-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Xã hội
03/11/2025 21:11Bão Kalmaegi dự báo đổ bộ với cường độ rất mạnh, nguy cơ kịch bản rất xấu
Lúc 19h tối cùng ngày, tâm bão nằm trên vùng ven biển phía đông miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy hai ngày, bão đã tăng 4-5 cấp, cho thấy khả năng tăng cường nhanh chóng.
Trong đêm nay và ngày mai (4/11), bão được dự báo quét qua miền Trung Philippines với sức tàn phá rất mạnh, trước khi di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20-25 km/giờ, tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay.
Đến 19h tối 5/11, tâm bão nằm giữa Biển Đông, cách bờ biển Gia Lai khoảng 800 km về phía đông đông nam, vẫn giữ cường độ cấp 13, giật cấp 16. Khi tiến gần vùng biển Nam Trung Bộ, bão được dự báo tiếp tục mạnh lên do đi qua khu vực biển ấm và ít gặp yếu tố cản trở. Đến 19h tối 6/11, khi còn cách bờ biển Quảng Ngãi – Đắk Lắk khoảng 200 km, bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 17.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão Kalmaegi ít có khả năng tương tác mạnh với không khí lạnh, nên khó suy yếu nhanh trước khi đổ bộ. Nếu giữ nguyên quỹ đạo hiện tại, bão có thể đổ bộ vào đất liền sáng 7/11.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 6/11, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất tại vùng ven biển (bao gồm đảo Lý Sơn) có thể đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15; khu vực đất liền ven biển có thể gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.
Mưa lớn diện rộng được dự báo bắt đầu từ đêm 6/11 đến ngày 9/11, trải dài từ Quảng Trị đến Đắk Lắk, làm tăng nguy cơ lũ mới trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.
Tuy nhiên, Trung tâm cũng lưu ý rằng dữ liệu dự báo hiện tại vẫn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng đi và lượng mưa. Vì vậy, các địa phương và người dân cần theo dõi sát sao các bản tin cảnh báo để chủ động ứng phó.
Ngay trong chiều 3/11, do ảnh hưởng hoàn lưu phía tây của bão, vùng biển giữa Biển Đông bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, khu vực gần tâm bão đạt cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.
Từ ngày 5 đến 6/11, khu vực giữa Biển Đông (gồm quần đảo Trường Sa) và ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa sẽ hứng chịu gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10m, biển dậy sóng dữ dội. Tất cả tàu thuyền và công trình trên biển trong khu vực nguy hiểm được khuyến cáo khẩn trương di chuyển tránh trú an toàn, do nguy cơ cao gặp gió giật, dông lốc và sóng lớn.
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (49 phút trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (1 giờ trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (1 giờ trước)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (1 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (2 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (2 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước (2 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (3 giờ trước)