-
Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình -
Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ -
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể
Thế giới
02/05/2021 00:35Ấn Độ khó chồng khó, Thái Lan lập kỷ lục u ám
Ngọn lửa bùng lên tại khu điều trị Covid-19 ở tầng trệt của bệnh viện 4 tầng Welfare nằm trên đường cao tốc Bharuch-Jambusar ở TP Bharuch, phía Tây Ấn Độ, lúc 1 giờ (giờ địa phương). Lính cứu hỏa Shailesh Sansiya cho biết đám cháy được kiểm soát trong 1 tiếng đồng hồ.
Đài NDTV (Ấn Độ) cho biết 18 bệnh nhân Covid-19 tử vong do lửa và ngạt khói, trong khi 50 bệnh nhân được lính cứu hỏa, nhân viên bệnh viện và người dân địa phương giải cứu. Người sống sót được chuyển đến các bệnh viện gần đó. Hiện nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Gần đây, nhiều vụ cháy xảy ra ở các bệnh viện Ấn Độ. Trong vụ cháy ngày 28-4, ít nhất 4 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng tại một bệnh viện tư nhân ở bang Maharashtra. Trước đó, ngày 22-4, hỏa hoạn tại một bệnh viện khác trong bang này cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 bệnh nhân Covid-19.
Cũng trong tháng 4, vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng chăm sóc tích cực ở ngoại ô Mumbai khiến 13 bệnh nhân Covid-19 tử vong.
Ấn Độ đang chống chọi đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ kể từ đầu đại dịch. Nước này hiện ghi nhận hơn 19,1 triệu ca nhiễm và gần 212.000 ca tử vong. Tính riêng tuần qua, Ấn Độ có hơn 2,5 triệu ca nhiễm mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn thế giới.
Đợt bùng phát dịch Covid-19 gây tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung cấp thiết yếu khác như oxy, thuốc. Hiện tại, chỉ nhân viên tuyến đầu như nhân viên y tế, người trên 45 tuổi và người có bệnh lý nền mới được tiêm vắc-xin Covid-19 của hãng AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) hoặc Covaxin do hãng dược Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất. Từ ngày 1-5, tất cả người trưởng thành ở Ấn Độ sẽ được tiêm chủng.
Trong khi đó, Thái Lan lập kỷ lục u ám về số ca tử vong do Covid-19 trong ngày. Cụ thể, Bộ Y tế Thái Lan ngày 1-5 ghi nhận ghi nhận thêm 21 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng hằng ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, và 1.891 ca Covid-19 mới. Tới nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng hơn 65.150 ca mắc Covid-19, trong đó có 203 ca tử vong, theo trang thống kê Worldometers.
Thái Lan đang chống chọi với đợt lây nhiễm thứ 3, đợt dịch tồi tệ nhất sau một năm tương đối thành công trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Đợt bùng phát mới bao gồm biến thể B.1.1.7 có khả năng lây nhiễm cao, chiếm khoảng một nửa tổng số trường hợp mắc và tử vong ở nước này, với 36.290 trường hợp nhiễm Covid-19 và 109 ca tử vong chỉ trong tháng 4.
Ngoài ra, việc chậm triển khai vắc-xin đã khiến người dân thất vọng. Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ ngày 28-2, với 2,5 triệu liều vắc-xin Sinovac của Trung Quốc ưu tiên dành cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao là các chuyên gia y tế và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Bộ Y tế Thái Lan sẽ bắt đầu tiêm chủng ngừa Covid-19 đại trà cho công chúng vào khoảng giữa tháng 6. Thái Lan đặt mục tiêu 70% dân số được tiêm chủng vào cuối năm nay.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình (07:37)
- Dự báo thời tiết 28/9: Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, có nơi vượt 35 độ (07:26)
- Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ (07:13)
- Cuộc đua AI khiến những người làm an toàn công nghệ kiệt sức, liên tục nghỉ việc (46 phút trước)
- Những đường gân trên nắp ca-pô ô tô không chỉ để làm đẹp (58 phút trước)
- Khoai lang hay cơm trắng: Món nào khiến đường huyết tăng nhiều hơn? (1 giờ trước)
- Geran-4 của Nga khiến phòng không Ukraine hụt hơi nhờ động cơ Trung Quốc và mạng mesh (1 giờ trước)
- Vì sao thương vụ F-35 trị giá 24 tỷ USD giữa Mỹ và Ảrập Xêút gây tranh cãi? (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" gây sốt phòng vé dù còn nhiều điểm hạn chế (1 giờ trước)
- Tuyển Đức thua sốc ngay trên sân nhà (1 giờ trước)