Thế giới
17/06/2025 21:3221 quốc gia ra tuyên bố chung chỉ trích Israel, kêu gọi giảm leo thang

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng ngoại giao của Ai Cập , Jordan, Pakistan, Bahrain, Brunei, Thổ Nhĩ Kỳ, Chad, Algeria, Comoros, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Djibouti, Gambia, Ả-rập Xê-út, Sudan, Somalia, Iraq, Oman, Qatar, Kuwait, Libya và Mauritania đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về sự leo thang nguy hiểm trong khu vực".
Tuyên bố chung chỉ trích các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ Iran, gọi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Các bộ trưởng "khẳng định sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tôn trọng nguyên tắc láng giềng tốt, kêu gọi tất cả các bên giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình", tuyên bố cho biết.
Các nước cũng "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một Trung Đông không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác”, kêu gọi các quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố chung nhấn mạnh, xung đột nên được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao, không phải biện pháp quân sự.
Căng thẳng khu vực đã leo thang từ ngày 13/6, khi Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp vào nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạt nhân, khiến Tehran phải tiến hành các cuộc tấn công trả đũa.
Iran cho biết ít nhất 224 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel.
Chính quyền Israel cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc tấn công đáp trả của Iran.
Trước đó ngày 16/6, nhóm các nước thành viên G7 - Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản - đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự ủng hộ Israel.
“Chúng tôi khẳng định Israel có quyền tự vệ. Chúng tôi nhắc lại sự ủng hộ đối với an ninh của Israel”, các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong tuyên bố.
“Iran là nguồn cơn chính gây ra bất ổn trong khu vực”, tuyên bố nhấn mạnh, cho biết G7 “đã nói rõ rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".
Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố chung của 21 quốc gia Ả-rập, Hồi giáo, Châu Phi
"Trung Quốc hoan nghênh tuyên bố chung của các quốc gia, bao gồm Ai Cập, và hoan nghênh những nỗ lực của họ nhằm hạ nhiệt tình hình. Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan và đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết ngày 17/6.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
"Galaxy Z Fold 7 mỏng đến nỗi tôi quên nó là điện thoại gập" (10/07)
-
Hai cháu bé bị đá trên đồi rơi trúng người thương vong (10/07)
-
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7 (10/07)
-
Messi lập kỷ lục, Inter Miami nối dài mạch thắng tại MLS (10/07)
-
Vợ chồng Hà Nội mua nhà với mức thu nhập 12 triệu, 9 năm trả hết nợ vẫn dư hơn 1 tỷ tiết kiệm (10/07)
-
"Con thi trượt rồi", phép thử cho tình yêu và áp lực (10/07)
-
Con gái út nhà Quyền Linh đáp trả khiến antifan "hướng nội đến cuối đời" (10/07)
-
Loại "dép độc" này có thể gây dậy thì sớm ở trẻ em nhưng nhiều bố mẹ vẫn mua cho con đi! (10/07)
-
Diva Hồng Nhung: "Đi qua biến cố, tôi thành người khác" (10/07)
-
Vụ mua bán, giam lỏng các cô gái trẻ để ép trở thành tiếp viên karaoke: Nạn nhân phải cho khách đụng chạm, bán dâm đắng lòng như thế nào? (10/07)
Bài đọc nhiều




