Thế giới

Ấn Độ: Cầu xây xong chưa kịp khánh thành đã... sập

Một phần của cây cầu ở quận Begusarai, bang Bihar (Ấn Độ) bị sập hôm 18/12, không lâu trước khi khánh thành.

Ấn Độ: Cầu xây xong chưa kịp khánh thành đã... sập
Một phần của cây cầu qua sông Budhi Gandak bị sập (Ảnh: DR/Telegraph India)

Chiếc cầu được thi công theo kế hoạch của của Ngân hàng Quốc gia về Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (NABARD), tuy vậy không thể khánh thành do thiếu đường tiếp cận.

Cây cầu dài 206 mét được xây dựng qua sông Budhi Gandak, nối liền  Aaakriti Tola Chowki và Bishanpur tại quận Begusarai được khởi công hồi năm 2016 và hoàn tất năm 2018 với tổng kinh phí 130 triệu rupee Ấn Độ.

Tuy vậy, phần trước của cây cầu, giữa các cột số 2 và 3 đã bị sập và rơi xuống nước hôm 18/12. Không có báo cáo về thương vong trong vụ việc.

Gần đây, người dân phát hiện vết nứt ở phần trước của cây cầu, nhưng các quan chức liên quan đã không có động thái nào để sửa chữa, theo người dân địa phương. Cây cầu tuy không được khánh thành, nhưng đôi khi xe kéo và một số xe tải hạng nặng vẫn qua cầu.

Trước đó hồi tháng 07/2020, một phần của cây cầu Sattarghat dài 9,1km ở quận Gopalganj, tổng chi phí khoảng 263 triệu rupee Ấn Độ đã bị sập chỉ 29 ngày sau khi được thủ hiến Nitish Kumar khánh thành.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/an-o-cau-xay-xong-chua-kip-khanh-thanh-a-sap-a365835.html