-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Sức khỏe
19/04/2018 15:49Rất nhiều chị em nghĩ rằng dấu hiệu này là do khó tiêu nhưng hóa ra lại là triệu chứng của ung thư buồng trứng
Nếu bạn thường xuyên cảm thấy "cồng kềnh" trong bụng, bạn sẽ làm gì?
Nhiều phụ nữ có nhiều khả năng thay đổi chế độ ăn uống của họ hơn là đi khám bác sĩ, bởi họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu của bệnh tiêu hóa. Đây là kết quả từ một cuộc khảo sát được thực hiện bởi tổ chức phi lợi nhuận về ung thư vú Target Ovarian Cancer tại Vương quốc Anh.
Trong một số trường hợp, điều này có thể làm cho phụ nữ có nguy cơ bỏ qua các triệu chứng ung thư buồng trứng.
Bà Annwen Jones, giám đốc điều hành của Target Cancer Cancer Cancer, nói với Healthline: "Các triệu chứng của ung thư buồng trứng bao gồm bụng như bị căng lên, luôn cảm thấy no, đau bụng, và đi tiểu nhiều hơn. Nếu bạn đang thường xuyên gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này và chúng có vẻ không bình thường thì tốt nhất là bạn nên đi gặp bác sĩ phụ khoa".
Tháng trước, tổ chức của bà Jones đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến với hơn 1140 phụ nữ ở Anh, sử dụng thông tin nền tảng từ trung tâm nghiên cứu thị trường YouGov. Kết quả cho thấy:
Chỉ có 34% nói rằng họ sẽ đến bác sĩ nếu họ bắt đầu thường xuyên cảm thấy cồng kềnh ở bụng.
50% cho biết họ sẽ cân nhắc đến việc thay đổi chế độ ăn uống của họ, ví dụ như bằng cách cắt giảm gluten hoặc sữa hoặc bổ sung sữa chua probiotic.
43% cho biết họ sẽ Google triệu chứng của mình để tìm giải pháp.
23% nói rằng họ sẽ sử dụng thuốc không theo đơn và 22% cho biết họ sẽ tập thể dục nhiều hơn.
Trong cuộc khảo sát trước đó, tổ chức này phát hiện ra rằng chỉ có 1/5 phụ nữ ở Anh biết rằng thường xuyên chướng bụng dai dẳng cũng có thể một triệu chứng của ung thư buồng trứng.
Bà Jones phát biểu: "Chẩn đoán sớm bệnh ung thư buồng trứng làm cho bệnh dễ điều trị hơn, vì vậy tổ chức Target Ovarian Cancer mong muốn giúp mọi người hiểu hơn về các triệu chứng. Có thể các triệu chứng ở bụng cũng không hẳn do ung thư buồng trứng nhưng việc đi khám là rất quan trọng vì như thế sẽ giúp bạn xác định đúng nguyên nhân và cảm thấy yên tâm hơn".
Ung thư buồng trứng được biết đến như là "kẻ giết thầm lặng" vì thực sự nó có những triệu chứng thông thường và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, kể cả bệnh về đường tiêu hóa
Ung thư buồng trứng rất khó phát hiện sớm. Chỉ có 20% trường hợp được chẩn đoán ở giai đoạn đầu - giai đoạn nếu được điều trị thì sẽ có hiệu quả cao nhất. Thế nhưng, phần lớn các trường hợp bệnh lại được chẩn đoán ở giai đoạn sau, khi ung thư lan sang các cơ quan khác.
"Về mặt lịch sử, ung thư buồng trứng được coi là 'kẻ sát nhân im lặng' vì nó phát triển mà không báo trước, và trước khi bệnh được phát hiện thì bệnh nhân đã bị ung thư giai đoạn cuối", Tiến sĩ Carmel Cohen, Giáo sư sản phụ khoa tại Bệnh viện Mount Sinai, nói với Healthline.
Trước đây, nhiều bác sĩ tin rằng bệnh không có các triệu chứng sớm. Nhưng từ cuối những năm 1990, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng được coi là các dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư buồng trứng.
Những dấu hiệu cảnh báo sớm không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng khi chúng xảy ra, chúng thường bao gồm: Đầy bụng, đau bụng, cảm thấy nhanh no và các triệu chứng liên quan đến tiểu tiện.
