-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thế giới
20/02/2022 20:40Anh hồi sinh đơn vị chống tin giả về Ukraina, Nga - Belarus kéo dài tập trận
Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 20/2 tuyên bố với tờ The Mail rằng, đơn vị thông tin chính phủ Nga - Ukraina (GIC) mới của Anh sẽ phanh phui và chống lại các "tin giả".

"Kết thúc Chiến tranh Lạnh, chúng ta đã giải tán đơn vị thông tin của mình nhưng người Nga không làm thế với cơ quan của họ. Vì vậy, chúng ta từng phải đối mặt với hàng năm trời thông tin sai sự thật của người Nga", bà Truss nói. Bà cáo buộc, tính đến hiện tại, số "tin giả" từ Nga về cuộc khủng hoảng Ukraina đã tăng gấp đôi trong tháng 2.
Ngoại trưởng Anh cho biết thêm, London đã và đang nỗ lực để vạch trần kế hoạch tấn công Ukraina của Nga. Bà trích dẫn phát biểu hồi tháng trước của mình, trong đó quả quyết Moscow đang âm mưu đưa "một nhà lãnh đạo thân Nga" lên nắm quyền ở Kiev. Bà cũng đề cập tên của 4 cựu quan chức Ukraina mà London tin có liên hệ mật thiết với các cơ quan tình báo Nga.
Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một bài xã luận đăng tải trên tờ The Telegraph. Quan chức này cho hay, Chính phủ Anh đã tập hợp các chuyên gia để chống lại các âm mưu phát tán tin giả nhằm vào nước này, tình nghi do Moscow thực hiện.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã thẳng thừng bác bỏ các phát biểu trên của giới chức Anh, gọi đây là "hoạt động tuyên truyền cho chiến tranh".
Nga - Belarus kéo dài tập trận
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Belarus thông báo, nước này và Nga sẽ kéo dài các cuộc tập trận chung, đáng lẽ kết thúc hôm 20/2 theo kế hoạch ban đầu. Reuters dẫn lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Belarus giải thích, quyết định được đưa ra vì có "sự gia tăng hoạt động quân sự của bên ngoài" ở gần biên giới hai nước và do căng thẳng gia tăng ở khu vực Donbass, miền đông Ukraina.
NATO ước tính Nga đã cử tới Belarus tới 30.000 binh sĩ, đồng thời cáo buộc Moscow sẽ sử dụng lực lượng này để tiến đánh Ukraina. Cho đến nay, Chính phủ Nga vẫn nhất quyết phủ nhận có ý định động binh với nước láng giềng.
Nổ lớn ở miền đông Ukraina
Một phóng viên của Reuters cho biết đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở trung tâm Donetsk, một thành phố thuộc vùng Donbass đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng ly khai Ukraina. Các nhân chứng cũng khẳng định đã có pháo kích xảy ra ở những nơi khác trong vùng đầu ngày 20/2.
Các cư dân ở Donetsk cũng nhận được các tin nhắn SMS kêu gọi các nam giới đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.
Quân đội Ukraina tuyên bố đã ngưng hoạt động tại một trong 7 trạm kiểm soát lãnh thổ ở Donbass do bị pháo kích quy mô lớn. Kiev cáo buộc các hoạt động bắn phá gia tăng trong khu vực tuần qua là hành động khiêu khích, do các tay súng ly khai thân Nga tiến hành.
Kiev thống kê, 2 binh sĩ đã thiệt mạng và 4 quân nhân khác bị thương hôm 19/2. Quân đội Ukraina khẳng định họ đang tuân thủ nghiêm một thỏa thuận ngưng bắn và "chỉ nổ súng khi các hành động của lực lượng chiếm đóng Nga đe dọa tính mạng cũng như sức khỏe của quân và dân Ukraina".
Tuy nhiên, các lực lượng ly khai tố ngược tình trạng gia tăng bắn phá tại Donbass do binh lính Ukraina gây ra. Phe ly khai ở Luhansk, một khu vực khác thuộc Donbass nói, 2 dân thường đã tử nạn và 5 tòa nhà bị phá hủy trong các vụ pháo kích của quân chính phủ.
Trả lời phỏng vấn hôm 19/2, Tướng Stanislav Zas, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) cho biết liên minh quân sự do Nga đứng đầu này này có thể đưa lực lượng tới miền đông Ukraina nếu được quốc tế đồng thuận nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước thời điểm 2 tỉnh ly khai Donetsk và Lugansk bắt đầu tiến hành di tản hàng loạt người dân tới Nga khi giao tranh với lực lượng Kiev leo thang.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (14 phút trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (18 phút trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (20 phút trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (23 phút trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (27 phút trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




