-
Cấm xe tải đi vào làn tốc độ cao nhất trên cao tốc: Đơn vị quản lý đường nói gì?
-
Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí"
-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
-
Hà Nội lại phá kỷ lục tiêu thụ điện trong đợt nắng nóng đỉnh điểm
-
Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online"
-
Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay
Thế giới
05/08/2025 08:0918 lính Campuchia chưa được thả: Ông Hun Sen kêu gọi ICRC vào cuộc
Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, trong một bài đăng trên Facebook hôm nay (4/8), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiết lộ rằng ông đã thảo luận trực tiếp vấn đề này với Thủ tướng Hun Manet, kêu gọi chính phủ Campuchia chính thức đề nghị ICRC can thiệp và thực hiện vai trò nhân đạo của mình.

"Phía Thái Lan đã huy động quân đội và bắt giữ 18 binh sĩ Campuchia tại một doanh trại quân đội Campuchia khoảng 8 tiếng sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Điều này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, vốn cấm nổ súng, di chuyển quân đội và tăng cường quân số", ông Hun Sen cáo buộc.
Theo Khmer Times, những phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra sau khi hai binh sĩ Campuchia bị thương được Thái Lan cho hồi hương vào cuối tuần trước.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia còn đặt câu hỏi về việc Thái Lan tiếp tục từ chối trả tự do cho 18 binh sĩ còn lại, gọi hành động này là vô lý và khiêu khích. "Tại sao Thái Lan không trao trả 18 binh sĩ Campuchia cho phía Campuchia?", ông Hun Sen đặt câu hỏi.
Quân đội Thái Lan làm rõ tình trạng "tù binh chiến tranh" của binh sĩ Campuchia
Trong khi đó, hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Quân đội Hoàng gia Thái Lan hôm nay cũng đã có động thái làm rõ tình trạng của 18 binh sĩ Campuchia hiện đang bị giam giữ, khẳng định họ đang được đối xử như "tù nhân chiến tranh" (POW) theo luật nhân đạo quốc tế.
Đại tá Richa Suksuwanon - Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan - giải thích rằng vụ đụng độ xảy ra vào ngày 29/7 tại khu vực Ban Sam Tae thuộc huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket, Thái Lan.
Ông tuyên bố vụ việc bắt nguồn từ việc lực lượng Campuchia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tấn công vào lãnh thổ Thái Lan, đòi hỏi phải có phản ứng quân sự để đẩy lùi cuộc tấn công và loại bỏ lực lượng đối lập.
Sau cuộc giao tranh, 20 quân nhân Campuchia đã đầu hàng. Quân đội Thái Lan xác nhận đã giải giáp và giam giữ họ theo đúng quy trình quân sự tiêu chuẩn, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc nhân đạo quốc tế trong suốt quá trình giam giữ.
Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan nhấn mạnh rằng những quân nhân Campuchia bị bắt được chính thức công nhận là "tù binh chiến tranh" theo Công ước Geneva năm 1949.
Cả Thái Lan và Campuchia đều là bên ký kết công ước này, trong đó nêu rõ quy chế tù binh chiến tranh được áp dụng cho các thành viên của lực lượng vũ trang bị bắt trong xung đột vũ trang, theo The Nation.
Đại tá Richa nhấn mạnh rằng việc bị xác định là tù binh chiến tranh không phải là một hình thức lên án mà là một khuôn khổ pháp lý được thiết lập để đảm bảo các quyền cơ bản trong các tình huống xung đột vũ trang. Các quyền này bao gồm:
- Bảo vệ khỏi bạo lực, tra tấn, cưỡng bức và các thí nghiệm y tế hoặc khoa học trái phép.
- Đối xử nhân đạo, không có hành vi xúc phạm hoặc phô bày không đúng mực ở nơi công cộng.
- Cung cấp các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nước, quần áo, vệ sinh và chăm sóc y tế.
- Cấm giam giữ tại các cơ sở giam giữ tội phạm thông thường.
- Quyền tham gia các hoạt động tôn giáo.
- Quyền được thả và hồi hương chỉ khi xung đột vũ trang đã chấm dứt hoàn toàn, chứ không chỉ khi có lệnh ngừng bắn.
Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan xác nhận rằng, sau khi bị bắt, tất cả tù binh chiến tranh đều được chuyển từ khu vực chiến sự đến khu vực an toàn thuộc thẩm quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan. Tại đó, họ được cung cấp nhu yếu phẩm cơ bản, được đội ngũ quân y Thái Lan khám sức khỏe và được điều trị theo đúng luật nhân đạo quốc tế.

Theo Phó phát ngôn viên Quân đội Thái Lan, vào ngày 1/8, hai tù binh chiến tranh Campuchia bị thương đã được hồi hương về Campuchia qua cửa khẩu biên giới Chong Chom ở tỉnh Surin (Thái Lan), sau khi được phía Thái Lan điều trị y tế cần thiết cho đến khi được xác định đủ sức khỏe để trao trả an toàn.
Ngoài ra, Đại tá Richa còn cho biết rằng, 18 binh sĩ Campuchia còn lại vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Thái Lan với tư cách là tù binh chiến tranh và sẽ được trao trả về nước sau khi xung đột vũ trang kết thúc hoàn toàn, theo quy định của Công ước Geneva.








- Đoàn xe đạp phóng vun vút vượt đèn đỏ trên đường "tử thần" ở TPHCM (8 phút trước)
- Trung Quốc: Bắc Kinh báo động khẩn vì mưa lũ (15 phút trước)
- Thể thao Thái Lan gây tranh cãi, 4 tháng không trả lương cho các VĐV dự SEA Games (16 phút trước)
- Cục trưởng Cục Điện ảnh thông tin về phim Chốt Đơn dùng AI thay thế Thùy Tiên (24 phút trước)
- Điều tra vụ 3 shipper ẩu đả với đôi nam nữ ở phường Bình Tây (30 phút trước)
- Cụ ông 77 tuổi tử vong sau khi cấy 6 implant và nhổ 12 răng (40 phút trước)
- Công an Hà Nội khởi tố một giám đốc người nước ngoài về tội trốn thuế (46 phút trước)
- Đừng vội tin xe SUV sẽ an toàn hơn xe con (47 phút trước)
- Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí" (48 phút trước)
- Tổng thống Mỹ Trump lại đe dọa Ấn Độ, New Delhi đáp trả (50 phút trước)



