Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ấn Độ chuẩn bị cho kịch bản thảm khốc nhất trước làn sóng Covid-19 thứ ba

Ấn Độ chuẩn bị cho làn sóng Covid-19 thứ ba, có thể xuất hiện trong mùa lễ hội tháng 09-11.

Thời điểm số ca nhiễm Covid-19 tăng cao kỷ lục ở Ấn Độ hồi tháng 04 và 05, Bệnh viện Sir Ganga Ram ở New Delhi và một số cơ sở y tế khác thiếu oxy tới mức nhiều bệnh nhân ngạt thở.

Khi phóng viên hãng thông tấn Reuters thăm bệnh viện hôm 03/09, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được điều trị tại đây đã chuẩn bị được xuất viện sau khi phục hồi. Làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đã tạm thời qua đi, theo các chuyên gia y tế là nhờ mức độ miễn dịch tăng cao thông qua tiêm chủng và ở các bệnh nhân từng nhiễm virus.

Tuy vậy, các bệnh viện đã rút ra kinh nghiệm đau đớn từ làn sóng Covid-19 thứ hai, khi các giàn hỏa thiêu dã chiến phải hoạt động hết công suất suốt ngày đêm, và các thi thể trôi dạt vào bờ sông Hằng, trong bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị đương đầu với làn sóng thứ ba, có thể diễn ra vào mùa lễ hội tháng 09-11.

Các cơ sở y tế trên cả nước Ấn Độ đã bổ sung giường bệnh, trong khi nhiều bệnh viện nỗ lực đảm bảo nguồn cung oxy.

Ấn Độ chuẩn bị cho kịch bản thảm khốc nhất trước làn sóng Covid-19 thứ ba

Bệnh viện Sir Gangram nâng mức dự trữ oxy lên 50%, lắp đặt đường ống dài 1km để dẫn oxy tới các đơn vị điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19, đồng thời lắp đặt các trang thiết bị đảm bảo lưu lượng oxy cần thiết.

Bệnh viện cũng chi tiền lắp đặt nhà máy sản xuất oxy ngay trong khuôn viên. Tuy vậy, do hầu hết các bộ phận được nhập khẩu từ châu Âu, có thể mất tới vài tháng mới lắp đặt xong.

"Trong bối cảnh khả năng xuất hiện biến thể virus corona với khả năng lây nhiễm cao hơn và có thể né tránh miễn dịch, bệnh viện phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất," tiến sĩ Satendra Katoch, giám đốc y học của bệnh viện cho biết.

Tuy vậy, bệnh viện thừa nhận không thể bổ sung thêm giường bệnh.

Khi làn sóng Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ đạt đỉnh, Bệnh viện Ganga Ram mở rộng thêm 50%, với 600 giường bệnh được bổ sung, tuy vậy danh sách bệnh nhân chờ tiếp nhận mỗi ngày lên tới 500, theo bác sĩ  Varun Prakash.

Trên phạm vi cả nước, Ấn Độ đã bổ sung thêm nhiều giường bệnh, nhập khẩu hơn 100 xe chở oxy, nâng tổng số xe lên 1.250. Những công ty sản xuất oxy như Linde đã có kế hoạch nâng tổng sản lượng oxy trên cả nước lên 50%, tương đương mức 15.000 tấn mỗi ngày.

Reuters dẫn lời Linde cho biết họ đã quyết định giữ lại 60 trên tổng số 80 container đông lạnh bảo quản oxy, đề phòng khả năng nhu cầu tăng cao trở lại.

Chính quyền liên bang Ấn Độ cũng đã phê duyệt kế hoạch xây dựng gần 1.600 nhà máy sản xuất oxy tại các bệnh viện, dù mới chỉ khoảng 300 nhà máy được hoàn tất tính đến đầu tháng trước, do quá trình nhập khẩu tốn nhiều thời gian.

Hầu hết các bang ở Ấn Độ đều đã chuẩn bị đơn vị điều trị cho các bệnh nhi, sau khi giới chuyên gia cảnh báo trẻ em chưa tiêm chủng có nguy cơ nhiễm các biến thể Covid-19 mới. Một số bang, bao gồm Madhya Pradesh, cũng dự trữ thuốc kháng virus Remdesivir.

Tuy vậy, theo số liệu điều tra chính phủ cho thấy khoảng 2/3 người dân nước này đã có kháng thể chống Covid-19 do từng mắc bệnh, và 57% dân số người lớn đã tiêm ít nhất một liều vaccine, giới chuyên gia y tế tin rằng đợt bùng phát thứ ba nếu có xảy ra cũng ít thảm khốc hơn làn sóng thứ hai.

"Số người có khả năng mắc bệnh hiện ít hơn, bởi nhiều người đã từng nhiễm virus hoặc được tiêm chủng," nhà dịch tễ học K Srinath Reddy, chủ tịch Quỹ Y tế Công cộng Ấn Độ cho biết.

"Ngay cả khi tái nhiễm và nhiễm bệnh đột phá xảy ra, hầu hết các ca bệnh đều nhẹ và nhìn chung có thể tự chạy chữa ở nhà," vị này cho nói thêm.

Tình hình dịch bệnh tại bang Kerala đã cho thấy điều này. Bang này hiện ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước Ấn Độ, trong đó có nhiều ca là người đã tiêm chủng, nhưng tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.

Ấn Độ hiện đã ghi nhận 33,1 triệu ca nhiễm Covid-19, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Nước này cũng báo cáo 441.042 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, một tòa án Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền cho phép những người trả tiền để được tiêm chủng rút ngắn thời gian chờ đợi giữa hai mũi tiêm.

Ấn Độ tăng khoảng thời gian chờ đợi giữa hai mũi tiêm vaccine Covidshield hồi tháng 05 để giảm thiểu tình trạng thiếu vaccine và tiêm cho càng nhiều người càng tốt. Hiện tại, 57% dân số người lớn Ấn Độ đã được tiêm ít nhất một liều, nhưng chỉ 17% tiêm đủ hai liều.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)