-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Vụ sát hại gia đình 4 người: Rùng mình 3 chữ trong bài đăng cuối cùng của nghi phạm
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
-
Tình huống pháp lý vụ cho thuê ô tô rồi bị "luộc đồ" gây xôn xao cộng đồng mạng
Thế giới
21/07/2021 14:36Ấn Độ: Đi tiêm vaccine, người đàn ông bị nhân viên y tế triệt sản
Gia đình một người đàn ông câm, điếc ở Uttar Pradesh (Ấn Độ) cáo buộc nhân viên y tế của chính quyền đưa người đàn ông đến bệnh viện để tiêm vaccine, nhưng thực chất anh bị triệt sản.
Cụ thể, một nhân viên y tế đã đưa Dhruv Kumar, 40 tuổi, tới bệnh viện địa phương nơi anh bị triệt sản mà chưa được sự đồng ý, theo lời Ashok, anh trai của Kumar.
Theo Ashok, sau khi được nhân viên y tế đưa về nhà, Dhruv bị bất tỉnh, khiến gia đình phải đưa anh trở lại bệnh viện, nơi họ được thông báo anh đã bị triệt sản.
Neelam Kumari, nhân viên y tế bị cáo buộc trong vụ việc, hứa hẹn sẽ trả cho Dhruv khoản tiền 3.500 rupee (tương đương khoảng 47 USD) để "tiêm chủng", theo Ashok. Bệnh viện đã mở cuộc điều tra các cáo buộc của gia đình nạn nhân.
Ashok cho biết gia đình anh muốn tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại Kumari.
Tờ Times of India dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Kumari có thể đã nỗ lực đạt chỉ tiêu công việc chào mừng ngày dân số thế giới 11/07. Ấn Độ có Chương trình Kế hoạch hóa Gia đình khuyến khích người dân triệt sản, nhưng dựa trên tự nguyện. Tuy vậy, tại một số nơi, người dân được cho là bị ép buộc phải triệt sản.
Umesh Kumar Tripathi, người đứng đầu cơ quan y tế địa phương, phủ nhận mọi cáo buộc Kumari muốn hoàn thành chỉ tiêu công việc.
"Nhân viên y tế cộng đồng phải gõ cửa từng nhà tiêm chủng cho người dân và được hưởng thù lao rất ít ỏi. Tôi không nghĩ có động cơ tiền bạc trong vụ việc này," ông nói với VICE News.
"Neelam, nhân viên y tế trong vụ việc, đã khai nhận với chúng tôi rằng gia đình đó cho cô biết người đàn ông đang thất nghiệp và đã có ba con, anh ta có thể triệt sản," Tripathi nói thêm.
Chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Ấn Độ đã xảy ra nhiều vụ việc bê bối, lừa đảo. Tại Mumbai, hàng ngàn người bị tiêm nước muối thay vì vaccine Covid-19 ở hàng chục điểm tiêm chủng tư nhân. Tại Uttar Pradesh hồi tháng 04, ba cụ bà bị tiêm vaccine phòng dại.
Cảnh sát các địa phương đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, bắt giữ một số đối tượng liên quan tới các vụ lừa đảo kể trên.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Lượng kênh YouTube Việt đạt doanh thu hàng tỷ đồng tăng mạnh (14:22)
- Ngân hàng Techcombank phát khuyến cáo liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại CIC (14:18)
- Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén" (14:12)
- Gyökeres trở thành sai lầm đắt giá của Arsenal? (14:10)
- Review phim kinh dị quy tụ dàn sao khủng “Khế Ước Bán Dâu”: Xem sợ từ đầu đến cuối phim, có cảnh nóng nhưng không đáng kể (14:05)
- Phát hiện đảo ngược tiếng xấu của mỡ lợn (14:04)
- Clip trinh sát vây bắt, lột "mặt nạ" nghi phạm sát hại 3 người cùng một gia đình (14:00)
- Thực hư thông tin nghệ sĩ Hồng Nga nguy kịch, cuối đời sống cô đơn nghèo khổ (27 phút trước)
- Tình trạng sức khỏe bé trai 12 tuổi trong vụ thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk (29 phút trước)
- Phạt lắp điện mặt trời mái nhà nếu không thông báo: Người dân lo thêm thủ tục, EVN nói gì? (33 phút trước)




