Một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tại tỉnh Lugansk đã khiến 41 công nhân rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị mắc kẹt sâu dưới lòng đất, làm dấy lên lo ngại về an toàn trong khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột.

Theo thông tin từ lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại Lugansk, ông Leonid Pasechnik, lực lượng Ukraine đã tiến hành tập kích vào mỏ than Bilorichenska trong đêm, khiến một trạm biến áp bị hư hại nghiêm trọng. Sự cố này dẫn đến mất điện hoàn toàn, khiến 41 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Ngay sau đó, các lực lượng cứu hộ đã được triển khai khẩn cấp nhằm tiếp cận hiện trường, đồng thời nỗ lực khôi phục nguồn điện. Theo ông Pasechnik, đội cứu nạn đã thiết lập được liên lạc với nhóm công nhân và xác nhận họ vẫn còn nguồn nước dự trữ.

06-1775487612-41-cong-nhan-mac-ket-duoi-long-dat-sau-vu-tap-kich-mo-than-tai-lugansk
Đám cháy do vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào khu vực do Nga kiểm soát ở Lugansk ngày 3/4. Ảnh: Luganmedia

Hiện phần lớn lãnh thổ Lugansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, ngoại trừ một số khu vực phía tây vẫn đang trong trạng thái tranh chấp. Nhiều đánh giá cho rằng đây là vùng “xám”, nơi giao tranh diễn ra liên tục và chưa bên nào kiểm soát hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, Ukraine được cho là đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, đặc biệt là các đầu mối liên quan đến xuất khẩu dầu – nguồn thu quan trọng của Moskva.

Không chỉ Lugansk, các khu vực khác cũng ghi nhận thiệt hại. Tại thành phố cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có hai trẻ em, đồng thời gây hư hại một số nhà dân. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận liệu cảng này có phải mục tiêu trực tiếp hay không.

Trước đó, quân đội Nga tuyên bố đã đánh chặn 148 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong vòng ba giờ. Tại tỉnh Donetsk, chính quyền địa phương cho biết nguồn điện đã được khôi phục tại hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau khi gần nửa triệu hộ dân bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng hứng chịu các đòn tập kích từ Nga. Một cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố cảng Odesa đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Về mặt ngoại giao, Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực Donbass để mở đường cho việc chấm dứt giai đoạn căng thẳng hiện tại. Tuy nhiên, phía Kiev đã nhiều lần bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận.

Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột không chỉ dừng lại ở chiến tuyến quân sự mà còn lan sâu vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu, kéo theo những rủi ro ngày càng lớn đối với dân thường và lực lượng lao động trong khu vực.

Thùy Dương (SHTT)