Biển Đông đang đối mặt với nguy cơ của một cơn bão cực mạnh. Theo dự báo mới nhất, bão Kalmaegi – hiện đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines – sẽ tiến vào Biển Đông vào khoảng ngày 5/11, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 16 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão Kalmaegi nằm ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

bao so 13.png
Hướng di chuyển của bão Kalmaegi, cập nhật chiều 2/11. Nguồn: NCHMF

Dự báo cho biết, trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh (khoảng 25km/h) và cường độ có khả năng mạnh thêm. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một cơn bão rất mạnh trên Biển Đông, với cường độ mạnh nhất có thể đạt đến cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới) :

tin bao.jpg
Nguồn: NCHMF

Khoảng ngày 7/11, bão được dự báo sẽ di chuyển vào đất liền Việt Nam. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là khu vực trải dài từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6 đến ngày 9/11.

Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên từ chiều và đêm 4/11, sau đó tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15 và sóng biển có thể cao tới 5-7m. Tình trạng này khiến Biển Đông động dữ dội.

Đặc biệt, trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), cùng vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh lên đến cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Toàn bộ thuyền bè hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý rằng bão còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới, cũng như tác động của địa hình Philippines khi đổ bộ, nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển và vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 vẫn cần được theo dõi và cập nhật thêm qua các số liệu mới nhất.

Được biết, tính từ đầu năm đến nay, nước ta đã phải hứng chịu 12 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, nhiều cơn bão như Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây ra mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung Bộ, dẫn đến thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo PV (SHTT)