Sáng sớm 5/11, bão Kalmaegi (bão số 13) sẽ đi vào Biển Đông với tốc độ di chuyển rất nhanh. Các chuyên gia dự báo bão sẽ đạt cường độ cực đại cấp 14, giật cấp 16-17.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng 5/11, bão Kalmaegi sẽ tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Bão được dự báo di chuyển rất nhanh và liên tục mạnh thêm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm, cho biết sau khi phân tích dữ liệu và trao đổi với các trung tâm bão quốc tế, cơ quan khí tượng nhận định bão số 13 sẽ đạt đỉnh điểm sức mạnh (cấp 14, giật cấp 16-17) khi đi vào khu vực đặc khu Trường Sa vào khoảng ngày 6/11. Một số mô hình thậm chí dự báo cường độ còn có thể trên cấp 14.

Do bão Kalmaegi di chuyển nhanh và các dự báo đều cho thấy cường độ rất mạnh, có rất ít yếu tố có thể làm bão suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền, nên cơ quan khí tượng đã quyết định phát tin bão khẩn cấp từ 17h chiều 4/11 để nâng cao mức độ cảnh báo.

Các chuyên gia đánh giá đây là cơn bão rất mạnh với hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động của bão số 13 được so sánh tương tự bão số 12 (Damrey 2017) và bão số 9 (Molave 2018).

Dự báo bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung vào chiều 6/11. Từ đêm 6/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ven biển có thể hứng chịu gió bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sâu trong đất liền gió cũng có thể đạt cấp 7-9, giật cấp 13-14.

Trong hai ngày cao điểm 6 và 7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk sẽ chìm trong mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, và có những nơi cục bộ có thể lên đến trên 600mm. Các khu vực lân cận từ Nam Quảng Trị đến Huế, cùng với Khánh Hòa và Lâm Đồng, cũng phải hứng chịu lượng mưa "khủng" từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Sau đó, từ ngày 7 đến 8/11, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển ra phía Bắc, gây mưa to cho khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt cảnh báo về nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh bất ngờ, cả trước và trong khi bão chính thức đổ bộ. Do đường đi và cường độ bão vẫn có thể còn thay đổi, các bộ, ngành và người dân cần liên tục theo dõi sát sao mọi diễn biến.

TN (SHTT)