Chỉ vài ngày sau khi bão Kalmaegi quét qua, Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA) ngày 4/11 tiếp tục cảnh báo một áp thấp nhiệt đới mới vừa hình thành ở phía Đông nước này.

Theo cảnh báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), một áp thấp nhiệt đới vừa xuất hiện ở vị trí cách Đông Bắc đảo Mindanao khoảng 1.985 km, vẫn nằm bên ngoài Vùng trách nhiệm của Philippines (PAR). Hệ thống này hiện có sức gió duy trì 55 km/h, giật 70 km/h và đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

PAGASA dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển chậm lại và có thể hơi thất thường trong 24 giờ tới, trước khi tăng tốc theo hướng Tây-Tây Bắc. Nếu đi đúng quỹ đạo dự kiến, hệ thống này sẽ đi vào PAR vào tối 7/11 hoặc ngày 8/11 và sẽ được đặt tên địa phương là "Uwan".

04-1762262060-ap-thap-nhiet-doi-moi-xuat-hien-du-bao-thanh-sieu-bao-ngay-sau-bao-kalmaegi.webp
Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới sắp thành bão gần Biển Đông. Ảnh: PAGASA.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hệ thống này được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng. Nó có khả năng đạt cấp bão vào ngày 6/11 và có thể trở thành một siêu bão vào cuối tuần khi di chuyển trên vùng biển ấm phía Đông Philippines.

Khả năng áp thấp này đổ bộ vào đất liền Philippines đang tăng lên, tuy nhiên vị trí và thời điểm cụ thể vẫn chưa thể xác định do thời gian dự báo còn khá xa (hơn 5 ngày).

Hiện tại, áp thấp nhiệt đới chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hay vùng biển Philippines. Tuy nhiên, sự kết hợp của nó và gió mùa Đông Bắc được dự báo sẽ gây ra biển động mạnh tại các khu vực ven biển phía Bắc và phía Đông nước này từ ngày 8/11.

PAGASA đã khuyến cáo ngư dân, du khách và các cơ quan phòng chống thiên tai địa phương cần theo dõi sát các bản tin cập nhật để chủ động ứng phó.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh bão Kalmaegi vừa đổ bộ Philippines, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, và hiện đang tiến vào Biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 13 trong mùa bão năm 2025.

TN (SHTT)