-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
06/09/2018 02:20Anh nêu tên hai người Nga bị cáo buộc đầu độc cựu điệp viên
Cảnh sát Anh xác định Alexander Petrov và Ruslan Boshirov là những người âm mưu giết cựu điệp viên Nga hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bằng chất độc thần kinh Novichok hồi tháng ba. London sẽ không yêu cầu dẫn độ những người này, vì Moskva đã làm rõ trong các trường hợp trước rằng họ sẽ không dẫn độ công dân, theo AFP.
"Tuy nhiên, chúng tôi đã có được lệnh bắt giữ châu Âu (EAW)", đại diện công tố viên Anh Sue Hemming cho biết. "Điều này có nghĩa là nếu một trong hai người đi đến quốc gia có áp dụng EAW thì họ sẽ bị bắt và đối mặt dẫn độ".
Neil Basu, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh, cho biết hai nghi phạm ngoài 40 tuổi, có thể đã sử dụng bí danh. Họ bay từ Moskva đến London hai ngày trước vụ tấn công. Hai người đàn ông bị cáo buộc đã xịt chất Novichok lên cửa trước nhà của Skripal. Dấu vết Novichok được tìm thấy trong phòng khách sạn mà họ nghỉ lại ở London.
Thủ tướng Anh Theresa May cho biết chính phủ kết luận rằng hai người nói trên là sĩ quan từ cơ quan tình báo quân đội Nga.
Skripal từng phục vụ nhiều năm cho cơ quan tình báo Nga trước khi bị tình báo Anh tuyển mộ vào năm 1995. Skripal năm 2004 bị lực lượng an ninh liên bang Nga bắt, xét xử và buộc tội phản quốc, tước mọi quân hàm và giải thưởng. Năm 2010, ông được bàn giao cho Mỹ trong một thoả thuận trao đổi gián điệp và sau đó đến Anh định cư.
London và các đồng minh cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công, gây ra một làn sóng trục xuất ngoại giao ở cả hai bên và khiến Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt với Nga. Trong khi đó, Moskva nhiều lần khẳng định họ không liên quan đến vụ đầu độc.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga nói rằng những cái tên mà chính quyền Anh nêu ra không có ý nghĩa với họ và cáo buộc London thao túng thông tin trong vụ án.
"Chúng tôi một lần nữa kêu gọi phía Anh chuyển từ các cáo buộc công khai và thao túng thông tin sang hợp tác thực tế thông qua các cơ quan hành pháp", phát ngôn viên Maria Marakharova nói.
Theo Phương Vũ (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)