-
Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng -
Tưởng đau khớp ai ngờ ung thư phổi, có những dấu hiệu này ở chân thì cần đi khám gấp -
Khách Tây ôm chổi đót Việt Nam về nước: Lý do khiến ai cũng bật cười -
Người dân phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế, thông báo tìm người thân khẩn cấp! -
Sáng nay, Hà Nội đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí, AQI chạm ngưỡng tím -
Clip: Bé gái 5 tuổi bị cô gái lạ cướp bông tai vàng khi đang chơi trước nhà -
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy
Thế giới
06/11/2024 23:08Ba lý do ông Trump vượt bà Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024
Trong kỳ bầu cử năm nay, ông Trump được đánh giá đã giành được sự ủng hộ quan trọng của một bộ phận không nhỏ cử tri da màu, đặc biệt là người gốc Mỹ Latin.
Tỷ lệ ủng hộ áp đảo từ các khu vực nông thôn

Giới phân tích từ lâu đã dự đoán ông Trump sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở các vùng nông thôn. Điều cưa rõ ràng là liệu ông có thể cải thiện tỷ lệ bỏ phiếu cho ông vốn đã rất cao hồi năm 2020 hay không.
Theo đánh giá của trang tin Vox, dường như đây là điều ông Trump đã thành công. Không lâu sau khi phiếu được kiểm, kết quả cho thấy ông Trump thiết lập thế dẫn trước khá lớn ở các bang Indiana, Kentucky, Georgia và Bắc Carolina. Xu hướng này lặp lại ở nhiều địa phương khác. Tại các hạt ở vùng nông thôn bang Pennsylvania, xu hướng chung của kết quả bầu cử cho thấy ông Trump không những thu hút nhiều cử tri hơn mà còn cải thiện đáng kể tỷ lệ bỏ phiếu cho ông so với năm 2020.
Một dẫn chứng rõ ràng cho xu hướng này là hạt Lackawanna, nơi có quê nhà Scranton của tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Kết quả kiểm phiếu ban đầu ở hạt này cho thấy ông Trump đã cải thiện tới 5,6 điểm phần trăm so với năm 2020, dù nhiều khả năng bà Kamala Harris vẫn sẽ thắng tại đây.
Đảng Dân Chủ không giành phiếu bầu như kỳ vọng ở các khu ngoại ô

Để vượt qua lợi thế của đảng Cộng Hòa tại các khu vực nông thôn, đảng Dân Chủ không những phải thắng lớn ở các trung tâm đô thị lớn mà còn phải cải thiện tỷ lệ ủng hộ tại các khu vực ngoại ô. Những khu vực này được đánh giá bắt đầu nghiêng về phe Dân Chủ từ 2016, nhưng hiện chưa rõ xu hướng hiện nay có tiếp tục hay không.
Tín hiệu "báo động" đầu tiên cho phe Dân Chủ đến từ Hạt Loudoun ở bang Virginia, một khu ngoại ô với lượng lớn cử tri có bằng đại học. Năm 2020, ông Biden thắng tại đây với chênh lệch 25 điểm phần trăm so với ông Trump, nhưng năm nay bà Harris chỉ thắng với cách biệt 17 điểm.
Hạt Hamilton tại bang Indiana, nằm trong khu vực ngoại ô của thành phố Indianapolis, tiếp tục là tín hiệu rắc rối khi bà Harris kém ông Trump 6 điểm phần trăm, chỉ cải thiện 1 điểm so với ông Biden.
Bà Harris có kết quả bỏ phiếu tốt hơn ở một số khu vực ngoại ô khác, chẳng hạn như ở các hạt xung quanh thành phố Atlanta, bang Georgia, nơi phó tổng thống Mỹ vượt trội so với ông Biden khoảng 1 điểm phần trăm, nhưng là chưa đủ để san bằng cách biệt vốn có ở các khu vực nông thôn.
Cử tri da màu quay lưng với đảng Dân Chủ
Các khảo sát trước bầu cử cho thấy ông Trump sẽ nhận được sự ủng hộ hiếm thấy từ nhóm cử tri da màu, trong đó đá chú ý nhất là người gốc Mỹ Latin.
Ví dụ rõ ràng nhất là bang Florida. Cử tri bang này, bao gồm cộng đồng người gốc Mỹ Latin, có xu hướng bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Hạt Miami-Dade, từng là thành trì quan trọng của phe Dân Chủ, đã chuyển sang bỏ phiếu cho ông Trump với kết quả chênh lệch đáng ngạc nhiên. Hạt Osceola, nơi ông Biden từng thắng 14 điểm phần trăm, hiện cũng đã ngả về phía ông Trump.
Các thành phố có dân sốc gốc Puerto Rico và Cuba lớn như Kissimmee và Hialeah không còn ủng hộ đảng Dân Chủ, theo hãng khảo sát nghiên cứu Equis Research. Xu hướng này cũng lặp lại ở miền Nam Texas, nơi ông Trump nới rộng khoảng cách tại hạt Zapata mà ông từng thắng vào năm 2020, thắng hai hạt từng bỏ phiếu cho ông Biden là Starr và Cameron, đồng thời bám đuổi sít sao với bà Harris ở các hạt Hidalgo và Webb.
Kết quả khảo sát tại các điểm bầu cử, dù chưa chính xác, cũng phản ánh tính hiệu đáng báo động cho đảng Dân Chủ. Năm 2020, tỷ lệ cử tri ủng hộ tổng thống Biden hơn ông Trump khoảng 2/3, nhưng năm nay bà Harris chỉ vượt đối thủ đảng Cộng Hoà vài điểm phần trăm.
Hồ Anh (SHTT)
- SEA Games 33: Đoàn Việt Nam giành 2 tấm HCV liên tiếp đầy thuyết phục (15:02)
- TP.HCM: Khởi tố hai thanh niên ném gạch đá vào nhà hàng xóm, hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn (19 phút trước)
- Tăng Thanh Hà bị bàn tán ngoại hình trong đám cưới Tiên Nguyễn, hé lộ căn bệnh khiến cô ngày càng gầy (20 phút trước)
- Xăng dầu đồng loạt giảm giá, RON95 về sát mốc 20.000 đồng (30 phút trước)
- Cảnh báo đối với người sở hữu ô tô trước chiêu trò lừa đảo "đổi tem kiểm định" (32 phút trước)
- Đột phá lớn từ 2026: Nhà nước sẽ tạm ứng chi phí phá sản cho doanh nghiệp cạn kiệt vốn (41 phút trước)
- Tăng mức chi trả bảo hiểm y tế, tiến tới miễn viện phí từ năm 2030 (45 phút trước)
- Tin mẹo detox trên mạng, người đàn ông được vợ dìu vào cấp cứu trong đêm (46 phút trước)
- Bill Gates cảnh báo về "bong bóng AI": Nhiều công ty định giá quá cao sẽ không trụ vững (55 phút trước)
- Cử tri Lâm Đồng đề nghị xem lại quy trình xã lũ, vì sao các hồ chứa nước luôn xả lũ nửa đêm? (58 phút trước)