Giới chức Philippines đang gấp rút triển khai công tác sơ tán hàng chục nghìn người dân tại các tỉnh ven biển, khi bão Kalmaegi được dự báo sẽ đổ bộ với sức gió cực mạnh trong những ngày tới.

Nhiều khu vực đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc, đặc biệt là ở các địa phương từng bị tàn phá nặng nề trong siêu bão Haiyan năm 2013.

Theo Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đang di chuyển về phía đảo Leyte với sức gió khoảng 120 km/h, giật lên tới 150 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão có thể mạnh lên cấp siêu bão, đạt sức gió cực đại từ 150 – 165 km/h trước khi đổ bộ vào khu vực miền Trung Philippines, rồi đi vào Biển Đông vào ngày 5/11.

Hiện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) khu vực Tây Visayas đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất, huy động toàn bộ nhân lực để hỗ trợ di dời người dân và đảm bảo an toàn hàng hải.

Các hoạt động sơ tán đang diễn ra khẩn trương tại nhiều khu vực, trong đó có Palo và Tanauan – hai địa phương từng hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng khi siêu bão Haiyan quét qua năm 2013. Tại đảo Samar lân cận, hàng nghìn người cũng đã được di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn từ ngày 2/11, trong bối cảnh dự báo sóng cao có thể lên tới 3m.

Chính quyền thị trấn Guiuan đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc, yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực ven biển trước khi bão đổ bộ. Trong khi đó, tại tỉnh Dinagat Islands, Thống đốc Nilo Demerey cho biết đã có 10.000 – 15.000 người được đưa đến nơi an toàn trong hai ngày qua. Người dân tại các khu vực thấp, đặc biệt ở thị trấn Loreto, được khuyến cáo nhanh chóng di chuyển lên vùng có địa hình cao hơn để tránh nguy cơ ngập lụt và sóng lớn.

Theo chuyên gia, Kalmaegi là cơn bão thứ 20 ảnh hưởng đến Philippines trong năm nay. Dựa trên các mô hình khí hậu, dự kiến còn 3–5 cơn bão nữa có thể xuất hiện trước khi năm 2025 kết thúc, đồng thời cảnh báo người dân không nên chủ quan vì thời tiết có thể diễn biến cực đoan trong tháng 11 và 12.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới, trong đó nhiều cơn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chính phủ nước này đang phối hợp với quân đội, cảnh sát và lực lượng cứu hộ để đảm bảo kế hoạch ứng phó, đồng thời sẵn sàng cho tình huống Kalmaegi trở thành siêu bão mạnh nhất năm 2025 khi tiến vào Biển Đông.

Theo Vũ Linh (Pháp luật và Xã hội)