Lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canberra diễn ra trang trọng với 21 loạt đại bác, mở đầu chuỗi hoạt động thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Sáng 10/8, tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia.

Theo TTXVN, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới nơi đỗ xe, 21 loạt đại bác lần lượt vang lên. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng thực hiện nghi thức chào cờ, trước khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc Australia.

11-1786431051-australia-ban-21-phat-dai-bac-chao-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự trong lễ đón tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Canberra, Australia, sáng 11/8. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Sam Mostyn và hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Hai bên cũng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí, đồng thời có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra từ ngày 9 đến 12/8 theo lời mời của Toàn quyền Australia. Đây là lần đầu ông tới Australia trên cương vị mới, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới nước này kể từ khi hai quốc gia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, trong khi Việt Nam đứng thứ 10 trong số các đối tác thương mại của Australia.

11-1786431051-australia-ban-21-phat-dai-bac-chao-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia. Ảnh: TTXVN

Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ Việt Nam tổng cộng hơn 3 tỷ AUD, tương đương khoảng 47.000 tỷ đồng.

Trong quan hệ song phương, khoa học, công nghệ và giáo dục đang ngày càng nổi lên như những động lực phát triển mới. Việt Nam hiện có gần 25.000 sinh viên theo học tại Australia, đứng thứ tư trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên đông nhất tại đây, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Cộng đồng người Việt tại Australia hiện có khoảng 375.000 người.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Australia là người bạn và đối tác tin cậy của Việt Nam, đồng thời có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chia sẻ những nét lớn về tình hình kinh tế - xã hội, các thành tựu quan trọng của Việt Nam và những kết quả có ý nghĩa lịch sử sau các sự kiện chính trị quan trọng vừa qua.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Australia càng cần tăng cường hợp tác. Ông kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng những yêu cầu phát triển ngày càng lớn.

Toàn quyền Sam Mostyn cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong tầm nhìn phát triển, cùng coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực quan trọng. Theo bà, đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới.

Australia khẳng định mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.

Về định hướng hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước thúc đẩy thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD, đồng thời tăng mạnh đầu tư hai chiều.

Việt Nam cũng mong muốn thu hút thêm các dòng vốn chất lượng cao từ doanh nghiệp và quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Trong lĩnh vực phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công. Hai bên cũng được đề nghị mở rộng học bổng, tăng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới.

Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh vai trò của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong việc tạo nền tảng lâu dài cho quan hệ Việt Nam - Australia. Bà đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt Nam, cũng như sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam tại Australia.

Australia mong muốn tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia.

Cũng trong sáng 10/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh chóng nhất khu vực. Theo ông, những thành tựu của Việt Nam đang mở ra thêm nhiều cơ hội để quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

11-1786431051-australia-ban-21-phat-dai-bac-chao-don-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Australia cho biết hai bên đã trao đổi và thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai nước còn nhiều dư địa để nâng giá trị thương mại, thúc đẩy quan hệ kinh tế và mở rộng hợp tác giáo dục.

Theo ông Albanese, các đường bay mới cũng sẽ góp phần thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các chính sách và sáng kiến của Australia nhằm tăng cường gắn kết với khu vực Đông Nam Á.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và những công nghệ mới nổi. Việt Nam và Australia cũng hướng tới hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đồng thời tăng cường giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên nhất trí đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, đồng thời giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việt Nam đã có nghị quyết xác định những nền tảng nhằm xây dựng và phát triển thành quốc gia biển mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Australia, một cường quốc biển.

Hai nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và phối hợp lập trường về những vấn đề cùng quan tâm.

QT (SHTT)