-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thế giới
02/02/2024 16:49Bắc sĩ bị kết án tù vì hỗ trợ bệnh nhân được chết êm ái
Japan Times đưa tin, bác sĩ Okubo bị buộc tội âm mưu với cựu bác sĩ Naoki Yamamoto, 46 tuổi, trong việc tiêm một liều thuốc an thần gây tử vong qua ống dẫn thức ăn dạ dày cho Yuri Hayashi, 51 tuổi, theo yêu cầu của cô tại căn hộ ở Kyoto vào ngày 30/11/2019. Tòa án quận Kyoto dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 5 tháng 3.
Trước đó, Hayashi được xác định mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên (ALS), một tình trạng thần kinh tiến triển không có thuốc chữa và ít phương pháp điều trị. Người phụ nữ được xác định đã phải sống với căn bệnh này từ năm 2011 và được cho là đã muốn được chết bằng phương pháp an tử do tình trạng bị liệt nghiêm trọng.
Mặc dù không nhận tội, nhưng bác sĩ Okubo vẫn thừa nhận vai trò của mình về những gì đã làm để đáp ứng mong muốn của bệnh nhân trong ngày đầu xét xử.
Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, bác sĩ Okubo đã gặp Hayashi trên Twitter, kể từ khi đổi tên thành X, khoảng một năm trước khi vụ việc xảy ra và trao đổi tin nhắn về cái chết êm dịu. Khoảng một tuần trước khi qua đời, Hayashi đã chuyển tổng cộng 1,3 triệu Yên (216 triệu đồng) vào một tài khoản đứng tên Yamamoto.
Trong phiên tòa, các công tố viên cho rằng bác sĩ Okubo có "quan tâm" đến việc giết người già và người khuyết tật dưới danh nghĩa là chăm sóc y tế. Các công tố viên lập luận rằng việc đồng thuận giết Hayashi cũng là một phần của việc này vì nó đã được lên kế hoạch cẩn thận để không bị phát hiện.
Trong cuộc thẩm vấn vào ngày 23/1, bác sĩ Okubo thừa nhận đã xóa tin nhắn giữa ông và Hayashi, trong đó cô yêu cầu ông giúp cô tự sát, và giải thích lý do là để “không muốn bị bắt”.
An tử được xác định là hành vi bất hợp pháp ở Nhật Bản. Theo Bộ luật Hình sự, người nào tự ý lấy mạng người khác thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm.
Các luật sư bào chữa cho Okubo lập luận rằng Hayashi đang ở giai đoạn cuối của ALS và không thể tự mình thực hiện mong muốn được chết. Họ cũng lập luận rằng việc buộc tội bị cáo giết người sẽ vi phạm quyền mưu cầu hạnh phúc của Hayashi theo quy định của Hiến pháp.
Ngoài việc hỗ trợ trong vụ tự sát của Hayashi, Okubo còn phải đối mặt với các cáo buộc khác bao gồm hỗ trợ Yamamoto và mẹ của anh ta giết cha của bác sĩ này lúc đó 77 tuổi, vào tháng 3/ 2011 tại một căn hộ ở Tokyo.
Vào tháng 12, Tòa án quận Kyoto cũng đã kết án Yamamoto 2 năm 6 tháng tù vì tham gia vào vụ tự tử dưới sự hỗ trợ y tế của Hayashi. Yamamoto cũng bị kết án 13 năm tù vào tháng 2 năm ngoái vì tội giết cha mình. Hiện anh ta đang kháng cáo bản án của mình.
QT (SHTT)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (49 phút trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (57 phút trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (1 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (1 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Học để làm gì khi AI có thể làm tất cả? Và đây là câu trả lời từ những chuyên gia đầu ngành (2 giờ trước)
- Vụ ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thô tục, miệt thị fan: Luật sư nói có dấu hiệu vi phạm pháp luật (2 giờ trước)
- "Cô giáo mầm non" Lò Thị Phung khuất phục võ sĩ Iran trong 1 phút, giành HCV MMA châu Á (2 giờ trước)