Thế giới
12/09/2024 14:5936 tuổi nhưng đã lên chức bà, người phụ nữ khiến cư dân mạng tranh luận dữ dôi
The đó, người phụ nữ họ Lưu (Liu) đến từ thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã vui vẻ đăng tải lên mạng xã hội Đại lục rằng mình vừa lên chức bà nội ở tuổi 38.
Chia sẻ trên mạng xã hội Douyin hôm 22/8, Lưu tỏ ra rất vui khi bế cháu trai trên tay.
"Tôi rất vui và tự hào khi có một đứa cháu trai đáng yêu như vậy. Con dâu tôi đã rất vất vả lúc sinh hạ cháu bé, chị Lưu chia sẻ.
Được biết, ở Trung Quốc, độ tuổi kết hôn của nam là 22, nữ là 20 nên con trai cô Liu năm nay mới 18 tuổi và "vợ" 20 tuổi chưa thể đăng ký kết hôn một cách hợp pháp.

Mặc dù vậy, gia đình cô Lưu cũng đã coi bạn gái của con trai là con dâu trong nhà, chị Lưu cũng cho biết chồng chị cũng rất vui mừng khi được lên chức ông bà ở tuổi 38.
Cô Lưu chia sẻ rằng, gia đình cô có truyền thống kết hôn và sinh con sớm. Mẹ đẻ của Lưu năm nay cũng chi mới 58 tuổi, người phụ nữ nói thêm.
Mới đây, hôm 4/9, chị Lưu cũng chia sẻ đoạn video đi mua sắm cùng con dâu. Trong video, Lưu vui vẻ cho biết: "Ở tuổi 36, tôi có thể đi chơi và tận hưởng cuộc sống với con dâu 20 tuổi như hai người bạn thân".
Câu chuyện của gia đình Lưu sau đó đã khiến cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi về việc có nên kết hôn và sinh con sớm hay không. Các chủ đề liên quan đã thu hút tới 52 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo.

Nhiều người chỉ trích gia đình cô Liu: 18 tuổi nên học đại học, chứ không phải làm bố làm mẹ; Những bậc cha mẹ quá trẻ thường chưa đủ trưởng thành về tâm lý hoặc kiến thức để chăm sóc con cái đúng cách,...
Một số ý kiến tỏ ra ủng hộ Lưu khi cho biết: “Ở tuổi 36, tôi vẫn còn đang ngập đầu trong công việc, nhưng cô Lưu đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời”, một người viết.
Tuy nhiên số khác lại phản đối khi cho rằng con trai Lưu nên theo đuổi sự nghiệp hơn là kết hôn sớm như vậy.
“Ở tuổi 18, cậu con trai nên đi học đại học chứ không phải trở thành một người cha. Trình độ học vấn của gia đình này cần được cải thiện”, một người khác bình luận.
"Cha mẹ quá trẻ thường chưa trưởng thành về mặt tâm lý hoặc chưa đủ hiểu biết để chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách", ý kiến thứ hai góp ý.
Châu Á đã ghi nhận nhiều trường hợp "lên chức bà" từ rất sớm. Vào tháng 4, một phụ nữ 34 tuổi ở Singapore gây xôn xao dư luận khi chia sẻ rằng, cô đã trở thành bà nội khi con trai làm bố ở tuổi 17.
Tháng 7/2022, một phụ nữ họ Zhang ở Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích khi trở thành bà ngoại ở tuổi 36. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng mình không khuyến khích chuyện sinh con sớm.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




