Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

50 bác sĩ Ấn Độ tử vong vì Covid-19 chỉ trong một ngày

Theo Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, 244 bác sĩ đã tử vong vì Covid-19 từ khi làn sóng thứ hai của đại dịch bùng phát ở nước này hồi đầu tháng 04.

Anas Mujahid, 26 tuổi, bác sĩ tại Bệnh viện Guru Teg Bahadur, một trong những cơ sở y tế được chỉ định điều trị Covid-19, tử vong chỉ vài giờ sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Mujahid là người trẻ nhất trong số 244 bác sĩ qua đời vì Covid-19 trong đợt bùng phát thứ hai của dịch bệnh tại Ấn Độ. Năm ngoái, làn sóng thứ nhất đã cướp đi mạng sống của 736 bác sĩ.

Tổng cộng, gần 1.000 bác sĩ trên khắp Ấn Độ đã chết trong cuộc chiến chống lại căn bệnh.

Một tuần sau cái chết của Mujahid, bác sĩ Aamir Sohail, bạn và đồng nghiệp của anh, vẫn rất đau đớn khi nhắc tới anh.

50 bác sĩ Ấn Độ tử vong vì Covid-19 chỉ trong một ngày
Nhân viên y tế Ấn Độ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại một cơ sở dã chiến ở Delhi (Ảnh: New York Times)

Mujahid có triệu chứng nhẹ như đau họng và xét nghiệm kháng thể cho kết quả dương tính tại bệnh viện. Bệnh tình của anh tiến triển nặng rất nhanh, anh bị đột quỵ và sau đó tử vong do chảy máu nội sọ. Anh chưa được tiêm vaccine.

"Cái chết của cậu ấy khiến tôi bị sốc. Cậu ấy không có bệnh nền. Cha mẹ cậu ấy nói cậu ấy chưa từng gặp vấn đề sức khỏe nào. Chúng tôi không hiểu nổi điều đó diễn ra như thế nào," bác sĩ Aamir Sohail nói.

"Cậu ấy chưa được tiêm vaccine. Rất nhiều y bác sĩ tại đây, trong đó có tôi, chưa được tiêm. Chúng tôi phải chờ tiêm vaccine rất lâu, dù vẫn đang tham gia công tác phòng chống Covid-19. Cậu ấy được lên kế hoạch tiêm vaccine trong những ngày tới," Aamir Sohail cho biết.

Sohail nói thêm rằng bản thân ông cũng nhiễm Covid-19 hồi tháng trước, có triệu chứng trung bình nhưng đã khỏe mạnh. Ông vẫn chưa thể hiểu được vì sao người bạn tử vong rất nhanh, dù trước đó vài giờ vẫn ổn.

Theo số liệu của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), 244 bác sĩ tại nước này đã tử vong trong làn sóng Covid-19 thứ hai. Chỉ riêng hôm 16/05 đã có 50 người chết. Các bang có nhiều bác sĩ tử vong nhất bao gồm Bihar (69 người), Uttar Pradesh (34 người) và Delhi (27 người). Chỉ 3% trong số 244 bác sĩ tử vong được tiêm vaccine đầy đủ.

Năm tháng sau khi chương trình tiêm chủng của Ấn Độ bắt đầu, mới chỉ 66% nhân viên y tế ở nước này được tiêm vaccine đầy đủ. IMA cho biết họ đang nỗ lực khuyến khích các bác sĩ tiêm phòng.

"Thật không may chúng ta đã mất 50 bác sĩ chỉ trong một ngày trên khắp Ấn Độ, và 244 người đã chết từ khi làn sóng thứ hai của đại dịch bắt đầu hồi tháng 04," bác sĩ Jayesh Lele, tổng thư ký IMA nói.

IMA cho biết đã phát hiện nhiều bác sĩ chưa được tiêm vaccine, và sẽ đảm bảo họ được tiêm chủng càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng do hiện tại đang thiếu bác sĩ, họ phải làm việc quá sức. Đôi lúc họ phải làm việc 48 tiếng liên tục mà không được nghỉ ngơi. Điều này cùng với việc nhiễm virus đã khiến họ không qua khỏi. Chính quyền cần có những biện pháp bảo vệ nhân viên y tế," Jayesh Lele nói thêm.

Tuy số liệu của IMA cho thấy đã có gần 1.000 bác sĩ tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ, con số thực tế có thể cao hơn nhiều, theo NDTV. Điều này được lý giải là do IMA chỉ lưu trữ hồ sơ của 350.000 người là thành viên của hiệp hội, trong khi Ấn Độ có tới 1,2 triệu bác sĩ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)