Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Kalmaegi được dự báo sẽ liên tục mạnh lên sau khi đi vào Biển Đông ngày 5/11, có khả năng đạt cường độ cấp 14, giật cấp 17 khi cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 300km vào chiều 6/11.

Bão tăng tốc, hướng về Biển Đông với sức gió giật dữ dội

Lúc 13h ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi nằm trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất cấp 12 (118–133 km/h), giật cấp 15. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh về phía Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến chiều 4/11, Kalmaegi vẫn duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15 và được dự báo tiếp tục mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây, tiến thẳng vào Biển Đông.

03-1762159944-bao-kalmaegi-tien-vao-bien-dong-co-the-dat-cap-14-giat-cap-17.jpg
Hướng di chuyển của bão Kalmaegi. Ảnh: NCHMF.

Sang ngày 5/11, bão chính thức bước vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong năm, với sức gió cấp 12, giật cấp 15. Đến 13h cùng ngày, tâm bão ở giữa Biển Đông, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, tiếp tục có xu hướng tăng cấp. Kalmaegi khi đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20–25 km/h.

Chiều 6/11, vị trí bão được xác định cách bờ biển Gia Lai khoảng 340 km về phía Đông Đông Nam, đạt cấp 14, giật cấp 17, và vẫn có thể mạnh thêm trước khi suy yếu dần trong giai đoạn tiếp theo.

Sóng cao 10m, biển động dữ dội

Cũng theo dự báo, từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông Biển Đông sẽ bắt đầu có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10–12, giật cấp 14–15. Sóng biển cao 5–7m, gây biển động dữ dội.

Từ ngày 5–6/11, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng – Khánh Hòa, dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh cấp 12–14, giật trên cấp 17. Sóng biển có thể cao tới 8–10m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và công trình trên biển.

Các đài quốc tế đều cảnh báo cường độ cực mạnh

Dự báo của các đài khí tượng quốc tế đều thống nhất rằng Kalmaegi sẽ mạnh thêm sau khi vượt qua Philippines. Cụ thể, Đài khí tượng Nhật Bản cho rằng vào chiều 6/11, bão có thể đạt tốc độ gió 144 km/h, phạm vi ảnh hưởng lên tới 300 km. Trong khi đó, Đài khí tượng Hải quân Mỹ nhận định Kalmaegi có thể đạt sức gió cực đại 194 km/h khi ở giữa Biển Đông, trước khi suy yếu gần đất liền.

Trước diễn biến phức tạp này, các địa phương như Đắk Lắk đã yêu cầu quản lý chặt chẽ tàu thuyền và chủ động ứng phó với tình huống bão mạnh, sóng lớn và gió giật nguy hiểm trên biển.

PN (SHTT)