-
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao?
Thế giới
17/08/2025 08:2610.000 tiếp viên một hãng hàng không đình công khiến hơn 600 chuyến bay bị huỷ, 130.000 hành khách mắc kẹt

Hơn 10.000 tiếp viên hãng hàng không Air Canada, đại diện bởi Công đoàn Công nhân Canada (CUPE), vừa chính thức bước vào một cuộc đình công kéo dài — lần đầu tiên kể từ năm 1985 — sau khi đàm phán hợp đồng mới hoàn toàn đổ vỡ. Động thái khiến Air Canada và Air Canada Rouge buộc phải ngừng toàn bộ hoạt động bay ngay lập tức, theo Reuters.
Trước đó, hãng đã phê duyệt kế hoạch hủy dần 623 chuyến bay, làm ảnh hưởng tới khoảng 100.000 hành khách. Con số dự báo sẽ còn tăng nhanh khi cuộc đình công kéo dài.
Tổng cộng, mỗi ngày có tới 130.000 hành khách bị ảnh hưởng, trong đó hàng nghìn người mắc kẹt tại nước ngoài. Air Canada khẳng định sẽ hỗ trợ đổi vé hoặc hoàn tiền, trong khi nhu cầu mùa du lịch cao khiến nhiều khách hàng “kẹt giữa các chuyến bay vốn đã kín chỗ”.
Cuộc đình công nảy sinh từ bế tắc đàm phán tiền lương và điều kiện làm việc. Tiếp viên đề nghị được trả lương cho thời gian làm việc trên mặt đất — như kiểm tra an toàn, hỗ trợ hành khách lên xuống, thời gian chờ — những công việc chưa được đền bù đầy đủ. Mùa hè năm ngoái, phi công của Air Canada đã nhận mức tăng lương 26%, trong khi đề xuất cho tiếp viên chỉ là 8% mỗi năm, khiến sự chênh lệch trong chế độ đãi ngộ càng được nhấn mạnh.

CUPE cho rằng gói “38% tăng lương trong 4 năm” do hãng đưa ra thực chất chỉ tăng khoảng 17,2% thực tế, chưa kể mức trợ cấp cho công việc ở mặt đất chỉ bằng 50% mức lương tiêu chuẩn, rất thấp so với yêu cầu.
Trước tình thế bế tắc, Chính phủ Canada đã kêu gọi hai bên quay lại bàn đàm phán. Bộ trưởng Patty Hajdu nhấn mạnh phải nỗ lực để tránh đình công và bảo vệ nền kinh tế, bởi điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành du lịch và chuỗi cung ứng quốc gia.
Tác động của cuộc đình công là sâu rộng. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, hàng chục ngàn hành khách bị kẹt, kế hoạch du lịch quốc tế bị đảo lộn. Air Canada cảnh báo có thể mất tới 1 tuần mới khôi phục hoàn toàn hoạt động nếu lao động của họ quay trở lại làm việc ngay lập tức sau khi đạt thỏa thuận.
Quyết định đình công của 10.000 tiếp viên Air Canada là bước ngoặt lớn của ngành hàng không Canada. Đây không chỉ là cuộc khủng hoảng trong nước mà còn tác động tới các đối tác trong liên minh Star Alliance – nơi Air Canada đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới toàn cầu. Con đường giải quyết sẽ là phép thử cho cả chính phủ, công đoàn và hãng hàng không trong việc cân bằng quyền lực, trách nhiệm và sự tôn trọng giá trị lao động.
Được biết, theo một khảo sát, 59% người dân Canada ủng hộ yêu cầu được trả công cho công việc mặt đất của tiếp viên — thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu công bằng trong ngành hàng không.
Air Canada là hãng hàng không quốc gia của Canada, có trụ sở chính tại Montreal, Quebec. Được thành lập từ năm 1937 với tên gọi Trans-Canada Air Lines, hãng hiện khai thác mạng lưới bay đến hơn 200 điểm trên khắp thế giới và là thành viên sáng lập liên minh hàng không toàn cầu Star Alliance. Mỗi năm, Air Canada phục vụ hàng chục triệu lượt khách, đóng vai trò trụ cột trong ngành hàng không Canada, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa Bắc Mỹ với châu Âu và châu Á.
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
- Google gây bất ngờ khi thử nghiệm cho phép đổi địa chỉ Gmail (26/12/25 21:27)
- Xe khách 34 chỗ chở gần 50 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 100 triệu đồng (26/12/25 21:22)
- VFF xử phạt 5 cầu thủ bị nghi tiêu cực tại Giải U19 quốc gia 2025 - 2026 (26/12/25 21:15)