Thế giới đang đứng trước những cảnh báo khí hậu vô cùng đáng ngại khi các giới hạn nhiệt độ liên tục nguy cơ bị phá vỡ.
29-1780021295-2027-co-the-tro-thanh-nam-nong-nhat-lich-su
Ảnh minh họa: Getty

Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố ngày 28-5, có tới 86% khả năng giai đoạn 2026-2030 sẽ chứng kiến một năm có sức nóng khủng khiếp hơn cả năm 2024, cột mốc vốn đang giữ kỷ lục là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại. 

Các phép đo lường chỉ ra rằng, nhiệt độ trung bình toàn cầu hằng năm gần bề mặt Trái Đất trong giai đoạn này sẽ dao động ở mức cao hơn khoảng 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900). 

Trong đó, ít nhất một năm sẽ ghi nhận mức nhiệt trung bình bề mặt toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đáng chú ý, cột mốc này thực tế đã từng bị vượt qua vào năm 2024 với con số cụ thể là 1,55 độ C.

Đứng trước bức tranh thời tiết ngày càng khắc nghiệt, ông Leon Hermanson, tác giả chính của báo cáo, đưa ra nhận định rằng kỷ lục nhiệt hoàn toàn có thể bị phá vỡ ngay từ năm 2027. Nguyên nhân lớn thúc đẩy tình trạng này là do hiện tượng El Nino được dự báo sẽ quay trở lại diễn ra từ cuối năm nay. 

Sự leo thang của nhiệt độ không đơn thuần là những con số trên biểu đồ, mà nó đồng nghĩa với việc nhân loại phải đối mặt với hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như các đợt nắng nóng gay gắt, mưa lớn dữ dội hoặc hạn hán khốc liệt. Các chuyên gia cảnh báo những thiên tai này có thể trở nên nghiêm trọng hơn bất kỳ điều gì con người từng trải qua trong quá khứ, thậm chí vượt quá khả năng ứng phó mà các thành phố, ngành nông nghiệp và hệ thống cơ sở hạ tầng hiện tại đã chuẩn bị.

Biến đổi khí hậu cũng đang tạo ra những tác động không đồng đều và cực kỳ nguy hiểm tại các vùng trọng điểm của hành tinh. Báo cáo của WMO chỉ ra rằng Bắc Cực hiện đang ấm lên với tốc độ nhanh gấp 3,5 lần so với phần còn lại của thế giới. Nguyên nhân là do lượng băng và tuyết, vốn đóng vai trò phản xạ bức xạ mặt trời ra ngoài không gian, đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

Song song với đó, khu vực lưu vực Amazon cũng được dự báo sẽ rơi vào tình trạng nóng hơn và khô hạn bất thường trong thời gian tới. Hệ quả tất yếu của hiện tượng này là nguy cơ cháy rừng gia tăng, làm thu hẹp diện tích của "lá phổi xanh" đang gánh vác nhiệm vụ hấp thụ lượng lớn khí nhà kính carbon dioxide cho thế giới. Sự suy thoái của Amazon sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với cư dân địa phương mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hành tinh.

PV (SHTT)