Thế giới
22/05/2018 08:15Ba Lan từng trúng lớn với lô tiêm kích MiG-29 trị giá... 1 Euro/chiếc!
MiG-29 Fulcrum là dòng tiêm kích 1 chỗ ngồi (2 với phiên bản UB dành cho huấn luyện), 2 động cơ có khả năng cơ động rất cao, nó chính thức gia nhập biên chế Không quân Liên Xô vào năm 1983.
Khi mới ra đời, MiG-29 được xem là đối trọng chính với chiếc F-16 Fighting Falcon của Mỹ trong phân khúc chiến đấu cơ hạng nhẹ.
Liên Xô bắt đầu cung cấp MiG-29 cho các đồng minh trọng yếu từ cuối thập niên 1980. Không quân Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) đã tiếp nhận tổng cộng 20 chiếc MiG-29A bản chiến đấu và đi kèm 4 máy bay MiG-29UB dùng cho công tác huấn luyện trong năm 1988.

Tất cả các máy bay chiến đấu MiG-29 của Đông Đức đều được biên chế cho Phi đoàn không quân số 3 đóng tại sân bay Pushkin, chúng nắm giữ vai trò rất quan trọng trong thời kỳ chiến tranh Lạnh khi đảm nhiệm chức năng giám sát bầu trời vùng giới tuyến.
Sau khi nước Đức thống nhất năm 1990, phi đội MiG-29 này gia nhập biên chế Không quân Cộng hòa Liên bang Đức, thuộc phi đội chiến đấu số 73 và đóng tại sân bay quân sự Rostock.
Trong thập niên 1990, Không lực Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia NATO khác thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập đối kháng với những chiếc tiêm kích MiG-29 trên. Các phi công phương Tây đánh giá rất cao Fulcrum ở khả năng cơ động, vận tốc leo cao và một số tính năng không chiến trong tầm nhìn khác.
Mặc dù vậy, nhược điểm của chiếc MiG-29 cũng được chỉ ra đó là nó thiếu một radar đủ mạnh phục vụ tác chiến ngoài tầm nhìn, tầm hoạt động khá ngắn và đặc biệt là độ tin cậy của khung vỏ và động cơ ở mức tồi tệ, dẫn tới chi phí đảm bảo kỹ thuật rất cao.

Trong quá trình hoạt động của lô 24 máy bay trên, 1 chiếc MiG-29 đã bị rơi vào năm 1996, trong khi 1 chiếc khác được đưa vào Bảo tàng Hàng không Berlin phục vụ trưng bày.
Sang đến đầu những năm 2000, Không quân Đức không còn nhu cầu sử dụng tiêm kích MiG-29 nữa. Tuy nhiên, khung vỏ của các chiến đấu cơ này vẫn còn thời hạn sử dụng, lượng phụ tùng cần thiết để duy trì hoạt động vẫn còn nhiều, vì vậy mà đến năm 2003 Berlin đã đưa ra một phương án giải quyết thú vị.
Toàn bộ 22 máy bay chiến đấu MiG-29 còn lại đã được bán cho Không quân Ba Lan với giá tượng trưng chỉ 1 Euro cho mỗi chiếc, tức là để sở hữu phi đội Fulcrum trên thì Warsaw chỉ phải bỏ ra vỏn vẹn 22 Euro, trong khi vào thời điểm đó giá thành tiêm kích MiG-29 đã qua sử dụng ước tính không dưới 10 triệu Euro.
Được biết sau khi tiếp nhận thì phía Ba Lan đã thực hiện một số nâng cấp, sửa chữa lớn cũng như hoán cải hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng theo đúng chuẩn NATO cho máy bay, và hiện nay số MiG-29 trên vẫn còn nguyên vẹn trong biên chế.
Theo Sao Đỏ (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




