-
Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim
-
Bỏ thi lớp 10 không chỉ là cải cách mà là bài toán quy hoạch giáo dục
-
Nộp photo sổ đỏ để làm sạch dữ liệu đất đai: Cái khó của lãnh đạo xã, phường
-
Hà Nội lạnh rồi!
-
Tin vui cho hàng nghìn người dân Hà Nội từ năm 2026
-
Người dân Đà Nẵng dùng bạt bọc kín ô tô đề phòng ngập lụt do bão số 12
-
Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân cả nước
-
Muốn biết chồng có đang ngoại tình hay không cứ để anh ta bước vào nơi này sẽ "lộ nguyên hình"!
-
Quảng Ninh: Kinh hoàng xe tải chở 300kg chân lợn đang phân hủy, chuẩn bị tuồn ra thị trường
-
Khởi tố cô đồng "Nhung Đồng Xinh"
Sức khỏe
08/01/2019 21:37"Yêu" khi mang thai như thế nào cho an toàn?
Bạn đọc T.T.T (27 tuổi; Bình Dương) hỏi: Tôi hiện mang thai lần thứ 2; lần đầu tôi chỉ mang đến hơn 2 tháng là bị sẩy. Lần đó tôi bị đau bụng, chảy máu khi đang đi làm, chồng tôi chạy đến đưa đi viện thì bảo đã sẩy rồi. Bạn tôi bảo rằng do vợ chồng tôi vẫn quan hệ tình dục khi có bầu nhưng tôi đọc bài viết trên mạng thì thấy nói thai phụ vẫn quan hệ an toàn được. Giờ tôi đang rất hoang mang, không biết có phải lần sẩy thai đó là do chúng tôi gần gũi? Thực sự tôi có thể gần chồng trong thai kỳ được hay không, vì chồng tôi cũng trẻ tuổi (bằng tuổi tôi), việc "kiêng" hoàn toàn hơi khó.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, trả lời:
Có rất nhiều nguyên nhân gây sẩy thai như chấn thương, bệnh di truyền, nhiễm trùng, nhiễm siêu vi, viêm nhiễm sinh dục, nhiễm độc hóa chất, bệnh lý tim mạch, thận, nội tiết ,các khối u và dị tật sinh dục…
Vì vậy sẩy thai chưa chắc là do chấn thương hay tác động gì khác từ việc quan hệ tình dục; đồng thời đúng như bạn đã đọc, đa số thai phụ vẫn có thể quan hệ, chỉ trừ một số trường hợp có nguy cơ, bác sĩ yêu cầu phải kiêng. Nhiều người vẫn quan hệ cả trước và sau khi biết mình có thai và không hề bị sẩy. Vì vậy, bạn không nên nghi ngờ, tự trách mình.
Tôi không rõ bạn đã đi khám kỹ sau khi sẩy thai chưa nhưng có lời khuyên chung với tất cả phụ nữ là sau khi bị sẩy thai thì dù thai nhỏ cũng nên đi khám chuyên khoa kỹ, làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Điều này giúp thai kỳ sau được an toàn hơn cũng như kịp thời điều trị nếu có bệnh.
Bây giờ bạn đã mang thai lần thứ 2 rồi thì điều cần làm là nên đi khám thai sớm và thông báo với bác sĩ của bạn về lần sẩy thai trước. Bạn cũng nên lựa chọn bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa sản vì với tiền sử sẩy thai, bạn thuộc nhóm có thai kỳ nguy cơ cao.
Trong trường hợp mẹ và bé đều bình thường, khỏe mạnh, tình dục trong thai kỳ không phải điều cấm kỵ nhưng cần có sự điều chỉnh phù hợp: nhẹ nhàng, tránh các tư thế hoặc động tác gây đè ép, chấn động mạnh vùng bụng, tử cung, nhất là trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.
Với những trường hợp có bệnh lý sản khoa như nhau bám thấp, nhau tiền đạo, dọa sẩy thai hoặc tiền căn sẩy thai, sanh non trong thai kỳ trước thì cần kiêng giao hợp hoặc hạn chế giao hợp. Khi đó, bác sĩ khám thai sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho bạn.
Trong thời gian mang thai, nhu cầu tình dục của cả 2 vợ chồng là nhu cầu có thật cả về sinh lý và tâm lý, do vậy ngoài sự hướng dẫn của thầy thuốc, rất cần sự chia sẻ và hợp tác của người chồng để thai phụ được thoải mái, yên tâm hơn.
Chúc bạn nhiều sức khỏe.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)







- Công an vào cuộc vụ thanh niên bị tát, bắt quỳ gối xin lỗi (10:26)
- Chuyện thật như đùa: Cho chồng cũ ở nhờ và cái kết gay cấn hơn phim (10:25)
- Kính 3.500 USD của Apple được sản xuất ở Việt Nam (10:22)
- Việt Nam có thêm làng được vinh danh "tốt nhất thế giới": Cách Hà Nội gần 500km, báo chí ví "như cổ tích" (10:15)
- TPHCM mù sương như Đà Lạt, sắp mưa to gió mạnh (10:14)
- Bỏ thi lớp 10 không chỉ là cải cách mà là bài toán quy hoạch giáo dục (10:13)
- Nộp photo sổ đỏ để làm sạch dữ liệu đất đai: Cái khó của lãnh đạo xã, phường (10:08)
- Selena Gomez xấu tính thế này sao? (10:08)
- Ai đã tố cáo thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ thiện của Đào Quang Hà? (10:00)
- 3 không và 4 nên khi dùng thẻ tín dụng (36 phút trước)




