-
Đi giày sai cỡ: Các hệ lụy sức khỏe bàn chân & cách chọn giày chuẩn -
Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? -
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt
Thế giới
25/04/2025 22:051 tháng sau động đất khiến tòa nhà đổ sập tại Bangkok: Hàng chục người vẫn nằm dưới đống đổ nát, điều tra phát hiện nhiều điểm bất thường
Ngày 24/4, tại hiện trường vụ sập tòa nhà 30 tầng của Văn phòng Tổng kiểm toán (OAG) Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Sau 1 tháng bị đổ sập hoàn toàn vì ảnh hưởng của trận động đất 7,7 độ ngày 28/3, việc tìm kiếm thi thể vẫn chưa hoàn tất.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, đã có 60 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 34 người vẫn đang mất tích. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khối lượng bê tông, sắt thép lớn và tình trạng xuống cấp của máy móc. Nếu tiến độ tìm kiếm vẫn được duy trì như hiện tại, dự kiến đến cuối tháng 4 sẽ hoàn thành việc tìm kiếm các nạn nhân.
Sáng cùng ngày, khoảng 20 công nhân làm việc tại công trình đã đến trụ sở cơ quan chức năng để làm việc với đại diện công ty nhà thầu phụ của dự án về việc thanh toán các khoản lương còn nợ. Tuy nhiên, việc thanh toán vẫn chưa được thực hiện do vướng mắc liên quan đến vấn đề tính toán thuế. Ước tính số tiền cần thanh toán cho các công nhân lên tới khoảng 10 triệu baht (7,8 tỷ đồng).
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện công ty sản xuất thép cung cấp cho công trình này không đạt tiêu chuẩn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7.433 tấn thép thành phẩm, trị giá 148,67 triệu baht. Công ty này bị cáo buộc sản xuất thép không đạt tiêu chuẩn, sử dụng nhãn hiệu giả mạo và sản xuất khi chưa được cấp phép. Vụ việc đang được chuyển giao xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang tích cực thu thập chứng cứ, bao gồm 240 mẫu thép và 59 mẫu bê tông đã được gửi đến Viện Công nghệ để kiểm tra. Đến nay, cảnh sát đã lấy lời khai của 60 người liên quan. Hiện cảnh sát đang yêu cầu cung cấp thêm các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế và thi công công trình, bao gồm cả bản thiết kế ban đầu để phục vụ công tác điều tra. Công ty giám sát thi công cũng đã bị tố cáo vì nghi vấn giả mạo chữ ký của một kỹ sư trong quá trình thay đổi thiết kế.
Trước đó, có thông tin cho biết tường thang máy trong tòa nhà đã bị giảm từ 0.3m xuống 0.25m. Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra của Thái Lan đã ra thông cáo khẳng định việc giảm độ dày tường thang máy là hoàn toàn đúng quy trình và được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thay đổi này là do phát hiện sự xung đột giữa thiết kế kết cấu và thiết kế kiến trúc nội thất, khiến chiều rộng hành lang không đạt tiêu chuẩn. Việc thay đổi đã được các bên liên quan, bao gồm nhà thầu xây dựng, nhà thầu giám sát và nhà thầu thiết kế, thống nhất và phê duyệt. Việc điều chỉnh còn giúp tiết kiệm được hơn 500.000 baht.
Cảnh sát Thái Lan cũng đang điều tra 3 vụ việc liên quan đến vụ sập, bao gồm tội danh sử dụng lao động "nằm vùng", thông đồng đấu thầu và sử dụng hóa đơn giả của công ty cung cấp thép. Sở luật sư cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ pháp lý và tiếp nhận ủy quyền từ 15 gia đình nạn nhân để tiến hành các thủ tục khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mặt khác, một số tổ chức từ thiện đã kêu gọi quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong vụ sập. Một tổ chức đã tài trợ miễn phí toàn bộ chi phí đưa thi thể các nạn nhân về quê, bao gồm cả lao động nước ngoài.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)
- Đi giày sai cỡ: Các hệ lụy sức khỏe bàn chân & cách chọn giày chuẩn (1 giờ trước)
- Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? (1 giờ trước)
- "Ông lớn" Italy thâu tóm 83% một hãng máy lọc nước của Việt Nam (1 giờ trước)
- Nhật Bản trả tiền cho người dân chụp ảnh cột điện, mỗi ảnh có thể nhận thưởng (1 giờ trước)
- Miss Universe phủ nhận thẩm quyền của ông Nawat, chốt hạ địa điểm tổ chức mùa thứ 75 (1 giờ trước)
- Đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026: Việt Nam chiếm 10/11 vị trí, Thái Lan có duy nhất 1 cầu thủ (1 giờ trước)
- Quan sát hàng ngàn bậc cha mẹ, chuyên gia đúc kết: Người thông minh không bao giờ làm điều này với con cái (2 giờ trước)
- Tàu sân bay Mỹ lộ dấu vết sau 286 ngày hoạt động liên tục trên biển (2 giờ trước)
- Keppel còn hơn 10.000 căn nhà chưa bán tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Lưu Diệc Phi gây tranh cãi khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung tại sự kiện (2 giờ trước)