Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ấn Độ thử nghiệm thuốc trị Covid-19, người nhiễm virus có thể âm tính sau 72 giờ

Một công ty sinh học Ấn Độ đang thử nghiệm thuốc trị Covid-19 cho người bệnh có triệu chứng nhẹ và trung bình.

Ấn Độ thử nghiệm thuốc trị Covid-19, người nhiễm virus có thể âm tính sau 72 giờ

Trong những thử nghiệm ban đầu, người nhiễm virus dùng thuốc có thể xét nghiệm RT-PCR cho kết quả âm tính sau 72-90 giờ, The Indian Express dẫn lời công ty iSera Biological cho biết.

Ứng viên thuốc đặc trị Covid-19 này hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn một trên người, khả năng sẽ hoàn tất vào cuối tháng.

iSera Biological là một công ty mới thành lập cách đây bốn năm, chủ yếu sản xuất sản phẩm kháng huyết thanh trị rắn cắn, dại và bạch hầu. Thuốc điều trị Covid-19 do công ty này phát triển khi được sử dụng trên người bệnh nhẹ hoặc trung bình có thể ngăn virus lây lan trên cơ thể bệnh nhân, đồng thời vô hiệu hóa lượng virus hiện có.

"Tới hiện tại, đây là một loại thuốc hứa hẹn... Chúng ta sẽ phải chờ đợi kết quả thử nghiệm trên người. Nếu có hiệu quả tốt, đây sẽ là một loại thuốc rất phù hợp, đặc biệt ở một nước như Ấn Độ. Tôi cho rằng đây là một loại thuốc rất hợp túi tiền, nếu so sánh với các sản phẩm quốc tế có trên thị trường," giáo sư N K Ganguly, cựu tổng giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cho biết.

Được biết, loại thuốc do iSera Biological phát triển được sử dụng bằng cách tiêm. Thuốc chứa nhiều kháng thể vô hiệu hóa Covid-19. Kháng thể được tạo ra trên loài ngựa bằng cách tiêm các mầm bệnh đặc biệt lấy từ virus. Sở dĩ loài ngựa được chọn để phát triển kháng thể bởi chúng sản sinh ra lượng kháng thể lớn, theo giám đốc iSera Biological Nandkumar Kadam.

"Quá trình tương tự như vaccine. Ngựa được tiêm mầm bệnh để sản sinh kháng thể. Kháng thể này tương tự như kháng thể mà cơ thể người tạo ra để chống virus corona. Kháng thể được lấy từ ngựa, au đó trải qua quá trình tinh chế để sản phẩm cuối cùng có 95% kháng thể tinh khiến," Kadam nói thêm.

Cũng theo Kadam, loại thuốc này rẻ hơn các sản phẩm quốc tế tương tự tới vài lần. Mỗi liều tiêm có thể có giá vài ngàn rupee Ấn Độ. Tuy vậy, quan trọng là thuốc cần được tiêm sau khi mắc bệnh, khi virus chưa xâm nhập rộng trong cơ thể người bệnh.

iSera Biological đã có kế hoạch thử nghiệm kết hợp giai đoạn 2 và giai đoạn 3 vào tháng 9-10 tới. Nếu suôn sẻ, công ty hy vọng sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)