-
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? -
Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt -
Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội -
Thanh Hóa áp dụng mức phụ cấp mới cho cán bộ thôn, tổ dân phố, mức hưởng nào cao nhất? -
Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ -
Bộ 3 iPhone Pro Max cũ nhưng vẫn ngon gọi tên iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro Max -
Chiêu ngậm kim cương giả, đánh tráo viên thật trị giá 4 tỷ đồng trong tiệm đá quý -
Phát hiện ung thư tuyến giáp ở bệnh nhi 8 tuổi từ triệu chứng tưởng chừng vô hại -
Hình ảnh thắt lòng nơi rốn lũ Lai Châu: Người đàn ông ngã khuỵu, nằm bên linh cữu vợ con -
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt, 7 người tử vong thương tâm
Thế giới
26/04/2021 23:36Ấn Độ nguy cơ bị 'sóng thần' Covid-19 nhấn chìm, hé lộ hai sự kiện siêu lây nhiễm khiến số ca nhiễm tăng chóng mặt
Làn sóng Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ được đánh giá là khó khăn hơn nhiều lần so với làn sóng đầu, vốn dẫn tới việc nước này áp phong tỏa toàn quốc hồi tháng 03/2020.
Ở thời điểm gần bốn tháng của năm 2021 đã trôi qua, số ca nhiễm hàng ngày ở Ấn Độ không chỉ vượt qua mức cao nhất từng ghi nhận hồi năm 2020 mà thậm chí còn cao hơn gấp ba. Tác động của dịch bệnh được cảm nhận rõ ràng trên khắp Ấn Độ, với việc các cơ sở hỏa táng hoạt động hết công suất nhưng vẫn bị quá tải, trong khi hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ được điều trị ở các bệnh viện.
Tuy vậy, bất chấp mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng y tế, các cuộc vận động tranh cử và các lễ hội vẫn diễn ra tại Ấn Độ, làm dấy lên câu hỏi về nỗ lực phòng chống đại dịch.
Mãi tới ngày 17/04, ban tổ chức lễ hội Kumbh Mela mới đề nghị người dân không tụ tập đông người ở Haridwar, theo kêu gọi từ thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Hai sự kiện kể trên được coi là siêu lây nhiễm, sau khi số ca nhiễm mỗi ngày tăng tới gần 6.000% giữa 01/03 và 22/04 tại Bengal, và hơn 450% giữa 01/04, khi lễ hội Kumbh Mela bắt đầu, và 17/04, khi việc tụ tập đông người chấm dứt.
Các cuộc vận động bầu cử
Tại Tây Bengal, nơi giai đoạn sáu của cuộc bầu cử kết thúc hôm 22/04, chính quyền bang đã ghi nhận kỷ lục 11.948 ca nhiễm Covid-19 và 56 trường hợp tử vong chỉ trong một ngày.
Tổng số ca nhiễm tại bang này tăng tới gần 3.500% chỉ trong bảy tuần. Cụ thể, Tây Bengal báo cáo 198 ca hôm 01/02, nhưng tới 16/04, con số này lên đến 6.910. Các cuộc bầu cử tại Bengal được tổ chức làm tám giai đoạn, bầu cử hai giai đoạn còn lại vẫn chưa diễn ra.
Tuy không bang nào chứng kiến số ca nhiễm tăng vọt như Bengal, tình hình hiện rất đáng lo ngại ở Tamil Nadu, Kerala, Assam và Puducherry, vốn đã chứng kiến số lượng bệnh nhân gia tăng đáng kể sau các cuộc vận động tranh cử.
Tại Tamil Nadu, số ca nhiễm mỗi ngày tăng từ 502 hôm 01/03 lên 8.449 hôm 16/04, tức là 1.683%, trong khi tại Kerala số ca nhiễm mỗi ngày tăng gần gấp ba từ 3.459 hôm 01/02 lên 10.031 hôm 16/04.
Tại Assam, nơi cuộc bầu cử được tổ chức làm ba giai đoạn từ cuối tháng 03 tới đầu tháng 04, số ca nhiễm hàng ngày tăng từ 13 hôm 01/02 lên 573 hôm 16/04.
Lễ hội Kumbh Mela
Tổng cộng hơn 4,8 triệu người đã di chuyển tới Haridwar để tham dự lễ hội Kumbh Snan vốn chỉ diễn ra 12 năm một lần. Dù rất nỗ lực, cảnh sát không thể áp quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan đối với người tham dự lễ hội trong hai ngày lễ chính.
Gần 2.000 người xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại khu vực tổ chức Kumbh Mela ở Haridwar, bang Uttarakhand, xác nhận mối lo ngại rằng một trong những lễ hội lớn nhất thế giới đã khiến dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp.
Tại Uttarakhand, số ca nhiễm mỗi ngày khi Kumbh Mela bắt đầu là 500. Tới 17/04, khi lễ hội kết thúc, số ca nhiễm mỗi ngày tăng lên 2.757.
Chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều biện pháp nhằm nỗ lực chặn đứng sự lây lan của virus tại lễ hội Kumbh Mela, cũng như tại các cuộc vận động tranh cử. Thủ tướng Narendra Modi cho rằng ở thời điểm này, việc tham dự lễ hội chỉ nên mang ý nghĩa tượng trưng, do ảnh hưởng của đại dịch.
Một số bang như Karnataka đã ban hành hướng dẫn cho các quận, các thành phố về việc kiểm tra sức khỏe cho người dân trở về từ lễ hội Kumbh Mela.
Sau khi bị Tòa án Cấp cao Calcutta chỉ trích về tổ chức bầu cử giữa làn sóng dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Bầu cử Ấn Độ hôm 22/04 ban hành lệnh cấm tổ chức các sự kiện vận động, diễn hành đường phố, đồng thời giới hạn số lượng người tham gia gặp gỡ tại các cuộc vận động ở mức 500.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc? (1 giờ trước)
- SpaceX "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau hơn một tháng niêm yết (1 giờ trước)
- Lời thú nhận của tài xế vụ xe giường nằm bốc cháy khiến 7 người thiệt mạng, lý do nhiều khách mắc kẹt (1 giờ trước)
- Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh, phát đi thông điệp đầu tiên sau lễ nhậm chức (1 giờ trước)
- Justin Bieber cãi nhau nảy lửa với Madonna ở hậu trường World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Tháng nào vợ cũ của chồng cũng gọi xin tiền, cuộc gọi gần nhất khiến tôi sững sờ vì đề nghị khó tin (2 giờ trước)
- Đây có thể là Hyundai Tucson thế hệ mới: Chung DNA với Santa Fe, tăng sức ép lên Mazda CX-5 (2 giờ trước)
- Uống trà xanh mỗi ngày mang lại lợi ích gì cho gan? (2 giờ trước)
- Quân đội Mỹ bị đặt nghi vấn che giấu thương vong trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Lào Cai: Tuyến đường độc đạo 35km tê liệt vì hơn 200 điểm sạt lở dữ dội (2 giờ trước)