Dự báo từ tối hoặc đêm 6/11, siêu bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây mưa cực lớn và gió giật dữ dội.

Bão có thể đạt sức gió giật cấp 14–15 khi vào đất liền

Theo thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh và sẽ được phát tin bão khẩn cấp ngay khi tiến vào Biển Đông sáng 5/11, trở thành cơn bão số 13 năm 2025. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng trong vòng 48 giờ tới.

Dự báo, bão Kalmaegi có thể đạt cấp 13–14 khi quét qua đặc khu Trường Sa và vùng biển Đà Nẵng – Khánh Hòa. Trong hai ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa, sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8–10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền, giàn khoan và các công trình trên biển được cảnh báo chịu ảnh hưởng rất mạnh của gió, sóng và giông lốc.

04-1762249025-bao-kalmaegi-cuc-manh-sap-do-bo-truc-tiep-vao-viet-nam-8-tinh-duoc-lenh-ung-pho-khan-cap.jpg
Hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Từ tối hoặc đêm 6/11, bão sẽ tiến gần đất liền, ảnh hưởng trực tiếp khu vực Đà Nẵng – Khánh Hòa với sức gió vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14–15. Vùng Tây Nguyên cũ có thể ghi nhận gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, trong khi khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được dự báo sẽ có mưa to đến rất to.

Mưa lớn diện rộng dự kiến kéo dài từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, bao phủ khu vực Quảng Trị đến Đắk Lắk, kèm theo nguy cơ xuất hiện lũ mới trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Thủ tướng chỉ đạo 8 tỉnh ứng phó khẩn với bão Kalmaegi, lường trước kịch bản xấu nhất

Trước diễn biến cực kỳ nguy hiểm của bão Kalmaegi, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện khẩn gửi đến 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành liên quan để chủ động ứng phó ở mức cao nhất.

Công điện nêu rõ: Kalmaegi là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, và tiếp tục mạnh thêm sau khi vào Biển Đông. Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng — tính đến ngày 3/11, mưa lũ đã khiến 46 người chết và mất tích, 76 người bị thương.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa theo dõi sát diễn biến bão, chuẩn bị ứng phó ở cấp độ cao nhất, đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, phối hợp các lực lượng để thông tin khẩn cho ngư dân, chủ tàu biết hướng di chuyển của bão, không đi vào vùng nguy hiểm và chủ động tìm nơi tránh trú an toàn.

Tùy theo diễn biến thực tế, các tỉnh được phép ban hành lệnh cấm biển, đồng thời hạn chế phương tiện giao thông khi khu vực chịu ảnh hưởng của gió bão mạnh.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, hướng dẫn các tàu vận tải, phương tiện ven biển và vùng cửa sông chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm hoặc tìm nơi trú tránh an toàn.

PN (SHTT)