Thế giới

Bác sĩ bị kiện vì làm đứt đầu trẻ khi đỡ đẻ

Một bác sĩ bị cáo buộc dùng quá nhiều lực khiến trẻ sơ sinh bị đứt đầu, theo đơn kiện hôm 09/08.

Bác sĩ bị kiện vì làm đứt đầu trẻ khi đỡ đẻ
 Treveon Isaiah Taylor Sr. (giữa) và Jessica Ross (phải) trong buổi họp báo vụ kiện (Ảnh: AP)

Cha và mẹ của trẻ, Jessica Ross và Treveon Isaiah Taylor Sr., tham gia họp báo ở thành phố Atlanta, nơi luật sư công bố đơn kiện chống lại bác sĩ Tracey St. Julian và Trung tâm Y tế Khu vực phía Nam, một bệnh viện ở bang Georgia (Mỹ).

"Họ đã rất háo hức với sự chào đời của đứa con đầu lòng. Thật không may, ước mơ và hy vọng của họ biến thành cơn ác mộng bị Trung tâm Y tế Khu vực phía Nam che giấu," luật sư Cory Lynch nói.

Tracey St. Julian là thành viên của một nhóm bác sĩ sản khoa và phụ khoa cung cấp các dịch vụ đỡ đẻ và chữa chứng vô sinh. Bà có giấy phép hành nghề sản khoa và phụ khoa, làm việc tại thành phố Atlanta từ năm 2005.

Theo đơn kiện, sản phụ Jessica Ross gặp khó khăn khi sinh nở, nhưng bác sĩ  St. Julian đã không tiến hành phẫu thuật và cũng không  đề nghị đồng nghiệp giúp đỡ. Thay vào đó, bà "tác động lực quá lớn" vào đầu và cổ bé sơ sinh, theo luật sư Roderick Edmond.

Phải mất tới ba giờ đồng hồ, bác sĩ St. Julian mới đưa Ross tới phòng phẫu thuật mổ đẻ, theo đơn kiện. Lúc này, máy móc đã không thể bắt được nhịp đập tim thai.

Ca phẫu thuật lấy ra phần chân và thân thể của bé sơ sinh, nhưng phần đầu đã bị đứt từ trước, theo Edmond. Cặp đôi đã yêu cầu được phẫu thuật khi họ cho rằng vẫn có thể cứu con, nhưng bị từ chối.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/bac-si-bi-kien-vi-lam-dut-dau-tre-khi-do-de-d175399.html