Thế giới

13 người tử vong trong khi 'hôi xăng' từ xe bồn gặp nạn

Sau khi bị lật vì vụ tai nạn, chiếc xe bồn đột ngột bắt lửa và phát nổ giữa lúc các nạn nhân đang tìm cách thu gom xăng rò rỉ từ bồn chứa.

Theo AFP, ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ một xe bồn chở xăng bị lật và phát nổ trên cao tốc tại miền Tây Kenya, cách thủ đô Nairobi khoảng 315km, gần biên giới với Uganda.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, hàng chục người đã tập trung xung quanh một xe bồn bị lật sau tai nạn gần thị trấn Malanga, tây bắc thủ đô Nairobi để tìm cách thu gom xăng rò rỉ hôm 17/7. Sau đó xe bồn đột ngột bắt lửa và phát nổ, khiến nhiều người tử vong và bị thương.

13 người tử vong trong khi 'hôi xăng' từ xe bồn gặp nạn

"Nó bốc cháy khi họ đang gom xăng chảy ra ngoài. Chúng tôi đếm được 12 thi thể tại hiện trường. Một người khác qua đời tại bệnh viện vì bị thương nặng", Charles Chacha, cảnh sát trưởng tỉnh Siaya, cho hay.

Lực lượng cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường sau 2 giờ để dập tắt đám cháy. Nhiều nạn nhân được đưa đến bệnh viện với những vết bỏng nặng, trong đó có cả trẻ em. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố số người bị thương.

Các vụ tai nạn gây thương vong nghiêm trọng liên quan đến xe bồn chở xăng không phải hiếm gặp ở Kenya và khu vực Đông Phi. Năm 2009, một tai nạn tương tự xảy ra gần Molo, phía Tây Bắc thủ đô Nairobi, làm khoảng 122 người thiệt mạng. Hơn 200 người tử vong trong tai nạn xe bồn ở Nam Sudan năm 2019. Chỉ vài năm sau, ít nhất 100 người cũng thiệt mạng do xe bồn phát nổ tại Tanzania.

(Tổng hợp)

Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)