Sức khỏe
08/05/2017 16:45Phụ nữ có nên dùng thuốc bổ thận tráng dương?
Trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng thuốc bổ thận tráng dương chỉ nên dùng để bồi bổ cho nam giới, đặc biệt là những người mắc các chứng bệnh như suy giảm ham muốn tình dục, liệt dương, di tinh, xuất tinh sớm, không thể xuất tinh, hiếm muộn do suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng...
Điều đó hoàn toàn không đúng, bởi lẽ về mặt nguyên tắc, thuốc bổ thận tráng dương được chỉ định cho tất cả các bệnh lý nói chung và các bệnh liên quan đến sinh dục và sinh sản nói riêng thuộc thể thận dương hư mà không phân biệt đó là nam giới hay nữ giới.
Rau hẹ là gia vị giúp phụ nữ bổ thận tráng dương. |
Ở nữ giới, khi mắc chứng thận dương hư, ngoài các triệu chứng như sắc mặt nhợt nhạt, sợ lạnh, tay chân lạnh, lưng gối đau mỏi, tiểu tiện trong dài hoặc di niệu, đại tiện lỏng nát, chất lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch trầm tế... còn có các biểu hiện đặc trưng ở nữ giới như âm hộ và tử cung lạnh lẽo, kinh nguyệt nhợt loãng kéo dài hoặc mất kinh, khí hư trong lạnh, muộn con hoặc vô sinh, lãnh đạm tình dục. Trong trường hợp này, việc sử dụng các thuốc bổ thận tráng dương là hoàn toàn cần thiết. Tùy theo tính chất và mức độ bệnh lý có thể dùng các bài cổ phương như Kim quỹ thận khí hoàn, Hữu quy hoàn, Tế sinh thận khí hoàn,... hoặc các tân phương như Nữ bảo giao hoàn, Nữ tinh xuân, Nữ kim hoàn, Bổ thận cố xung hoàn, Hồi xuân hoàn,...
Cũng có thể sử dụng các thuốc tráng dương bổ thận có nguồn gốc động vật như nhung hươu sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 0,5 - 1g hoặc bột cá ngựa (hải mã) mỗi ngày uống 0,5 - 1g, hoặc tắc kè sấy khô tán bột uống mỗi ngày 1 - 1,5g, hoặc bột hải cẩu mỗi ngày uống 1 - 1,5g. Chế độ ăn uống nên trọng dụng các thực phẩm như thịt chó, thịt dê, thịt chim sẻ, thịt thỏ, thịt hoẵng, tôm, hàu, cá trạch, tinh hoàn động vật, đông trùng hạ thảo...; các rau và gia vị như rau hẹ, hành củ, gừng tươi, nhục quế, hạt tiêu, tiểu hồi, đại hồi... Đồ uống nên dùng các loại trà chế từ các thảo dược có công dụng bổ thận tráng dương như trà nhân sâm, trà dâm dương hoắc, trà tỏa dương, trà nhục thung dung... Nên hạn chế các loại thực phẩm như thịt vịt, trứng vịt, thịt rùa, thịt ba ba, cua, ốc, trai, hến, chuối tiêu, dưa hấu, dưa chuột, bí đao, mướp, cà rốt, ngó sen, nấm kim châm, quả la hán, mã thầy...
Theo Ths Hoàng Khánh Toàn (Sức Khỏe & Đời Sống)
Tin cùng chuyên mục







-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
-
Bão Wipha vào Biển Đông thành bão số 3, khả năng di chuyển về hướng vịnh Bắc Bộ (19/07)
-
6 lỗi cơ bản khi lái xe khiến bạn trông như "tay mơ" trên đường (19/07)
-
Vụ cháy kho xưởng ở Hà Nội: Hơn 60 lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rộng 1.700m2 (19/07)
Bài đọc nhiều



