-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
17/06/2025 20:36IAEA cập nhật hiện trạng hạ tầng hạt nhân Iran sau các đòn không kích từ Israel
Khi dự sự kiện tổ chức ở Vienna, Áo, hôm 16/6, Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đưa ra một số thông tin cập nhật về tình hình các hạ tầng hạt nhân của Iran như nhà máy làm giàu uranium Natanz, 4 cơ sở tại tỉnh Isfahan, các nhà máy Fordow và Bushehr.
“Nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran là một trong những nơi bị Israel tấn công hôm 13/6. Dù khu vực ngầm dưới lòng đất tránh được đòn tấn công trực tiếp, nhưng một số thiết bị quan trọng ở đó có thể đã hư hại do mất điện. Mức độ phóng xạ ở bên ngoài nhà máy vẫn ở mức thông thường, và không có bằng chứng nào cho thấy khu vực xung quanh bị ô nhiễm”, trang Al Jazeera dẫn lời ông Grossi nói.
“Ngoài Natanz, bốn hạ tầng hạt nhân khác nằm tại tỉnh Isfahan, Iran, cũng hứng chịu thiệt hại. Tuy nhiên, nhà máy làm giàu uranium Fordow gần thành phố Qom, cùng nhà máy điện hạt nhân Bushehr và lò phản ứng đang xây dựng ở đó không bị ảnh hưởng gì. Nhân sự của chúng tôi vẫn có mặt ở Iran, và luôn sẵn sàng cho nhiệm vụ quan sát một khi tình hình an ninh cho phép”, ông Grossi nói thêm.
Vị giám đốc IAEA sau đó cũng cảnh báo cuộc xung đột giữa Iran và Israel đang gây “nguy hiểm nghiêm trọng” về vấn đề an toàn hạt nhân trong khu vực.
Theo Al Jazeera, những thông tin trên được ông Grossi chia sẻ giữa bối cảnh cuộc xung đột Iran – Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi hai bên vẫn tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm vào lãnh thổ của nhau. Cập nhật mới nhất từ các kênh truyền thông cho thấy, ít nhất 224 dân thường và quan chức Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel từ hôm 13/6 tới nay. Trong khi đó, loạt đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái do Tehran tiến hành cũng khiến 24 dân thường Israel thiệt mạng.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (20:14)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (1 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (2 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (2 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (3 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (3 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (3 giờ trước)