-
3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua VNeID và tiền mặt cực dễ thực hiện -
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 -
Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn -
Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm -
Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ -
Ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương -
Cái kết cực đắng cho thiếu nữ sinh năm 2000 ở Bắc Ninh "tung" ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội -
Cái kết đắng cho bí thư xã bị "tố" bỏ lớp bồi dưỡng đi đánh giải "Pickleball tình yêu U90+" -
Giá xăng RON 95 xuống dưới 19.000 đồng/lít -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 9 người chết ở Lào Cai: Những bất thường trong 3km cuối cùng trước thảm kịch
Thế giới
19/07/2024 14:006 người Việt chết ở Bangkok: Tìm thấy chứng cứ chỉ đích danh thủ phạm - Cảnh sát đột kích nhà tay buôn 'Thuốc rắn'
Tìm thấy bằng chứng chỉ đích danh thủ phạm
Theo Đài NationTV (Thái Lan), chiều 18/7, cảnh sát Thái Lan bắt đầu tiến hành kiểm tra hành lý và tư trang của các nạn nhân trong vụ "6 người Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok".
Thân nhân của 5 người quá cố đã được mời tới để chứng kiến quá trình mở hành lý (chưa thể liên lạc được với thân nhân của ông Dang Hung Van).
Bên cạnh đó, các nhân chứng liên quan tới vụ việc cũng được triệu tập để cung cấp thêm lời khai. Trong số này có chồng cũ của bà Nguyen Thi Phuong Lan, 2 nhân viên khách sạn đã phục vụ bữa ăn và set trà cuối cùng cho nhóm 6 người Việt.


Tổng cộng có 8 va li, 1 balo, vài đôi giày và một số vật dụng khác. Trước đó, cảnh sát mới chỉ khám nghiệm hiện trường.
Đến cuối ngày 18/7, quá trình giám định hành lý về cơ bản đã hoàn tất. Theo báo cáo kết quả mà nhóm tin tức của Nation TV nhận được, các điều tra viên "đã tìm thấy một số bằng chứng quan trọng bên trong va li của 1 trong 6 người tử vong". Đáng lưu ý, những bằng chứng này cho phép "xác định rõ ràng ai là kẻ đã tiến hành hạ độc".
Cảnh sát cho biết, họ đang chờ kết quả xác nhận cuối cùng từ các chuyên gia pháp y rồi mới công bố. Tuy nhiên, theo Nation TV, về cơ bản, chứng cứ này "phù hợp với nhận định trước đó của cảnh sát trong việc xác định thủ phạm hạ độc".
Đài ThaiPBS (Thái Lan) cho hay, trong quá trình kiểm tra hành lý của 6 người Việt tử vong, cảnh sát còn tìm thấy tài liệu tiếng Việt và "những viên thuốc trông giống các loại thuốc thông thường". Những viên thuốc này sẽ được gửi tới đơn vị pháp y để xác định xem có cùng loại với số thuốc được tìm thấy ở hiện trường hay không.
Đã truy ra tay buôn "Thuốc rắn" cho nghi phạm số 2
Cũng trong ngày 18/7, theo tờ Matichon (Thái Lan), cảnh sát đã tìm ra người đàn ông mang biệt danh "Tiger" - nhân vật đã cung cấp cho bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi, nghi phạm thứ 2 trong vụ việc) một loại thuốc tên là "Thuốc rắn số 7".
Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, trong khoảng ngày 3-5/7/2024, bà Nguyen Thi Phuong Lan đã nhờ hướng dẫn viên du lịch người Việt P.N.V (35 tuổi) mua "Thuốc rắn số 7" trị giá 11.000 baht.
Tuy nhiên, anh P.N.V không trực tiếp đi mua, mà làm trung gian kết nối bà Nguyen Thi Phuong Lan với ông Tiger (được xác định là người Việt sinh sống tại Thái Lan) để hai phía thống nhất địa điểm giao hàng.
