-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/11/2017 16:46Ai chắp bút cho bài phát biểu gây chú ý của Tổng thống Trump tại APEC?
Thương mại song phương và “Nước Mỹ trên hết”
Tổng thống Trump tuần trước đã thu hút sự chú ý với bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit) trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
Trong bài phát biểu này, Tổng thống Trump đã nêu rõ quan điểm hợp tác thương mại hoàn toàn mới của Mỹ. Theo đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Mỹ sẵn sàng hợp tác với bất cứ quốc gia nào trong khu vực trên cơ sở song phương, tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi”. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ “không dung thứ nữa cho các hành động lạm dụng thương mại”.
“Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ cạnh tranh trên nền tảng công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để Mỹ bị lợi dụng nữa. Tôi sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trên hết giống như cách mà tôi mong tất cả quý vị trong khán phòng này đặt quốc gia của mình lên trên hết”, Tổng thống Trump nói.
Ông cũng một lần nữa khẳng định lại quan điểm chính sách “Nước Mỹ trên hết” khi nói rằng: “Đừng bao giờ quên thế giới có nhiều nơi, nhiều ước mơ, và nhiều con đường nhưng không nơi nào bằng nhà mình. Do vậy, vì gia đình, đất nước, tự do, lịch sử và vinh quang, hãy bảo vệ ngôi nhà của quý vị, phòng thủ ngôi nhà của mình và yêu mến ngôi nhà của mình hôm nay và trọn đời”.
Tác giả của bài phát biểu
Tác giả bài phát biểu được cho là ông Stephen Miller, cố vấn Nhà Trắng tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á.
Ông Stephen Miller, 31 tuổi, được coi là một trong số ít quan chức Nhà Trắng có quan điểm dân túy cứng nhắc. Ông là một trong những trợ lý được Tổng thống Trump tin tưởng nhất và cũng chính là người đứng sau các bài diễn văn của Tổng thống.
Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Miller có thể là tác giả chính đứng sau hai bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á lần này gồm bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc và bài phát biểu tại Tuần lễ cấp cao APEC.
Ông Miller cũng chính là 1 trong 2 cố vẫn đã viết bài diễn văn nhậm chức cho Tổng thống Trump cũng như các bài phát biểu của ông trong suốt chiến dịch tranh cử.
Ngoài ra, giới quan sát cho rằng, ông Miller là người có tác động lớn đến chính sách về vấn đề nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Ông Miller từ lâu đã được biết đến với quan điểm cứng rắn với Hồi giáo, ngay từ khi còn là một sinh viên đại học.
Theo Minh Phương (Dân Trí)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)