Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ: Tổng thống Trump có thể nằm trong nhóm rủi ro cao với Covid-19

Các bác sĩ cảnh báo rằng tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thuộc nhóm rủi ro biến chứng Covid-19, do một số nguyên nhân, bao gồm tuổi tác và thừa cân.

Tổng thống Trump hôm 02/10 thông báo trên Twitter rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm Covid-19.

"Tối nay, Đệ nhất phu nhân và tôi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly và phục hồi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua," ông Trump viết trên Twitter vào lúc 1 giờ sáng 02/10 (giờ địa phương).

Bác sĩ: Tổng thống Trump có thể nằm trong nhóm rủi ro cao với Covid-19
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump (Ảnh: AFP)

Tiến sĩ Barry Dixon, chuyên ngành chăm sóc tích cực tại Bệnh viện St. Vincent's tại Melbourne cho biết nguy cơ của ông Trump sẽ tăng nếu xuất hiện triệu chứng viêm phổi.

"Các nguyên nhân khác gây nguy cơ cao là việc hút thuốc lá, bị tiểu đường hoặc bệnh tim. Những yếu tố rủi ro quan trọng đối với ông Trump mà chúng ta đã biết là tuổi tác, tình trạng thừa cân," ông Dixon nói.

Dixon cho rằng việc triệu chứng nhẹ khi mới nhiễm bệnh không phải là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân sẽ tránh được bệnh nặng. Ông nói tại thời điểm khoảng một tuần, bệnh nhân sẽ bắt đầu cho thấy sẽ phục hồi hay xấu đi.

"Chúng ta thường thấy các bệnh nhân gặp triệu chứng rất nhẹ trong tuần đầu, điều đó phổ biến, và trong tuần thứ hai bệnh nhân sẽ xuất hiện triệu chứng viêm phổi, hoặc không," ông nói.

"Nếu ai đó mới mắc bệnh, họ mới xét nghiệm dương tính, ban đầu họ trông ổn. Tuy vậy chúng tôi thường nói bệnh nhân tự cách ly ở nhà và tới bệnh viện nếu thấy khó thở. Bởi trong tuần thứ hai, bệnh nhân có thể chuyển biến từ khỏe mạnh thành bệnh nặng chỉ trong 24-48 giờ," ông Dixon giải thích.

"Diễn biến xấu có thể xảy ra nhanh, như những gì chúng ta thấy ở thủ tướng Boris Johnson," Dixon cho biết thêm.

Bác sĩ chuyên ngành bệnh truyền nhiễm Peter Collignon cho biết ông "lo ngại cho bất kỳ ai nhiễm Covid-19".

"Lời khuyên của tôi là trước hết cần kiểm tra bệnh nền của bệnh nhân, chẳng hạn như vấn đề tim và phổi, và từ đó đưa ra quyết định bệnh nhân nên ở nhà hay tới bệnh viện. Nếu bệnh nhân khỏe, đi lại và thở bình thường, có thể cho họ về nhà. Nhưng nếu bệnh nhân chuyển nặng khoảng 2-5 ngày sau, cần phải kiểm tra sức khỏe liên tục, xem họ thở như thế nào và trông ra sao," ông Collignon nói.

Trong bức thư gửi tới Thư ký báo chí Nhà trắng Kayleigh McEnany, bác sĩ Sean Conley cho biết Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân vẫn khỏe mạnh, đồng thời hai người sẽ ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh.

"Tổng thống và Đệ nhất phu nhân vẫn khỏe mạnh, và họ có ý định tiếp tục ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh," bác sĩ Conley viết trong thư. Ông Conley là bác sĩ riêng của tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

"Tôi tin rằng tổng thống sẽ có thể tiếp tục công việc mà không bị gián đoạn trong khi hồi phục. Tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi có diễn biến mới trong tương lai," bức thư có đoạn viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)