Sau 15 năm gần như một mình nuôi dưỡng cháu gái, một phụ nữ gần 70 tuổi ở Thượng Hải đưa con trai ra tòa, yêu cầu hoàn trả hơn 360.000 NDT chi phí chăm sóc đứa trẻ.
09-1788922440-70-tuoi-kien-con-trai-doi-14-ty-dong-vi-15-nam-cham-chau
Bà Từ kiện con trai sau một thời gian gồng gánh nuôi cháu nội. Ảnh: QQ

Tháng 4/2026, Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, Thượng Hải, xét xử vụ tranh chấp giữa bà Từ, gần 70 tuổi, và con trai ruột là anh Lương, theo QQ.

Theo trình bày của bà Từ, cháu gái bà chào đời năm 2010. Từ thời điểm đó, bà gần như đảm nhận phần lớn các khoản chi phí liên quan đến sinh hoạt, y tế và học tập của cháu.

Sau khi anh Lương ly hôn vào năm 2014, bà cho rằng con trai thường xuyên đi làm xa và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chăm sóc con gái. Đến tháng 12/2025, bà quyết định khởi kiện con trai, yêu cầu thanh toán hơn 360.000 NDT, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng, cho 15 năm chăm sóc cháu.

Phía anh Lương không đồng tình với cách nhìn nhận trên. Theo luật sư của anh, trước thời điểm ly hôn, anh Lương và vợ vẫn trực tiếp chăm sóc con. Sau khi hai người chia tay, con gái được giao cho anh nuôi dưỡng, trong khi vợ cũ đã trả một lần 150.000 NDT tiền cấp dưỡng.

Anh Lương cho biết khoản tiền này sau đó được chuyển cho mẹ.

Năm 2019, anh Lương tái hôn và chuyển ra ngoài sinh sống do phát sinh mâu thuẫn với mẹ. Trong khi đó, con gái vẫn ở cùng bà nội vì trường học nằm gần nhà. Từ thời điểm này, việc ăn ở và sinh hoạt hằng ngày của cô bé chủ yếu do bà Từ đảm nhận.

Tranh chấp giữa hai mẹ con cũng kéo sang vấn đề tài sản. Theo phía anh Lương, gia đình từng được phân ba căn nhà tái định cư. Trong đó, căn lớn nhất có diện tích 126m2 là nơi bà Từ và con gái sinh sống; một căn khác được cho thuê và tiền thuê do bà quản lý.

Tuy nhiên, bà Từ cho rằng việc phân chia tài sản không liên quan đến khoản chi phí bà đã bỏ ra để chăm sóc cháu gái.

Mâu thuẫn giữa hai mẹ con còn xuất hiện cáo buộc liên quan đến bạo lực gia đình. Bà Từ cho biết từng bị con trai hành hung và đưa ra hình ảnh thương tích được cho là từ năm 2019.

Theo nhận định của Tòa án Thê Sơn thuộc Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang, việc bà Từ chăm sóc cháu trong thời gian hai mẹ con còn sống chung có thể được xem là sự hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng trẻ vẫn thuộc về cha mẹ. Sau khi anh Lương chuyển ra ngoài, việc con gái thiếu sự chăm sóc từ cha là cơ sở để tòa xem xét những khoản chi phí mà bà Từ đã bỏ ra trong quá trình nuôi cháu.

Sau nhiều lần hòa giải, anh Lương đồng ý chuyển 200.000 NDT, tương đương khoảng 776 triệu đồng, vào tài khoản đứng tên con gái. Số tiền này được xác định là khoản bù đắp một lần cho những chi phí bà Từ đã bỏ ra để chăm sóc cháu.

Câu chuyện tại Thượng Hải được đặt trong bối cảnh nhiều gia đình có ông bà cùng tham gia chăm sóc trẻ. Theo số liệu giám sát năm 2026 từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc được bài viết cung cấp, tỷ lệ gia đình có ông bà hỗ trợ chăm trẻ tại khu vực thành thị là 76,8%, trong khi ở nông thôn vượt 84,2%.

Trên cả nước có hơn 230 triệu ông bà hỗ trợ con cái chăm sóc trẻ. Những người trực tiếp đảm nhận việc này dành trung bình 6,8-7,2 giờ mỗi ngày cho công việc chăm cháu, thời lượng gần tương đương một công việc toàn thời gian.

Từ những tranh chấp như trường hợp của bà Từ, vấn đề ranh giới trách nhiệm giữa các thế hệ ngày càng được đặt ra rõ hơn: ông bà có thể hỗ trợ con cái chăm sóc trẻ, nhưng việc này không đồng nghĩa họ phải mặc nhiên thay cha mẹ gánh trách nhiệm nuôi dưỡng.

QT (SHTT)