tuổi trở lên. Tuổi tác quy định cảm xúc, nhu cầu, hoạt động sinh lý của cơ thể. Do đó, khoảng cách càng lớn, sự lệch pha càng nhiều, càng dễ xảy ra hậu quả.
Mệt mỏi:cơ thể mỏi mệt, thần kinh căng thẳng dễ khiến tim, mạch máu não rơi vào tình trạng hoạt động không bình thường, quá sức, dẫn đến đột tử. Hoặc khi cơ thể đang “nghỉ” lâu ngày (vì đi công tác, vì dưỡng bệnh…) thì nên khởi động lại chuyện yêu một cách nhẹ nhàng.

Say xỉn: rượu bia gây kích thích thần kinh, nhịp tim, ảnh hưởng đến việc lưu thông máu. Trong lúc cơ thể có cồn mà vận động mạnh, cảm xúc tăng cao đột ngột sẽ càng gia tăng tác dụng của cồn trong máu, là nguy cơ rất lớn khi “lâm trận”.
Ham muốn quá cao: ham muốn quá cao sẽ kích thích mạnh lên hệ thần kinh đồng thời tác động lên các hoạt động cơ, khớp, xương và tuần hoàn máu trong cơ thể. Giống như 1 chiếc máy phải tăng tốc một cách đột ngột sẽ dễ dàng bị ngộp xăng, tắt máy.
Trúng khí độc: Ở nước ta hiện tượng này khá hiếm song không phải là không có. Khi chiếc xe hơi ngày càng phổ biến thì việc người ta biến nó thành phòng ngủ cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, khí xả từ xe hơi (CO) là rất độc và nếu không may chiếc xe của chúng ta bị trục trặc ống xả thì khí CO sẽ tràn ngược vào xe. Khi ngủ quên hoặc vận động quá mạnh, hít phải CO con người sẽ bất tỉnh và khả năng tử vong cao sau đó.
Lạm dụng thuốc kích dục: Cơn phấn khích không tự nhiên lại đến quá nhanh vì tác dụng của thuốc là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột tử khi yêu.
Cấp cứu tức thời
Khi đối tác bất ngờ đứng hình, phản ứng tức thời của người còn lại sẽ là…vùng dậy. Tuy nhiên, đó là cách giết chết người kia nhanh nhất.

Cách cấp cứu tức thời là bình tĩnh, giữ nguyên “hiện trường”. Sau đó lấy một vật sắc nhọn châm mạnh vào vị trí xương cụt của người ấy, dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung (nằm ở giữa môi và mũi), làm một số động tác như cấu, véo mạnh để người kia có cảm giác đau. Cuối cùng, nhẹ nhàng đặt người ấy xuống giường, thực hiện hô hấp nhân tạo và xoa bóp đều toàn thân rồi nhanh chóng đưa đi cấp cứu.
Phòng tránh
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (11/01/26 23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (11/01/26 22:52)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (11/01/26 22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (11/01/26 22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (11/01/26 21:52)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (11/01/26 21:44)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (11/01/26 21:42)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (11/01/26 21:16)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (11/01/26 20:55)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (11/01/26 20:47)