Sau 22 năm chung sống, một người đàn ông ở Thâm Quyến cho biết kết quả xét nghiệm DNA cho thấy ông không cùng huyết thống với cả hai người con, đồng thời phát sinh tranh chấp tài sản hàng chục tỷ đồng.

Ông Vạn, quê Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, hiện kinh doanh sản phẩm điện tử tại Thâm Quyến. Ông kết hôn với bà Trương và có hai người con, gồm con trai 22 tuổi và con gái 18 tuổi.

Theo lời ông Vạn, vào tháng 3 và tháng 12/2025, ông lần lượt đưa con gái và con trai đi xét nghiệm quan hệ huyết thống. Kết quả các báo cáo giám định mà ông cung cấp cho truyền thông cho thấy ông không có quan hệ huyết thống với cả hai người.

21-1789952215-22-nam-nuoi-hai-con-nguoi-dan-ong-bat-ngo-phat-hien-khong-cung-huyet-thong-va-to-vo-lien-quan-57-ty-dong
Người đàn ông cay đắng khi phát hiện 2 con mình chăm bẵm bao nhiêu năm không phải là con đẻ. Ảnh: HK01

Trong báo cáo giám định tư pháp do ông Vạn cung cấp có nội dung loại trừ khả năng ông là cha sinh học của những người được giám định dựa trên các tài liệu và kết quả phân tích DNA hiện có.

Tuy nhiên, đến nay chưa có tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào công khai xác nhận tính xác thực của những thông tin này. Khi được hỏi về việc hai người con có phải con ruột của ông Vạn hay không, bà Trương cho biết hiện chưa tiện trả lời.

Bên cạnh vấn đề quan hệ huyết thống, cuộc hôn nhân của ông Vạn và bà Trương còn phát sinh tranh chấp về tài sản.

Ông Vạn cáo buộc vợ nhiều lần lấy các lý do khác nhau để chuyển hoặc rút tiền, qua đó làm thất thoát tài sản chung. Theo một bảng thống kê giao dịch từ năm 2017 do ông cung cấp, tổng giá trị các khoản rút tiền, chuyển khoản và nhận tiền hàng qua tài khoản ngân hàng của bà Trương lên tới 14.728.416 NDT, tương đương khoảng 57,14 tỷ đồng.

Ông Vạn cho biết tổng số tiền mà ông cho rằng vợ đã chuyển hoặc tẩu tán vào khoảng 14 triệu NDT, tương đương 54,31 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Trương đã nộp đơn yêu cầu ly hôn và đề nghị phân chia tài sản của công ty. Ông Vạn cho biết đồng ý với việc ly hôn và phân chia tài sản, nhưng muốn rà soát cả những khoản tiền mà ông cho rằng đã được chuyển hoặc che giấu trước đây, thay vì chỉ xem xét tài sản của công ty.

Ông cũng cho biết nếu kết quả xét nghiệm huyết thống được xác nhận, ông sẽ yêu cầu bà Trương bồi thường các khoản chi phí ông đã bỏ ra để nuôi hai người con trong nhiều năm.

Tại phiên tòa dự kiến, ông Vạn dự định đề nghị thực hiện giám định quan hệ huyết thống giữa ông với cả con trai và con gái.

Trước những cáo buộc của chồng, bà Trương phủ nhận việc tự ý chuyển tài sản chung. Bà giải thích tài khoản ngân hàng của mình được sử dụng cho các giao dịch phục vụ hoạt động của công ty, nên phần lớn dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh chứ không phải hành vi tẩu tán tài sản.

Bà Trương cho biết những khoản tiền này được sử dụng cho các chi phí cần thiết trong cuộc sống và công việc.

Người phụ nữ cũng xác nhận từng bán một bất động sản. Sau khi thanh toán khoản vay, số tiền còn lại khoảng 2 triệu NDT, tương đương 7,76 tỷ đồng, hiện vẫn do bà quản lý.

Đối với cáo buộc liên quan đến quan hệ huyết thống của hai người con, bà Trương không đưa ra câu trả lời cụ thể và cho biết “tạm thời không tiện trả lời”.

Theo thông tin được công bố, vụ án dự kiến được đưa ra xét xử tại Thâm Quyến vào ngày 29/9.

QT (SHTT)