Các triệu chứng tiềm tàng khác có thể là: Mệt mỏi, buồn nôn, táo bón, thay đổi kinh nguyệt, đau trong khi quan hệ tình dục, đau lưng...
Dấu hiệu ung thư buồng trứng rất dễ chẩn đoán sai
Các triệu chứng của ung thư buồng trứng thường giống với triệu chứng của các bệnh ít nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như chứng khó tiêu. Do đó, bệnh nhân không phải lúc nào cũng nghiêm túc xem xét đến chúng. Có trường hợp, bác sĩ cũng không nghi ngờ đó là triệu chứng của ung thư buồng trứng mà chỉ nghĩ là do tiêu hóa mà thôi.
Một nghiên cứu trước đây của tổ chức Target Ovarian Cancer cho thấy 41% phụ nữ đã đến gặp bác sĩ của mình để khám ít nhất 3 lần trước khi được giới thiệu để làm xét nghiệm ung thư.
Tiến sĩ Ronny Drapkin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Cancer Penn Ovarian và là thành viên của ủy ban cố vấn khoa học của Quỹ nghiên cứu Ung thư buồng trứng nói: "Thường thì các bác sĩ có thể gợi ý rằng nên thay đổi chế độ ăn uống của bạn, ví dụ như ăn nhiều thức ăn thô hơn, uống một ít thuốc kháng acid nếu bạn đang bị trào ngược hay đầy bụng...".
"Chỉ cho tới khi các triệu chứng tiếp tục tồn tại sau khi bạn đã thực hiện tất cả những điều có thể làm và lúc này, bạn được chỉ định siêu âm hoặc kiểm tra bằng hình ảnh thì đã thấy có khối u khá lớn trong vùng chậu. Do đó, ung thư thường lan ra các cơ quan khác và tiến triển đến giai đoạn khó chữa trị hơn", ông giải thích.
Phụ nữ nên lắng nghe cơ thể mình
Để cải thiện cơ hội chẩn đoán và điều trị sớm, điều quan trọng là phụ nữ nên đến bác sĩ nếu có các triệu chứng bất thường kéo dài hơn một vài tuần.
Nếu nghi ngờ rằng các triệu chứng của mình có thể là do ung thư buồng trứng, cần ủng hộ bác sĩ để tiến hành khám vùng chậu, siêu âm, hoặc các xét nghiệm ung thư khác.
"Những gì tôi nói với mọi người mọi lúc là mỗi người phụ nữ thực sự phải lắng nghe cơ thể của mình một cách cẩn thận bởi vì nếu những triệu chứng này không thường xuất hiện mà lần này xuất hiện lại tồn tại lâu hơn bình thường thì càng cần phải chú ý và đi khám", Drapkin nói.
"Và đó là điều quan trọng vì rõ ràng mọi phụ nữ đều biết về cơ thể của mình tốt hơn những người khác", ông nói tiếp.
Các hướng dẫn của Viện Y tế và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia (NICE) tại Vương quốc Anh khuyên các bác sĩ nên tiến hành sàng lọc những phụ nữ trên 50 tuổi có triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS) vì có thể liên quan đến ung thư buồng trứng.
Một số bài kiểm tra và xét nghiệm sàng lọc đã được phát triển cho ung thư buồng trứng, bao gồm siêu âm qua âm đạo (TVUS) và xét nghiệm máu CA-125.
Tuy nhiên, các phương pháp sàng lọc hiện đang có không phải là rất cụ thể. Nói cách khác, các nguyên nhân lành tính có thể kích hoạt các kết quả dương tính giả.
Điều này có thể dẫn đến thủ tục phẫu thuật không cần thiết và xâm lấn.
Do đó, Tổ công tác Dịch vụ Dự phòng của Hoa Kỳ (US Preventive Services Task Force ) hiện không đề nghị sàng lọc thường quy cho ung thư buồng trứng ở những phụ nữ không có triệu chứng.
Nếu bạn có tiền sử gia đình bị ung thư buồng trứng hoặc đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2, hãy nói chuyện với bác sĩ về các bước mà bạn có thể làm để giảm nguy cơ ung thư buồng trứng.
Theo T. Liên (Helino)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)