Vào 19h ngày 18/7, Đội điều tra Cục cảnh sát đô thị cho biết, họ đã lùng ra tung tích nhân vật Tiger này tại một căn hộ ở khu vực Ratchada.
Kết quả điều tra cho thấy ông Tiger đã lưu trữ "Thuốc rắn" tại căn hộ của mình, tổng cộng là 2 hộp lớn chứa 33 lọ thuốc, chuẩn bị sẵn sàng để bán ra thị trường.
Thuốc mà ông Tiger lưu trữ thường được bán cho khách du lịch người Trung Quốc và người Việt Nam. Trên mỗi lọ thuốc có in hình con rắn nên được gọi thông dụng là "Thuốc rắn" và đặc biệt, loại thuốc này chỉ có ở Thái Lan.
Cảnh sát cho biết, "Thuốc rắn" mà ông Tiger lưu trữ thuộc về một công ty chuyên phân phối sản phẩm này. Website của công ty có đăng bán "Thuốc rắn" trực tuyến.
Đây là thuốc thảo dược, được đựng trong các lọ màu trắng nhưng dán vỏ và logo màu sắc khác nhau. Tổng cộng có 9 màu, tương ứng với 9 loại thuốc, mỗi loại đều có công dụng được chỉ định rõ ràng.
"Thuốc rắn" số 7" mà bà Nguyen Thi Phuong Lan tìm mua có lọ màu hồng và logo hình con rắn trên lọ.
Theo cảnh sát Thái Lan, thuốc này có công dụng bổ máu, giúp điều hòa kinh nguyệt. Trên lọ còn có hướng dẫn sử dụng cụ thể như uống 2-3 viên mỗi lần, hai lần một ngày sau bữa ăn. Sản phẩm có chứng nhận của cơ quan quản lý dược phẩm Thái Lan.
Theo tờ Matichon, điều này đã làm rõ rằng "Thuốc rắn" không liên quan tới chất độc và cái chết của 6 người Việt Nam trong vụ án. Tuy nhiên, đội điều tra vẫn đang tiếp tục thẩm vấn ông Tiger để loại bỏ mọi nghi vấn.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng tìm thấy thông tin xác nhận rằng, người đã ra nhận "Thuốc rắn" tại sảnh lớn của khách sạn chính là bà Nguyen Thi Phuong Lan.
Theo Đài ThaiPBS, qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát Thái Lan không tìm thấy "Thuốc rắn" trong va li của cả 6 người Việt. Tuy nhiên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã xác nhận thông tin Thuốc rắn là loại thuốc bổ cho sức khỏe, được người Việt Nam ưa chuộng.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
- 3 cách nhận 400.000 đồng quà Tết 2026 qua VNeID và tiền mặt cực dễ thực hiện (18:33)
- Thái Lan chính thức bàn giao 18 binh sĩ cho Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn (18:29)
- Video: Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ trượt chân rơi từ mái tôn trong vụ cháy lớn phố Hàng Mã (18:08)
- Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 (38 phút trước)
- Tóc Tiên – Hoàng Touliver có chia sẻ gây chú ý ngày cuối năm, lộ dấu hiệu bất ổn (41 phút trước)
- Vụ chậm chi trả lương giáo viên nhiều tháng ở Bắc Ninh: Toàn bộ ban giám đốc nhận cái kết ‘đắng’ (1 giờ trước)
- Cách "ăn 12 trái nho" dưới gầm bàn "linh nghiệm" để có người yêu vào ngày cuối cùng trong năm (1 giờ trước)
- Nghẹt thở khoảnh khắc giải cứu nam thanh niên có ý định dại dột tại chung cư phường Tân Mỹ (1 giờ trước)
- Vụ chồng chém vợ và cháu trai tử vong rồi tự sát: Chuẩn bị hòa giải ly hôn thì xảy ra chuyện (2 giờ trước)
- Vì sao trong một gia đình lại xuất hiện những đứa con “ít biết ơn”? (2 giờ trước)