-
Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ
-
Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt
-
Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy
-
Vì sao bão Bualoi đi nhanh gấp đôi thông thường?
-
Miễn học phí, phụ huynh vẫn "còng lưng" vì nhiều khoản thu
-
Đề xuất cân nhắc cho học sinh nghỉ học sáng thứ 2 tuần tới
-
Tiết lộ lý do nở rộ chung cư 100 triệu/m2 ở Hà Nội
-
3 vụ án tiêu biểu của Công an TP HCM trong triệt phá mại dâm có MC, diễn viên
-
Đồng Bitcoin lao dốc, thị trường tiền số trong vòng xoáy khốc liệt
-
Thai phụ kể lại cảm giác hoảng loạn khi thấy bàn tay được ghép vào chân, ám ảnh nỗi sợ ngày con chào đời không được bế ẵm
Sức khỏe
16/01/2017 22:55Tìm ra cứu tinh cho người mắc bệnh lậu
Giáo sư Ian Fairlamb thuộc khoa Hóa, Đại học New York, cho biết: "Chúng tôi nghĩ rằng nghiên cứu này là bước đột phá quan trọng. Nó không phải là phương thuốc cuối cùng nhưng cũng rất hiệu quả. Có thể mọi người cho rằng bệnh lậu là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn bình thường nhưng thực tế nó ngày càng nguy hiểm và có khả năng kháng thuốc kháng sinh".
![]() |
Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp chữa trị bệnh lậu đang có nguy cơ kháng thuốc kháng sinh. Ảnh: Getty Images. |
Năm 2014, Anh có khoảng 35.000 trường hợp mắc bệnh lậu, tập trung chủ yếu ở thanh niên dưới 25 tuổi. Mỹ cũng thống kê được khoảng 700.000 trường hợp mắc bệnh mỗi năm.
Liên Hợp Quốc thậm chí từng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về những nguy hiểm kháng thuốc kháng sinh của bệnh lậu - bệnh lây nhiễm qua đường tình dục phổ biến thứ hai.
Theo nhóm nghiên cứu, phương thuốc mới này tấn công mục tiêu bằng một chất khí không màu, không mùi có tên carbon monoxide. Họ nhận thấy rằng vi khuẩn song cầu lậu Neisseria gonorrheae nhạy cảm hơn với các độc tố có nguồn gốc từ CO so với hầu hết vi khuẩn gây bệnh khác.
Nó có nghĩa là tình trạng của bệnh lậu có thể được điều trị bằng liệu pháp kháng sinh sử dụng CO-RM (các phân tử cacbon giải phóng CO).
Giáo sư Fairlamb cho biết thêm: "Vi khuẩn song cầu lậu sau khi không được cung cấp oxy sẽ chết. Mọi người vẫn biết CO là một phân tử độc hại nhưng đó là ở nồng độ cao. Ở đây chúng tôi sử dụng nồng độ rất thấp nhưng vẫn đủ để chống lại vi khuẩn".
Bước tiếp theo của nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ phát triển một loại thuốc ở dạng kem hoặc viên nén. Kết quả cụ thể được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trong tương lai.
Theo Nguyên Phương (Zing.vn)







- Khác biệt lớn trên iPhone 17 Pro (09:51)
- Một nam ca sĩ Việt Nam gây tranh cãi trên MXH Trung Quốc (09:49)
- Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ (09:46)
- Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt (09:42)
- Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy (09:39)
- Mỹ tiếp tục tung đòn thuế quan (09:34)
- Vì sao bão Bualoi đi nhanh gấp đôi thông thường? (09:34)
- Con gái chỉ thiếu 1 điểm là đỗ ĐH TOP 1, mẹ nhờ người quen xem lại bài, 19 chữ trên giấy thi khiến bà bật khóc nức nở (09:29)
- Miễn học phí, phụ huynh vẫn "còng lưng" vì nhiều khoản thu (09:26)
- Hiện trạng tuyến đường đầu tiên sắp có làn xe đạp ở TP.HCM (09:18)





