Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

33 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện biến thể virus mới của COVID-19

Ít nhất 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh.

Biến thể mới được phát hiện vào tháng trước, có tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70%, so với chủng virus cũ.

Một vài quốc gia ghi nhận ca mắc bao gồm: Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và cả Việt Nam.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mới của virus làm trầm trọng hơn các triệu chứng bệnh COVID-19 ở người mắc. Tuy nhiên chủng virus mới lây lan mạnh, khiến nhiều người phải nhập viện hơn và tạo áp lực rất lớn lên hệ thống y tế.

Giới khoa học cũng nhận định, trẻ em có thể dễ bị mắc biến thể mới hơn so với chủng virus đầu tiên.

33 quốc gia và vùng lãnh thổ phát hiện biến thể virus mới của COVID-19

Như vậy, ít nhất 33 nước/vùng lãnh thổ đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới từ khi Anh công bố các ca đầu tiên hôm 8/12. Hơn 40 nước/vùng lãnh thổ đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh với người đến từ Anh.

Biến chủng virus này, có tên là B.1.1.7., chưa được chứng minh là có thể gây bệnh Covid-19 nặng hơn ở người nhiễm. Song sự lây lan của nó có khả năng dẫn đến nhiều ca nhiễm hơn và nhiều người phải nhập viện hơn giữa lúc các nước đã oằn lưng chống dịch.

Danh sách các nước/vùng lãnh thổ đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng này đang tăng lên nhanh chóng.

Tính đến ngày 1/1, danh sách này bao gồm Mỹ, Australia, Bỉ, Brazil, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Israel, Italy, Nhật Bản, Jordan, Lebanon, Malta, Hà Lan, Na Uy, Pakistan, Bồ Đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bên cạnh Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)